Giá xăng dầu lại tiếp tục tăng thêm 2000-2.800đ/lít vào tối 29.3 đã khiến người dân và cả các DN kinh doanh vận tải bất ngờ. Theo nhận định của nhiều người, giá hàng hóa tiêu dùng và nhiều dịch vụ khác sẽ tăng trong vài ngày tới.
Bất ngờ vì xăng tăng giá
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, giá xăng đã tăng lên gần 5.000đ/lít. Còn nhớ cách đây 35 ngày (ngày 24.2), giá xăng tăng thêm 2.900đ/lít, lên 19.300đ/lít. Giá xăng tăng đã kéo theo không chỉ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm tăng giá, mà nhiều dịch vụ khác như cước taxi, cước vận tải tăng giá với mức tăng từ 10-15%.
Xăng dầu đã chính thức tăng thêm 2.000-2.800đ/lít vào tối 29.3. Ảnh: M.N.
|
Người dân chưa kịp “hoàn hồn” sau đợt tăng giá kép (tăng giá xăng và giá điện) thì tối qua (29.3), giá xăng dầu tiếp tục được liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh tăng lên 2.000-2.800đ/lít, tăng cao nhất từ trước tới nay. Việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu dồn dập khiến cả người dân và doanh nghiệp (DN) bất ngờ.
“Quá bất ngờ. Tôi không nghĩ giá xăng dầu lại được điều chỉnh tăng liên tục như thế, nhất là vào thời điểm hiện nay mọi thứ cái gì cũng tăng giá. Tình hình này chúng tôi làm sao sống được (!?)” - chị Hà, nhà ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội nói. Anh Nguyễn Mạnh Hùng ở Minh Khai, Hà Nội phàn nàn: “Sáng nay tôi vào đổ xăng, cũng như mọi lần, tôi mua 50.000đ mà bình xăng vẫn chưa đầy, thắc mắc thì mới biết là xăng tăng giá từ tối qua, lên 21.000đ/lít.”.
Xăng tăng giá khiến cho các DN taxi cũng “choáng váng”. Ảnh: M.N.
|
Không chỉ người dân bất ngờ về xăng tăng giá, ngay cả những người làm kinh doanh vận tải cũng tỏ ra sửng sốt và không tin đó là sự thật. “Tối qua khi nghe tin giá xăng tăng, tôi vô cùng sửng sốt và không tin đó là sự thật. Không hiểu sao tần suất tăng giá lại dày và mức tăng cũng cao đến thế” - ông Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội nói.
Ông Bình cũng nhận định rằng, với mức tăng 2.000đ/lít xăng, DN taxi chắc chắn sẽ phải nghĩ tới việc điều chỉnh mức giá trong những ngày tới, mà mỗi lần điều chỉnh tăng giá, đồng nghĩa với việc DN phải bỏ ra một khoản chi phí cho việc niêm yết giá mới như: Thay đổi bảng giá, khai báo, in ấn, lập trình lại đồng hồ… Đó là chưa kể mỗi lần tăng giá cước, bản thân DN cũng gặp khó khăn vì lượng khách giảm.
Hàng hóa, dịch vụ sẽ có mặt bằng giá mới?
Việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu lần này, theo nhiều người dân thì giá các mặt hàng thiết yếu lại được đà tăng giá. Chị Nguyễn Quỳnh Chi, nhà ở Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - cho biết: “Hiện tất cả các mặt hàng, từ lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng… cái gì cũng tăng giá cao ngất ngưởng. Bây giờ lại tiếp tục tăng giá xăng dầu thì không biết giá sẽ còn tăng lên đến mức nào nữa”.
Giá lương thực, thực phẩm lại sắp có mặt bằng giá mới. Ảnh: M.N.
|
Ông Vũ Vĩnh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho rằng: Việc giá xăng tăng mạnh sẽ làm cho chi phí đầu vào tăng, kéo theo giá thành sản phẩm tăng, vì vậy sản phẩm bán ra thị trường chắc chắn cũng phải tăng theo. “Giá thành quyết định giá bán. Khi giá đầu vào tăng thì đương nhiên giá bán cũng phải tăng theo để bù đắp chi phí, đó là điều đương nhiên” - ông Phú nói.
Ông Phú cũng cho biết thêm: từ cuối tháng 2, đầu tháng 3, các siêu thị đã nhận được rất nhiều đề nghị tăng giá của các nhà cung cấp. Mức tăng được áp dụng đối với hầu hết các sản phẩm từ may mặc, thực phẩm đến đồ gia dụng, với mức thấp nhất là 3% và cao nhất là 15%.
Không chỉ các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá, theo nhận định của các đơn vị kinh doanh vận tải thì, rất có thể giá cước cũng sẽ được điều chỉnh tăng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, nói: “Trước đây, khi giá xăng dầu còn ở mức thấp, nhiên liệu chỉ chiếm khoảng 45% chi phí hoạt động của DN, nhưng nay thì con số này đã vượt 50%”.
Theo khuyến cáo của Hiệp hội, khi giá xăng dầu điều chỉnh tăng thêm khoảng 10%, các DN hãy tính đến phương án điều chỉnh giá. Điều này đồng nghĩa với việc, giá dịch vụ vận tải của nhiều Cty tới đây sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mức tăng cần phải tính toán để điều chỉnh cho phù hợp với từng khu vực và để khách hàng có thể chấp nhận được. “Tỷ suất lợi nhuận chỉ khoảng 10%, nên nếu không tăng giá sẽ khó có điều kiện để tái sản xuất mở rộng” - ông Hùng nói.
| Bảng giá xăng, dầu áp dụng từ 22h00 ngày 29.3 như sau: - Xăng không chì RON 95: 21.800đ/lít - Xăng không chì RON 92: 21.300đ/lít (tăng 2.000đ/lít) - Điêzel 0,05S: 21.100đ/lít - Điêzel 0,25S: 21.050đ/lít (tăng 2.800đ/lít) - Dầu hỏa: 20.800đ/lít - Madút 3S: 17.100đ/lít - Madút 3,5S: 16.800đ/lít |