Việc dừng huy động và cho vay vàng là cần thiết, nhưng theo TS Lê Thẩm Dương, “phải chọn điểm rơi phù hợp” và cần có lộ trình cụ thể cũng như “phải dọn sẵn” một “nơi” thích hợp cho người dân yên tâm gửi vàng.
Dân “lo”, ngân hàng “an ủi”
Hôm 25/4, chị Kim Ngân, khách hàng gửi vàng tại ACB thời hạn một tháng và chứng chỉ huy động vàng đến ngân hàng để nhờ tư vấn xem có nên rút hay tiếp tục gửi. Bởi “nghe thông tin những ngày tới, ai gửi vàng ở ngân hàng mà không rút sẽ không được trả bằng vàng mà phải quy đổi sang tiền”. Tuy nhiên, sau khi được bộ phận tư vấn của ACB trả lời, thì chị Ngân tiếp tục gửi, vì ngân hàng cho biết vẫn tái kỳ hạn cũ, huy động bằng vàng sẽ trả bằng vàng, không phải “lấy tiền” như đồn đoán. Tuy nhiên, cũng khá nhiều người tỏ ra lo ngại, đã đến ngân hàng “ôm” vàng về. Anh Phú Khánh, một khách hàng rút vàng, cho rằng: “Thà rút cho chắc ăn, để không bị... mắc kẹt nếu có những quy định mới”.
| |
| Phải có nơi để người dân yên tâm giữ vàng khi việc cấm huy động, cho vay vàng được thực hiện. Ảnh: TNLinh. |
Trong khi khách hàng gửi vàng ở ngân hàng có phần lo lắng trước thông tin sẽ không được gửi vàng thì các ngân hàng vẫn bình thản huy động vàng. Tại ACB, Eximbank, Sacombank, Techcombank… và một số ngân hàng có huy động vàng khác, đến cuối tuần qua, tình hình huy động vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, tại nhiều ngân hàng, lãi suất huy động vàng đã có sự thay đổi. Như ngày 22/4, ACB đã giảm lãi suất huy động vàng từ mức 0,5% một năm kỳ hạn một tháng về mức 0,2%; các kỳ hạn 2 tháng, 3 tháng cũng giảm chỉ còn 0,3%, 0,4% một năm. Tại Eximbank, lãi suất huy động vàng cũng được điều chỉnh từ 21/4, với mức giảm khoảng 0,2%, kỳ 1 tháng chỉ còn 0,3% một năm, 2 tháng còn 0,5% và 3 tháng còn 0,7%… Tuy nhiên, mức giảm thực tế không đáng kể, không hề ảnh hưởng đến việc người dân tiếp tục gửi vàng. Anh Nguyễn Hữu Đoàn, gửi vàng tại Eximbank, khẳng định: “Gửi vàng không vì lãi suất, mà “nhờ” ngân hàng giữ giùm vàng để an toàn”.
Phải chọn đúng “điểm rơi”
Ông Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho rằng việc Chính phủ quyết định dừng cho vay và huy động vàng là việc làm hết sức cần thiết, để ngăn chặn rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng. “Một số ngân hàng huy động vàng ở mức giá thấp rồi cho vay, đến khi giá vàng tăng vọt, khách hàng mất khả năng thanh toán. Tại thời điểm mà diễn biến giá vàng khôn lường như hiện nay, việc này càng khiến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng tăng cao”. Nhưng cũng theo ông Kiêm, việc dừng huy động và cho vay vàng cũng khó khiến người dân giảm mua vàng, tích trữ vàng. Ước tính, lượng vàng tích trữ trong dân hiện có khoảng 500 tấn (tương đương khoảng 22 tỷ USD). “Nếu ngân hàng không “giữ hộ” mà lại không có một nơi để người dân mang đến gửi, tôi e nguồn vốn này lại càng khó nắm”, ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc SJC phân tích.
Việc dừng huy động và cho vay vàng là cần thiết, nhưng theo TS Lê Thẩm Dương, “phải chọn điểm rơi phù hợp” và cần lộ trình cụ thể cũng như “phải dọn sẵn "một “nơi” thích hợp cho dân yên tâm gửi vàng, không để xảy ra tình trạng “nhà nhà cất vàng, người người cất vàng”. “Nếu làm không đúng thời điểm, không khéo thì chính sách tốt lại khiến cho việc sử dụng nguồn vốn càng thêm khó khăn”, ông Dương nói.
Phương Nhi (Đất Việt)
