Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thất vọng

22/04/2011 9 phút đọc Nguyễn Hằng
Sau nhiều ngày chờ đợi mỏi mòn, lẽ ra việc Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Thất vọng

Sau nhiều ngày chờ đợi mỏi mòn, lẽ ra việc Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong khi chờ sửa luật phải mang lại niềm vui cho những người thụ hưởng. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại là sự thất vọng của nhiều người trước mức đề xuất "miễn như không" của bộ này.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/dieppn1/2009/02/Thuthue10209.jpg

 

Không thất vọng sao được khi theo đề xuất của Bộ Tài chính, những người thụ hưởng sẽ được miễn 50.000 đồng/tháng. Có thể nói, con số này quá khiêm tốn so với mức tăng của giá cả tiêu dùng trong những tháng đầu năm.

Đặc biệt, cùng ngày công bố thông tin về việc miễn thuế này, TP.HCM và Hà Nội cũng công bố thông tin chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 với mức tăng lần lượt là 3,16% và 3,28%.

Với mức tăng trên của 2 đầu tàu kinh tế, theo ước tính của các chuyên gia, CPI tháng 4 cả nước sẽ tăng khoảng 3%. Nghĩa là, CPI 4 tháng đầu năm đã "nuốt chửng" số thuế được miễn. Như vậy, sau động thái đầu tiên của Bộ Tài chính, người đóng thuế không được chia sẻ gì nhiều. Mục đích "tháo gỡ khó khăn trước mắt khi giá cả tăng cao" của bộ này khi đưa ra đề xuất nói trên cũng không đạt được.

Trên thực tế, việc thuế TNCN nóng trong thời gian qua là bởi sự bất hợp lý của các ngưỡng thuế. Vì vậy, ngay cả khi lạm phát không tăng cao như hiện nay thì việc chỉnh, sửa Luật Thuế TNCN cũng là tất yếu.

Còn trong bối cảnh giá cả tăng vùn vụt hiện nay, người dân cần một sự chia sẻ thiết thực, chứ không phải chỉ mang tính tượng trưng hay động viên như nói trên. Chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ nỗi thất vọng của người dân khi phải chờ đợi rất lâu để nhận một mức miễn thuế quá thấp nói trên. Câu hỏi đặt ra là, tại sao Bộ Tài chính lại đưa ra một con số thận trọng đến vậy? Chỉ có thể lý giải rằng, có lẽ bộ này sợ ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách mà Quốc hội đưa ra cho năm nay nếu đưa ra mức miễn, giảm cao hơn? Nếu vậy, xin "hiến kế" để Bộ Tài chính vẫn có thể miễn, giảm thuế cho người dân với mức hợp tình, hợp lý mà vẫn đảm bảo nguồn thu ngân sách.

Đó là đẩy mạnh cắt giảm đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ. Bởi việc cắt giảm đầu tư công thực hiện trong năm nay với số vốn cắt giảm gần 3.400 tỉ đồng, chỉ chiếm trên 1% tổng vốn đầu tư công hiện nay. Vì vậy, nếu chúng ta mạnh tay hơn một chút, tăng việc cắt giảm đầu tư công lên 4% - 5% thì cũng thừa tiền để miễn, giảm thuế TNCN cho người dân với mức hợp tình, hợp lý hơn. Như vậy, một mũi tên, trúng nhiều đích: vừa chia sẻ gánh nặng tăng giá với người dân, vừa kiểm soát được lạm phát...

Sự bất hợp lý của Luật Thuế TNCN, tác động của giá cả tới nồi cơm của mỗi gia đình, việc chỉ số CPI vẫn đang tăng mạnh... đều là thực tế thì không có lý do gì, sự chia sẻ của các cơ quan có thẩm quyền với người dân lại chỉ mang tính hình thức.

Nguyên Hằng (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu