Từ sau khi có thông tin về việc NHNN cấm kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do, thị trường giao dịch vàng miếng trầm lắng hẳn đi. Thay vào đó là sự sôi động của thị trường vàng nữ trang. "Cấm kinh doanh vàng miếng thì ta kinh doanh đồ trang sức bằng vàng"

Vàng nhẫn đang trở nên "có giá" (Ảnh: Internet)
“Sốt” vàng nữ trang
Chiều 21/3, tại phố Trần Nhân Tông – nơi được gọi là con phố “vàng” của Hà Nội, tấp nập người qua, kẻ lại giao dịch vàng. Khảo sát của PV cho thấy, người dân chủ yếu là đến mua nhẫn trơn, loại vàng nữ trang rất thuận tiện cho mục đích tích trữ thay thế vàng miếng. Thậm chí, có người đến cửa hàng đề nghị đổi vàng miếng ra vàng nữ trang.
Chị Thanh Huyền, nhân viên bán hàng của một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông cho biết, khách đến cửa hàng chị chủ yếu để mua vàng trang sức, thậm chí, không đủ hàng để đáp ứng cho khách. Trong khi đó, hầu như không có mấy người hỏi mua vàng miếng.
Anh Đặng Thìn Quang ở (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Thấy mọi người cơ quan tôi bảo rằng sẽ cấm vàng miếng nên tôi chuyển sang mua vàng trang sức tích trữ. Nhưng các cửa hàng đông quá đợi cả giờ đồng hồ vẫn chưa đến lượt”. Anh Quang cũng cho biết, loại nữ trang anh mua là nhẫn trơn vì loại này tiện tích trữ nhất.
Một nhân viên bán hàng của Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông cho biết: “mặt hàng nhẫn trơn những ngày này có số lượng bán ra tăng cao hơn nhiều lần so với trước đây, có ngày 3h chiều đã hết hàng.
Một chủ cửa hàng vàng khác cho biết, từ khi có thông tin cấm kinh doanh vàng miếng, cửa hàng chị không đủ mặt hàng nhẫn trơn để phục vụ nhu cầu của khách hàng, dù đã tăng hết công suất có thể.
Trước đó, khi nhóm PV Tamnhin.net đến cửa hàng này, loay hoay mãi không tìm nổi trỗ trống để gửi xe. Sau một hồi, có vài người ra về với lý do không mua được vàng nhẫn trơn.
Chiều 17/3, trong cuộc gặp gỡ với phóng viên các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiêm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cho biết công ty này đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngừng giao dịch vàng miếng khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng, đồng thời khẩn trương chuyển hướng mạnh sang sản xuất, chế tác, kinh doanh vàng nữ trang.
Khảo sát của PV Tamnhin.net cho thấy, hầu như những người đến mua vàng nữ trang ở phố Trần Nhân Tông xuất phát từ cách hiểu, vàng miếng sẽ bị cấm giao dịch và sở hữu. Việc họ phải đi mua vàng nhẫn trơn là để thay thế cho vàng miếng. Một nhà đầu tư cho biết: “Có anh là không biết, chỗ tôi ở, ai cũng bảo rằng sắp tới sẽ cấm vàng miếng nên phải đi mua vàng trang sức mà thay thế thôi”.
Nhập nhằng thông tin
Cách hiểu nhiều người dân như trên là không chính xác. Trước đó, NHNN đã trình Chính phủ ý tưởng quản lý thị trường vàng. Theo đó, vàng miếng sẽ bị cấm giao dịch tự do trên lộ trình hai bước theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.
Giai đoạn đầu, quyền sở hữu vàng miếng của người dân vẫn được thừa nhận. Người dân được nắm giữ vàng miếng nhưng không được phép lưu thông trên thị trường tự do mà phải bán cho các đầu mối thu mua của NHNN chỉ định.
Sau bước này, Ngân hàng nhà nước sẽ thu hồi giấy phép sản xuất vàng miếng đã cấp cho doanh nghiệp. Các đầu mối thu mua cũng chỉ được bán vàng cho NHNN mà không được bán lại cho các đơn vị sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ làm nguyên liệu.
NHNN cũng vừa một lần nữa khẳng định, chỉ tiến tới cấm giao dịch vàng miếng ở thị trường tự do, và việc này có lộ trình, chứ không có chuyện cấm người dân sở hữu vàng miếng. Tuần qua, đại diện NHNN lên tiếng khẳng định: vàng, bao gồm cả vàng miếng theo quy định của pháp luật là tài sản của người dân.
Những thông tin trên, liên tục được đăng tải trên các báo, đài. Thế nhưng, rất nhiều người dân đổ xô mua vàng nhẫn lại chỉ tiếp nhận thông tin bằng các nguồn như: “nghe nói”, “nghe đồn”, “có người nhà làm kinh doanh vàng cho biết”... Có sự hiểu sai thông tin, nhưng cũng có thể thông tin bị cố tình làm nhiễu, nhập nhằng thông tin để trục lợi.
Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, rất có thể do thiếu lượng cung, các đơn vị kinh doanh vàng sẽ lách luật bằng cách sản xuất vàng trang sức núp bóng vàng miếng bán cho người dân. Và người dân sẽ vừa phải mua vàng trang sức với giá cao do cầu nhiều hơn cung, vừa bỏ thêm tiền cho thợ “chế tác”.
Bên cạnh đó, chất lượng, tuổi vàng sẽ bị thả nổi. “Nếu chỉ được mua bán vàng trang sức, người dân sẽ bị thiệt vì vàng không tiêu chuẩn, không gửi được tiết kiệm”. Bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng cho biết.
Thị trường vàng nữ trang đang sôi động, đây là cơ hội vàng cơ hội vàng cho giới đầu cơ “nước đục thả câu” găm vàng trang sức để đẩy giá lên cao.
Chúng ta hãy nhìn lại nguyên nhân của việc đầu cơ vàng là gì? Chứ đừng áp dụng kiểu quản lý kinh tế thị trường nhưng lại chẳng có tính chất của quản lý thị trường đúng nghĩa thực của nó là kinh doanh là tìm lợi nhuận chân chính khi hành lang pháp lý cho phép tức là đúng thông lệ pháp luật quốc tế và nước sở tại còn tìm siêu lợi nhuận gì đó chính là "Đầu cơ", lợi dụng khe hở của luật pháp để kiếm lời bất chính nhiều khi gây tác hại rất lớn cho nền kinh tế.Tình trạng quản lý như thế này là bất cập chỉ có tính tức thời của quyền lực thể hiện sự yếu và kém trong quản lý kinh tế rất thị trường ta cứ thả ra cho kinh doanh nếu ta không quản được thì ta ra ngay lệnh cấm thế là xong " Nhưng thực tế càng cấm thì thị trường kinh doanh càng phức tạp và sẽ có rất nhiều kiểu kinh doanh khác biến tướng vi phạm hoặc cố tình không vi phạm để tìm siêu lợi nhuận và thế là thực tế lại "Nguyễn vân y".
Thực tế chúng ta nhìn nhận vàng chỉ là đồ trang sức không "Khi những quý ông, quý bà đeo trên cổ những dây truyền hàng vài cây đến khi hàng vài chuc cây, những nhẫn vàng trị giá hàng vài tỷ đồng đó có phải là trang sức Không hay là gì ? thì có trời mới hiểu " Rồi tệ nạn xã hội sẽ nảy sinh ăn cắp cướp giật từ đây mà ra vì lòng tham không bao giờ có giới hạn cả ,Kinh doanh thì kiếm lời càng nhiều càng tốt , kẻ cắp thì bất chấp khi nhìn thấy có thể lấy được nhiều tiền dễ như vậy thì tội gì không lấy . Cấm kinh doanh vàng miếng không thể nói nên được điều gì khi người dân doanh nghiệp vẫn thấy giữ vàng có vàng là an toàn nhất như hiện nay.
Chúng ta phải lấy lại được giá trị của đồng tiền quốc nội nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để người dân doanh nghiệp cần đầu tư kinh doanh vào sản xuất ra hàng hóa của cải vật chất cho xã hội cho tiêu dùng thực tế của con người , việc đó mới làm nên sự phát triển kinh tế và là hướng có lợi nhuận nhất thì lúc đó vàng chỉ là đồ trang sức mà thôi. Làm sao để người dân hãy nói không và rất thờ ơ với vàng khi họ có tiền. Một dấu hỏi cho các nhà quản lý kinh tế hiện nay?
Chúng ta hãy nhìn lại nguyên nhân của việc đầu cơ vàng là gì? Chứ đừng áp dụng kiểu quản lý kinh tế thị trường nhưng lại chẳng có tính chất của quản lý thị trường đúng nghĩa thực của nó là kinh doanh là tìm lợi nhuận chân chính khi hành lang pháp lý cho phép tức là đúng thông lệ pháp luật quốc tế và nước sở tại còn tìm siêu lợi nhuận gì đó chính là "Đầu cơ", lợi dụng khe hở của luật pháp để kiếm lời bất chính nhiều khi gây tác hại rất lớn cho nền kinh tế.Tình trạng quản lý như thế này là bất cập chỉ có tính tức thời của quyền lực thể hiện sự yếu và kém trong quản lý kinh tế rất thị trường ta cứ thả ra cho kinh doanh nếu ta không quản được thì ta ra ngay lệnh cấm thế là xong " Nhưng thực tế càng cấm thì thị trường kinh doanh càng phức tạp và sẽ có rất nhiều kiểu kinh doanh khác biến tướng vi phạm hoặc cố tình không vi phạm để tìm siêu lợi nhuận và thế là thực tế lại "Nguyễn vân y".
Thực tế chúng ta nhìn nhận vàng chỉ là đồ trang sức không "Khi những quý ông, quý bà đeo trên cổ những dây truyền hàng vài cây đến khi hàng vài chuc cây, những nhẫn vàng trị giá hàng vài tỷ đồng đó có phải là trang sức Không hay là gì ? thì có trời mới hiểu " Rồi tệ nạn xã hội sẽ nảy sinh ăn cắp cướp giật từ đây mà ra vì lòng tham không bao giờ có giới hạn cả ,Kinh doanh thì kiếm lời càng nhiều càng tốt , kẻ cắp thì bất chấp khi nhìn thấy có thể lấy được nhiều tiền dễ như vậy thì tội gì không lấy . Cấm kinh doanh vàng miếng không thể nói nên được điều gì khi người dân doanh nghiệp vẫn thấy giữ vàng có vàng là an toàn nhất như hiện nay.
Chúng ta phải lấy lại được giá trị của đồng tiền quốc nội nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để người dân doanh nghiệp cần đầu tư kinh doanh vào sản xuất ra hàng hóa của cải vật chất cho xã hội cho tiêu dùng thực tế của con người , việc đó mới làm nên sự phát triển kinh tế và là hướng có lợi nhuận nhất thì lúc đó vàng chỉ là đồ trang sức mà thôi. Làm sao để người dân hãy nói không và rất thờ ơ với vàng khi họ có tiền. Một dấu hỏi cho các nhà quản lý kinh tế hiện nay?
Nguyên Dương, Mai Huy (Tamnhin.net)