Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khi quá nhiều tiền...

13/04/2011 5 phút đọc Minh Giảng
CPI cao chỉ là cái ngọn. Ta phải giải quyết nguyên nhân căn cơ của lạm phát là tiền đang nhiều hơn hàng.
Khi quá nhiều tiền...
CPI cao chỉ là cái ngọn. Ta phải giải quyết nguyên nhân căn cơ của lạm phát là tiền đang nhiều hơn hàng.

 

 
Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thỏa nhấn mạnh điều này khi trao đổi về các giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ sau gần 2 tháng triển khai.

Cục trưởng Nguyễn Tiến Thỏa nêu rõ, CPI cao chỉ là hệ quả của việc kinh tế của chúng ta tăng trưởng dựa vào vốn mà lại sử dụng vốn không hiệu quả, thể hiện là ICOR cao.

Các giải pháp của Nghị quyết 11 đưa ra là nhằm vào những vấn đề căn bản ấy, khống chế tổng cầu là giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng, giảm tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, giảm bội chi ngân sách, cắt giảm đầu tư công… là những giải pháp để giảm tổng tiền.

Ví dụ, chúng ta giảm 3% mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng so với trước, từ 23% xuống dưới 20%, thì giảm được lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế khoảng 70.000 tỷ đồng… Tất cả những cái đó để làm tiền cân bằng với hàng, để giá trở về mặt bằng của nó.

Về việc tăng giá xăng dầu vào cuối tháng 3 vừa qua, Cục trưởng Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng, đúng là tăng giá xăng dầu thì rất dễ ảnh hưởng đến lạm phát tâm lý. Tuy nhiên, ngày 29/3, sau khi xem xét giá thế giới, liên bộ đã chấp thuận đề xuất tăng giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Khá dày về mật độ nhưng vẫn phải tăng vì theo quy định của Nghị định 84, nếu giá cơ sở chênh lệch với giá bán hiện hành thì thời gian điều chỉnh cho phép giữa hai lần tối thiểu là 10 ngày.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, liên bộ đã báo cáo Thủ tướng giãn thời gian điều chỉnh lên 30 ngày và lần tăng trước đó là 24/2. Còn khi tăng giá xăng dầu trong nước thì giá thị trường thế giới đã tăng từ 12-17%, gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp xăng dầu nên không thể không tăng. Theo Cục trưởng Nguyễn Tiến Thỏa, giữ CPI ở mức 7% là cực kỳ khó khăn nên cơ quan quản lý chỉ cố gắng làm sao không vượt quá 11,75% của năm 2010 là thành công rồi.

Chúng ta thực hiện Nghị quyết 11 mới được hơn 1 tháng, tất cả các yếu tố mới bắt đầu tác động vào, hiệu quả mới chỉ là bước đầu. Sau này, khi thực hiện giảm tổng cầu thì chắc chắn sẽ tác động chung đến mặt bằng chi tiêu và từ đó tác động đến mặt bằng giá.

Bài học về lạm phát cao 2008 và những năm thuộc thập kỷ 80 của thế kỷ trước vẫn còn đó. Khi đó (những năm của thập kỷ 80 - PV) lạm phát rất cao nên chúng ta phải thắt chặt tiền tệ để giảm lạm phát. Sau đó thì lạm phát từ 3 con số xuống hai con số và sau cùng là 1 con số.

Năm nay, trong bối cảnh lạm phát do tiền nhiều hơn hàng, cho nên chúng ta vẫn phải áp dụng các giải pháp mang tính truyền thống, thắt chặt tài khóa, kiểm soát tiền tệ chặt chẽ, giảm bội chi ngân sách để giảm tổng lượng tiền trong nền kinh tế, qua đó tránh sức ép lên mặt bằng giá và cân đối lượng tiền – hàng.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước thì hiện nay tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế là 1,2 lần so với GDP, tức là tiền nhiều hơn hàng nên phải hút tiền về, qua đó sẽ hạ thấp mặt bằng giá.

Economist mới công bố báo cáo về Việt Nam trong đó dự báo chỉ số CPI có thể chạm 14,3% trong năm 2011 (cao hơn so với dự báo 12,3% trước đó).

Giai đoạn 2012 - 2015, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng ở mức trung bình 7,8%/năm. Từ đầu năm 2011 đến nay, chỉ số giá tiêu dùng tăng bởi giá cả tại thị trường nội địa dễ chịu tác động tiêu cực từ biến động của giá hàng hóa quốc tế.

Economist  cũng dự báo tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 2011–2015 dự kiến ở mức trung bình khoảng 7,2%/năm bởi tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Tiêu dùng cá nhân sẽ tăng trưởng tốt do thị trường lao động cải thiện và mức lương thực tăng.

Khi điều kiện kinh tế trên toàn cầu tăng, nhu cầu đối với hàng hóa của Việt Nam tăng, lĩnh vực sản xuất sẽ có thêm điều kiện phát triển. Sản xuất phát triển, nhu cầu lao động tăng lên sẽ giúp mức lương tăng trưởng.

Ngoài ra, kiều hối về Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cùng lúc đó, ngành dịch vụ tài chính phát triển, tín dụng tiêu dùng trở nên thuận lợi hơn, tiêu dùng cá nhân có thêm yếu tố hỗ trợ.

Bất chấp những lo lắng về chất lượng môi trường kinh doanh tại Việt Nam và dự án có vốn đầu tư nước ngoài, sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với Việt Nam nhìn chung vẫn khá tốt.

Nhu cầu của thị trường Mỹ và châu Âu đối với hàng hóa Việt Nam sẽ vẫn lên cao hơn. Tuy nhiên cùng lúc đó, nhu cầu nhập khẩu của Việt Nam sẽ vẫn ở mức cao, xuất khẩu ròng sẽ vẫn tác động nhất định lên tăng trưởng GDP thực trong giai đoạn trên.

Minh Giang (Tamnhin)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu