Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tăng dự trữ bắt buộc, hạn chế đầu cơ ngoại tệ

09/04/2011 4 phút đọc Minh Đăng
Ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 750/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại
Tăng dự trữ bắt buộc, hạn chế đầu cơ ngoại tệ
Ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 750/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng nhằm hạn chế xu thế đầu cơ, găm giữ ngoại tệ, tránh đô la hóa nền kinh tế, giúp thị trường tài chính trở nên lành mạnh hơn.

 

 
Theo Quyết định số 750/QĐ-NHNN, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng  là 6% (trước là 4%) trên tổng số dư tiền gửi. Quy định này áp dụng đối với các ngân hàng thương mại nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ không kỳ hạn và có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 4% (trước là 2%) trên tổng số dư tiền gửi.

Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và ngân hàng hợp tác, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng là 5% trên tổng số dư tiền gửi.

Đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc này là 3%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 5 năm 2011 và thay thế Quyết định số 74/QĐ-NHNN ngày 18/01/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Trí Hiếu, thành viên thường trực HĐQT Ngân hàng An Bình nhận định, tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp làm tăng chi phí của ngân hàng, do đó các ngân hàng sẽ phải giảm lãi suất huy động ngoại tệ để bù đắp.

Điều này có lợi cho sự ổn định của VND, không khuyến khích người dân chuyển sang ngoại tệ gửi ngân hàng, bởi gửi lãi suất tiết kiệm USD không còn hấp dẫn.

TS. Cấn Văn Lực, cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho rằng, tăng dự trữ bắt buộc sẽ làm tăng lãi suất cho vay USD, bởi chi phí vốn càng lớn, lãi suất cho vay ngoại tệ càng cao. Khi đó, doanh nghiệp sẽ không mặn mà với việc vay ngoại tệ.

Trong khi Ngân hàng Nhà nước khống chế tăng trưởng tín dụng, trong đó có tín dụng ngoại tệ, ở mức dưới 20% trong năm 2011, việc tăng dự trữ bắt buộc ngoại tệ là phù hợp. Đồng thời, tăng dự trữ bắt buộc cũng sẽ làm giảm áp lực tỷ giá, lạm phát.

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng tăng Dự trữ bắt buộc tiền gửi ngoại tệ là cách đơn giản nhất để giảm lãi suất tiền gửi ngoại tệ xuống. 

Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ khiến các ngân hàng phải tính toán, cân nhắc việc giảm lãi suất huy động, đồng thời tăng lãi suất cho vay ngoại tệ để bù cho phần vốn huy động phải dự trữ bắt buộc.

Khi lãi suất huy động ngoại tệ giảm xuống, người dân sẽ chuyển sang gửi VND và các doanh nghiệp cũng giảm vay ngoại tệ do lãi suất do lãi vay tăng lên, từ đó giảm tình trạng găm giữ USD, tăng cung ngoại tệ cho thị trường.

Dân chúng sẽ có sự so sánh giữa gửi ngoại tệ và nội tệ. Trong khi gửi VND với lãi suất lên đến 14%, gửi ngoại tệ chỉ 2-3% thì chắc chắn người gửi tiền sẽ bán USD để gửi VND. Từ đó tăng cung USD cho thị trường.

TS Lê Xuân Nghĩa ngoài việc tăng Dự trữ bắt buộc tiền gửi ngoại tệ, cũng cần giảm trạng thái ngoại hối của các NHTM. Trạng thái ngoại hối của NHTM hiện đang quy định là +/- 30% vốn điều điều lệ. Mỗi ngân hàng có vốn 100 triệu USD có thể mua gom đến 130 triệu USD và khi cần bán để đầu cơ chỉ còn lại 70 triệu USD. Điều này được các ngân hàng TM tận dụng đầu cơ kinh doanh.

Nếu chúng ta giảm đi chỉ còn 5-10% thì chắc chắn sẽ giảm đầu cơ ngoại tệ. Lúc đó tỷ giá sẽ đi xuống. Cũng vì thế người dân sẽ thấy Chính phủ nói được làm được thì tự nhiên lòng tin sẽ tăng lên. NHNN từ đó sẽ nâng cao vị thế, chứng tỏ quyền lực và sức mạnh của NHTW hơn hẳn giới đầu cơ.
 
Minh Đăng (Tamnhin.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu