Kiên quyết cắt giảm đầu tư công không hiệu quả, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tạm dừng trang bị ô tô công mới, máy điều hòa nhiệt độ… là những việc làm cụ thể của TPHCM để kiềm chế lạm phát
Chương trình “Nói và làm” của TPHCM về việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đã được tổ chức ngày 3-4.
Sử dụng hiệu quả nguồn vốn
Năm 2010, tổng dư nợ tín dụng toàn TP là 709.000 tỉ đồng. Năm 2011, tăng trưởng tín dụng sẽ không quá 20%, tương ứng khoảng 140.000 tỉ đồng. Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết nguồn vốn này ưu tiên cho các đơn vị sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, ông Lê Hoàng Quân cho biết thêm hôm nay (4-4), UBND TP sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và hơn 100 doanh nghiệp (DN) để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN.
Khách hàng mua thủy sản bình ổn giá tại Co.opMart Lý Thường Kiệt - TPHCM . Ảnh: TẤN THẠNH
TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia, cho rằng vấn đề là sử dụng vốn hỗ trợ của TP sao cho hiệu quả. Nguồn vốn 140.000 tỉ đồng cần đưa vào đúng khu vực sản xuất, kinh doanh chứ đừng để “lọt” vào đầu tư bất động sản, chứng khoán. Phải quản lý, giám sát nguồn vốn này thật chặt, cũng như có kế hoạch cụ thể để sử dụng hiệu quả. Cũng theo ông Trần Du Lịch, thời gian qua, Nhà nước đã dần quản lý được việc mua bán ngoại tệ. Tuy nhiên, cũng cần giải quyết ngoại tệ cho người dân có nhu cầu thật sự như du lịch, chữa bệnh, học tập… ở nước ngoài.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TPHCM, cho biết nhu cầu ngoại tệ của người dân để đi nước ngoài là có thật. Bên cạnh việc Ngân hàng Nhà nước khuyến khích người dân dùng thẻ thanh toán quốc tế, gần đây, Ngân hàng Đông Á và một số ngân hàng đã dành một khoản ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Dừng 83 dự án chưa thật cần thiết
Ông Lê Hoàng Quân cho biết TPHCM đã dừng 83 dự án chưa thật cần thiết có sử dụng vốn ngân sách, tương đương khoảng 440 tỉ đồng. Ngoài ra, TP cũng tạm dừng trang bị ô tô công, máy điều hòa nhiệt độ… với khoảng 212 tỉ đồng. Sắp tới, TP sẽ tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong 9 tháng còn lại của năm 2011, tương đương 709 tỉ đồng. Bên cạnh đó, với những dự án sắp hoàn thành, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm để tránh lãng phí.
Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM, cho rằng sau hơn một tháng thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, mức độ lạm phát ở TP đã được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng của TP tăng 4,8% trong khi cả nước tăng hơn 6%. Vấn đề an sinh xã hội cũng được quan tâm như kêu gọi chủ nhà trọ không tăng giá cho thuê.
Đây là một sáng kiến của TP. Từ những kết quả đạt được, sắp tới, TP phải tăng cường kiểm soát tốt hơn nữa thị trường tiền tệ, không để tăng giá do tâm lý dây chuyền; thúc đẩy tiến độ xây dựng các dự án cấp thiết và phân bổ vốn một cách hiệu quả; đồng thời, thực hiện tiết kiệm chi tiêu công, chăm lo đời sống người dân nhiều hơn.
Long Giang (NLD)
Tạo thêm 14.000 chỗ ở cho công nhân
Theo ông Trương Văn Thống, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức – TPHCM, quận hiện có 6.351 hộ kinh doanh nhà trọ, trong đó chủ yếu là cho công nhân, sinh viên thuê. Để người thuê nhà bớt gánh nặng do tăng giá chung, quận đã chỉ đạo các ban, ngành làm việc với chủ nhà trọ, vận động họ cam kết không tăng giá cho thuê nhà đến hết năm 2011. Kết quả khá khả quan: Có 93% hộ đã cam kết thực hiện chủ trương này.
Theo ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM (Hepza), nhằm giúp công nhân vượt khó do giá cả tăng cao, TP sẽ tạo thêm 14.000 chỗ ở cho công nhân bằng việc xây nhà lưu trú. Hiện nay, KCX Linh Trung đã có nhà lưu trú cho công nhân và chỉ thu chi phí hỗ trợ từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra, 13 KCX - KCN trên địa bàn TP đều có các tuyến xe buýt đến tận nơi để người lao động có thể giảm chi phí đi lại.