Khó khăn chồng chất
Đêm 29.3, khi nhận được thông tin giá xăng dầu tiếp tục tăng, ông Đặng Đức Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ vận tải Đặng Tiến (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã thức trắng vì lo lắng.
Nỗi lo trước mắt của ông Tiệp là hơn 15 container hàng hóa đã ký hợp đồng vận chuyển cho khách hàng phải 2 ngày nữa mới hoàn tất. Điều này có nghĩa là chuyến làm ăn này, công ty của ông chịu lỗ trên 500.000 đồng/container bởi giá vận chuyển lô hàng này vẫn phải thực hiện theo giá cũ.
“Do thời gian giữa hai lần tăng giá xăng, dầu quá ngắn nên ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp vì không thể đàm phán với khách hàng để lên giá ngay được”, ông Tiệp nói.
Chủ doanh nghiệp vận tải Minh Thành cũng than: “Mệt lắm! Không biết còn có thể trụ nổi không”.
Ông Thành cho biết, lần điều chỉnh giá cước trước đó (vào ngày 24.2), các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM cũng thống nhất tăng thêm 20% nhưng đến tận bây giờ, nhiều khách hàng vẫn chưa chấp nhận mức giá cước ấy. Vì thế, trong đợt tăng giá xăng, dầu lần này, khó có thể thuyết phục khách hàng tăng giá cước.

“Trong các loại hình vận tải, giá cước vận tải hàng hóa không thể nào tăng tùy tiện và tăng liên tục được. Nhưng nếu đi giá cũ thì không thể được vì ăn theo giá xăng dầu, những thứ liên quan khác đến vận tải cũng tăng theo như xăm, lốp, dịch vụ, sửa chữa…”, ông Thành nói. “Thường chúng tôi ký hợp đồng với đối tác trước 6 tháng nên trong thời điểm này nói điều chỉnh giá là rất khó”, ông Thành cho biết thêm.
Nhiều doanh nghiệp vay ngân hàng theo hình thức cho thuê tài chính lại gặp phải tình trạng phương tiện được đầu tư nhiều nhưng nguồn hàng ít hoặc không có hàng để chạy.
Theo ông Thái Văn Chung, Tổng thư ký Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM, giá dầu tăng 2.800 đồng/lít (tăng 15,3%) thì phí vận chuyển mà hiệp hội khuyến cáo doanh nghiệp điều chỉnh ở mức tăng 8% là hợp lý.
Vượt khó bằng giảm phí cầu đường?
Không kém phần lo lắng, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội taxi TP.HCM cho biết chưa thể tính được các doanh nghiệp trong hiệp hội có tiếp tục điều chỉnh giá cước taxi trong thời gian tới hay không. Ông cũng từ chối đưa ra mức nhận định giá cước mới.
Nhiều hãng taxi hiện đang nhấp nhổm vì đợt tăng giá xăng, dầu lần này. Trước đó, nhiều hãng taxi đã tăng giá cước trung bình 12 - 15%. Nhiều hãng cũng chỉ vừa mới hoàn tất kiểm định đồng hồ; lập trình lại đồng hồ tính cước với mức giá mới. Giờ đây, giá xăng tăng thêm.
Ông Hỷ cho biết, để giảm thiểu khó khăn cho hoạt động kinh doanh taxi, hiệp hội đã kiến nghị cơ quan chức năng giảm thuế VAT nhưng kiến nghị này không được chấp nhận.
Để có thể tiếp tục tồn tại trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng như hiện nay, nhiều doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại TP.HCM đang kiến nghị giảm lệ phí cầu đường, giảm mật độ trạm thu phí “dày đặc”.