Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tỉ giá thực của VNĐ đã tăng 10% so với USD

24/04/2011 6 phút đọc Sơn Hà
Tỉ giá thực của VNĐ đã tăng giá 10% so với USD nhưng bù lại USD cũng mất giá khá nhiều trong số 19 ngoại tệ mà Việt
Tỉ giá thực của VNĐ đã tăng 10% so với USD
Tỉ giá thực của VNĐ đã tăng giá 10% so với USD nhưng bù lại USD cũng mất giá khá nhiều trong số 19 ngoại tệ mà Việt Nam có quan hệ thương mại.

 

 
TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đã nhấn mạnh điều này tại hội thảo khoa học “Chính sách tài khóa - tiền tệ và phát triển tài chính Việt Nam” do Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức ngày 23-4.

Theo TS Lê Xuân Nghĩa, tuy lạm phát của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với lạm phát của Mỹ, tỉ giá thực của VNĐ đã tăng giá 10% so với USD nhưng bù lại USD cũng mất giá khá nhiều trong số 19 ngoại tệ mà Việt Nam có quan hệ thương mại.

Mặt khác, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng đã tính toán cán cân thanh toán quốc tế năm 2011 của Việt Nam sẽ thặng dư 1 tỉ USD, còn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự báo thặng dư thanh toán quốc tế là 2,5 tỉ USD. Vì thế, tỉ giá VNĐ/USD sẽ biến động không đáng kể.

TS Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh, vấn đề quan trọng của tỉ giá là năm 2011 Chính phủ sẽ đưa ra cơ chế mới cho thị trường ngoại hối, tiến tới chấm dứt việc gửi tiết kiệm và cho vay bằng ngoại tệ, chuyển sang mua - bán ngoại tệ với lộ trình kéo dài đến 2013. Về cơ bản, các NH thương mại sẽ được mua - bán ngoại tệ theo giá thỏa thuận trong phạm vi nhất định.

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ vào đầu quý III/2011. Chính phủ cũng đã điều chỉnh, hạn chế đầu tư công ở mức thấp. Năm 2010, trong tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội, đầu tư công chiếm 40%, khu vực tư nhân chiếm 36%, đầu tư nước ngoài 20%; nhưng năm 2011, đầu tư công giảm còn 37%, đầu tư khu vực tư nhân tăng lên 43%, còn tỉ lệ đầu tư ngước ngoài không thay đổi.

Như vậy, nhờ thắt chặt tiền tệ và giảm đầu tư công, lạm phát có thể giảm nên nhiều khả năng lãi suất sẽ giảm vào cuối quý III/2011.

TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, cho biết sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, người dân không còn đổ xô mua vàng hay USD, thậm chí có người đang băn khoăn không biết bỏ vốn vào kênh đầu tư nào.

Tuy nhiên, chưa thật yên tâm về khả năng ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam bởi 12 tập đoàn, 30 bộ ngành, 63 tỉnh - thành cắt giảm 1.030 dự án với số tiền 3.400 tỉ đồng, chỉ chiếm 1% tổng vốn đầu tư công, là quá nhỏ bé, cho nên phải cắt giảm đầu tư công mạnh hơn nữa.

GS-TS Nguyễn Thị Cành đề nghị Chính phủ giám sát chặt chẽ chi tiêu và đầu tư công. Các giải pháp ổn định thị trường vàng, ngoại tệ cần chú trọng đến các biện pháp kinh tế là chính. Ông Phạm Đỗ Chí cho rằng Việt Nam cần giảm 20% tổng vốn đầu tư công, mạnh dạn phát hành tín phiếu NHNN lấy VNĐ để mua ngoại tệ nếu thị trường có xu hướng chuyển đổi USD sang VNĐ.

Ông Phạm Khắc Khoan, Phó Tổng Giám đốc NH Kiên Long nêu rõ, những ngày gần đây, người dân có xu hướng bán USD nhiều, tỉ giá ngoại tệ tự do xuống còn 20.720 đồng/USD, huy động vốn VNĐ cũng bắt đầu tăng lên. 

PGS-TS Nguyễn Văn Trình, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết nhu cầu vay vốn NH bạn (thị trường liên NH) đã giảm 25%, lãi suất liên NH cũng giảm nhẹ…, cho thấy giá trị VNĐ có tín hiệu hồi phục.

Tỷ giá liên ngân hàng sau khi mất 5 đồng vào hôm qua, tiếp tục giảm mạnh tới 10 đồng, xuống còn 20.708 đồng.

Tương ứng với sự giảm mạnh này, các ngân hàng thương mại cũng có sự điều chỉnh. Tại Vietcombank, giá mua USD chỉ còn 20.730 đồng, còn bán ra dao động quanh 20.830 đồng. 

Tại Ngân hàng Á Châu ACB, USD được niêm yết mức mua và bán đều dưới ngưỡng 20.800 đồng. Theo đó, giá bán ra của Ngân hàng Á Châu sáng nay chỉ còn 20.790 đồng và mua vào chạm 20.700 đồng.

Trên thị trường tự do, giá cũng được mua bán ở mức khá thấp. Các điểm tại TP HCM cho biết giá mua chỉ quanh mức 20.710- 20.730 đồng, trong khi bán ra dao động trên dưới 20.890 đồng.

Các hiệu vàng và đại lý thu đổi ngoại tệ đã mua bán USD nhưng mức giá của chợ đen nay đã về sát với thị trường chính thức, hơn nữa việc mua USD tại ngân hàng cũng dễ dàng hơn nên hoạt động mua bán tại thị trường tự do không còn sôi động như trước.

Một số NH cho biết, họ đã mua được nhiều USD hơn và điều đáng nói là họ đã mua được với tỷ giá nằm trong phạm vi cho phép, đây vốn là điều rất hiếm thấy trước kia và là hiện tượng rất tích cực, cho thấy nguồn cung USD cho cho nền kinh tế đang trở nên dồi dào hơn vàtích cực hơn cho cung cầu ngoại tệ. 

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Giám đốc Ban Vốn và Kinh doanh vốn, NH Đầu tư phát triển cho hay: "Dù chưa nhiều nhưng đã có một số động thái của những người nắm giữ USD chuyển sang VND tại NH chúng tôi. Từ sau khi áp dụng trần lãi suất huy động USD, một số phòng giao dịch báo về, có ngày họ đã mua được cả triệu USD từ người dân và doanh nghiệp".

Bà Cao Thuý Nga, Phó tổng giám đốc NH Quân đội (MB) cho rằng, đây là kết quả tích cực từ loạt chính sách can thiệp vừa qua của NHNN. Với những cảnh báo về xu hướng về tăng cường quản lý và siết chặt ngoại tệ vẫn được đưa ra, tỷ giá được cam kết điều chỉnh sát với thị trường hơn, một quy định tổng thể quản lý thị trường ngoại hối đang được soạn thảo,… hy vọng việc người dân găm giữ USD sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.
 
Sơn Hà (Tamnhin)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu