Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dân du lịch, du học sinh chật vật "săn" đô la

19/03/2011 10 phút đọc Bửu Lân Thành Công
Người dân có nhu cầu về USD vẫn rất khó khăn để mua được, ngay cả đến các ngân hàng thương mại. Người dân cần
Dân du lịch, du học sinh chật vật "săn" đô la

Người dân có nhu cầu về USD vẫn rất khó khăn để mua được, ngay cả đến các ngân hàng thương mại.

 

Người dân cần mua USD: Để lại số điện thoại!

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có văn bản số 2033/NHNN-QLNH gửi các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để chỉ đạo về việc mua bán ngoại tệ và quyền sở hữu vàng, ngoại tệ của cá nhân, tuy nhiên việc mua USD tại các ngân hàng thương mại vẫn không hề dễ dàng.

 

Sáng 16/3, trong vai một sinh viên chuẩn bị đi du học cần mua USD để đưa sang chi tiêu tại Mỹ, pv VTC News đã đến 6 ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, song không cần biết số lượng ngoại tệ chúng tôi cần là bao nhiêu, câu trả lời từ phía nhân viên giao dịch hay cả nhân viên phòng ngoại hối là "không có USD để bán". Hầu hết các chi nhánh đều đề nghị để lại số điện thoại nếu chưa cần hoặc lúc nào có sẽ liên lạc lại để thông báo.

 

Chờ đợi gần 10 phút, tại chi nhánh của một ngân hàng lớn trên đường Hoàng Quốc Việt, nhân viên chi nhánh đưa ra câu trả lời: “Hiện tại không có nguồn USD để bán, vì bên mình mua USD của khách hàng để bán cho các khách hàng khác. Nếu cần có thể để lại số điện thoại, khi có chi nhánh sẽ liên lạc”.

 

Phố Hà Trung - chợ đô la (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Một số nhân viên ngân hàng khuyên chúng tôi nên dùng thẻ visa để rút tiền ở nước ngoài sẽ dễ dàng hơn hoặc chấp nhận chuyển khoản chứ hiện tại ngân hàng không có USD bán. Thậm chí, ngay tại phòng kinh doanh ngoại hối của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Cầu Giấy, khi phóng viên hỏi về chuyện mua USD, nhân viên phòng kinh doanh ngoại hối đã liên lạc cho một người khác để hỏi và câu trả lời từ phía bên kia vẫn là không có để bán.

 

Nhân viên này cho biết, nguồn USD để bán cho du học hiện chưa có, nếu khách hàng chưa cần gấp có thể để lại số điện thoại.

 

Chị Nhung (Ba Đình – Hà Nội ) cho biết, ngay buổi sáng 16/3 chị cũng đã đi hết vài ngân hàng nhưng đều nhận được câu trả lời không có USD. Chị Nhung thở dài: “Xuống Hà Trung thì không ai bán trong khi tôi đang cần một ít để gửi sang cho cậu em trai ở nước ngoài. Còn tại ngân hàng, nhân viên cũng chỉ nói để lại điện thoại rồi liên lạc khi có nguồn USD”.

Khan USD: Du học sinh lo lắng

 

Trước những thông tin về thị trường USD tự do ngừng hoạt động, ngân hàng khan hiếm nguồn USD để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, không ít các gia đình có con em đi du học, công tác hay du lịch nước ngoài băn khoăn, lo lắng.

Về thực tế này, các trung tâm tư vấn du học như Havetco và ASCI cho biết: Thời điểm này không phải là mùa cao điểm du học vì vậy việc thị trường USD đóng băng không ảnh hưởng nhiều đến công ty cũng như học sinh, sinh viên đăng ký thủ tục (mùa cao điểm để làm thủ tục du học và nhập trường tại nước ngoài thường là vào mùa hè, đặc biệt là tháng 5 - 6).

 

Anh Hiển – Giám đốc công ty tư vấn du học ASCI cho rằng: Chuyển khoản ngoại tệ vẫn không bị ảnh hưởng gì,  trường hợp người đi du học cần đưa USD ra nước ngoài để chi tiêu ban đầu, khi chưa có tài khoản sẽ gặp khó khăn nhưng hiện trung tâm tôi chưa nhận được thông tin khó khăn gì từ phía du học sinh.

 

Tuy nhiên, những ông bố bà mẹ có con học ở nước ngoài không khỏi sốt sắng khi muốn gửi USD cho con em. Chú Hiếu (Mỹ Đình – Từ Liêm), có con trai đang du học tại Mỹ, mấy ngày này đang đôn đáo tìm nguồn để mua USD, nhưng đều “vô vọng”. Cách cuối cùng mà chú đang tính là nhờ hỏi đổi USD từ một số người quen.

 

Nhiều gia đình đã phải chật vật "xoay" USD khi đi du lịch. (Nguồn eva.vn - Ảnh mang tính minh họa)

Chung nỗi lo với những người thường xuyên cần dùng đến USD, Cẩm Nhung (học sinh lớp 12 – THPT Đống Đa) đang tìm hiểu thông tin về học cao đẳng tại Hoa Kỳ và các thủ tục có thể hoàn thành vào tháng 7 tới để kịp nhập học khi mùa hè kết thúc. Tuy nhiên, trước những thông tin về việc mua USD khó khăn, Nhung cũng như bố mẹ đang hết sức quan tâm và chú ý tham khảo ý kiến của những người đang đi du học để có sự cân nhắc kỹ.

 

Chị Sâm – mẹ của Nhung chia sẻ: "Tình hình này cứ kéo dài, đến lúc cháu gần đi gia đình không biết làm thế nào, nếu thủ tục xong rồi mà chưa mở được tài khoản bên kia để chuyển khoản từ Việt Nam sang, chúng tôi không thể yên tâm”.

 

Mấy ngày qua, chị Loan ở Hào Nam (Đống Đa) cũng dở khóc, dở cười khi mọi thủ tục đã hoàn tất nhưng không mua được USD để mang đi chi tiêu trong tour du lịch đã dự định từ trước nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Theo chị, số tiền chị cần lên đến 2.000 USD nhưng cố gắng lắm chị cũng chỉ nhờ cô bạn thân đổi được 500 USD. Mặc dù, anh chị đã tìm tới các ngân hàng nhưng vẫn không mua được số ngoại tệ còn lại.

 

Chị Loan than thở: “Mình đã phải hủy chuyến du lịch một cách bất đắc dĩ. Vợ chồng mình không đi theo tour nên cũng không tự xoay xở USD được”.

 

Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng lâm vào tình thế như chị Trang. Bởi, qua khảo sát, các công ty du lịch lớn như Viettravel, Hanoi Redtour đều cho biết không có tình trạng khách phải bỏ tour vì khan USD.

 

Đối với Vietravel, hiện công ty có cả 3 thị trường kinh doanh: du lịch trong nước, du lịch nước ngoài và thị trường khách quốc tế. Trên cơ sở lượng khách quốc tế, nguồn thu ngoại tệ từ đây góp phần cân đối các hoạt động thu chi đối với bên ngoài. Anh Nguyễn Minh Mẫn  –  Trưởng phòng truyền thông của Công ty Vietravel cho biết: “Vietravel hiện chưa nhận được bất kỳ trường hợp nào hủy tour do không đổi được ngoại tệ để chi tiêu, vì tại nhiều quốc gia việc sử dụng song song đồng USD và nội tệ khá phổ biến vì vậy cũng không ảnh hưởng nhiều đến quyết định của du khách”.

 

Cũng giống như Vietravel, anh Nguyễn Công Hoan – Phó giám đốc Công ty Hanoi RedTours cho rằng: không có đoàn khách nào đã booking mà phải hủy tour. Khách hàng thanh toán cho công ty du lịch là thanh toán bằng tiền Việt nên không ảnh hưởng, còn việc khách hàng tìm USD để tiêu vặt có thể khó khăn nhưng, cũng không khó khăn đến mức khách phải bỏ tour. Để thuận tiện chi tiêu khi ra nước ngoài, RedTours khuyên khách hàng làm thẻ visacard và mastercard.

 

Anh Hoan nhấn mạnh: “Không phải bây giờ mà trước đây USD cũng là vấn đề khó khăn với các công ty du lịch, đặc biệt với những công ty có tour du lịch quốc tế. Vì khách hàng Việt Nam thanh toán bằng tiền Việt, mà công ty du lịch lại  thanh toán cho nước ngoài bằng USD trong khi việc mua USD của công ty du lịch với ngân hàng gặp khó khăn về thủ tục”.

 

Theo ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Quản lý Thị trường TP. Đà Nẵng: Từ đầu tháng 3, toàn bộ lực lượng QLTT TP.Đà Nẵng đã ra quân rà soát tình hình thực hiện niêm yết giá hàng hóa dịch vụ tại tất cả các cửa hàng kinh doanh và hoạt động kinh doanh thu đổi ngoại tệ trái phép có thể phát sinh chủ yếu tại các tiệm vàng trên địa bàn TP. 

 

Tính đến thời điểm này, lực lượng kiếm tra vẫn chưa phát hiện trường hợp sai phạm nào về thu đổi, niêm yết hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ. Hoạt động thu đổi ngoại tệ tại các tiệm vàng đã dừng hẳn. 


Tuy nhiên việc phát hiện, bắt giữ và xử lý hành vi thu đổi, mua bán ngoại tệ rất khó vì theo Pháp lệnh ngoại hối, người dân có quyền cầm giữ ngoại tệ. Hơn nữa, việc xác định hành vi là rất khó nên cũng khó khăn trong công tác xử phạt.

 

"Để giải quyết dứt điểm vấn đề kinh doanh, thu đổi ngoại tệ trên thị trường chợ đen, Ngân hàng Nhà nước phải có sự chỉ đạo đối với các ngân hàng thương mại điều tiết, cung ứng nguồn ngoại tệ đáp ứng nhu cầu thật sự của người dân, nếu không sẽ rất khó khăn cho việc kiểm soát mua bán ngoại tệ trên địa bàn", ông Hậu cho biết.

 

Bửu Lân

Thành Công
(VTC News)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu