![]() |
Theo các nhà phân tích, giá vàng tăng cao chủ yếu do những nguyên nhân sau:
- Một là Mỹ vẫn là nước chủ yếu tác động tới giá vàng thế giới. Tuyên bố của FED ngày 27/4 cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện chính sách tài chính kích cầu 600 tỉ USD tới cuối tháng 6/2011, tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp từ 0% tới 0,25% thời gian tới. Chính sách đồng đô la yếu là nhân tố quan trọng hàng đầu làm giá vàng tăng cao. Ngày 27/4, chỉ số USD là 73,612 thấp hơn phiên giao dịch trước đó là 73,789. Hiện đồng USD tiếp tục suy yếu. Trong khi đó tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao tới 8,8%, chưa giảm xuống đáng kể, nên phục hồi kinh tế Mỹ vẫn còn khá bấp bênh.
- Hai là ngày Lễ phục sinh cũng khiến cho một số nhà đầu tư nhân cơ hội này tăng giá vàng.
- Ba là ngân hàng trung ương các nước EU và các nước đang phát triển thời gian qua liên tục công bố tăng lãi suất. Trong vòng có hai tháng đầu năm 2011, Trung Quốc đã 4 lần tăng lãi suất và 2 lần nâng quỹ dự phòng (hiện cao tới mức 20%, cao chưa từng thấy). Điều này cho thấy tình trạng lạm phát ở các nước đang tăng lên mà chưa thể kiềm chế nổi, vì vậy vàng vẫn là nơi lánh nạn an toàn nhất để giữ giá trị tài sản. Ngoài ra, kinh tế Nhật Bản bị tổn thất nặng nề qua động đất sóng thần ngày 11/3 cũng tác động không nhỏ tới tâm lý nhà đầu tư.
Tờ “Chứng khoán Trung Quốc” ngày 28/4 dẫn lời chuyên gia Lý Ninh, Giám đốc Công ty chứng khoán trung hạn Thượng Hải, nói: “Xét thời gian ngắn, giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống vì chính sách của Mỹ chưa có gì thay đổi. Mỹ vẫn chưa tăng lãi suất cơ bản và gói kích cầu chưa kết thúc. Nên giá vàng theo đó tiếp tục tăng.”
Tổng Giám đốc Công ty đầu tư chứng khoán Hằng Tử (Trung Quốc) nói: “ Xét về mặt kỹ thuật, giá vàng vẫn còn khả năng tăng cao, chưa đạt tới trần. Ngoài nhân tố Mỹ, hiện máy in tiền của các nước cũng vẫn chạy đều và tăng công suất: tiền giấy tràn lan, vốn lưu động tràn đi các nơi, nên giá vàng theo đó tăng cao. Dự kiến, thời kỳ vàng tăng giá này có thể kéo dài từ 2-3 năm nữa”. Tuy nhiên, vị giám đốc này cũng khuyến cáo các nhà đầu tư rằng “cái bẫy vàng” vẫn đang hiện hữu. Một khi Mỹ kết thúc gói kích cầu 600 tỉ USD và khủng hoảng nợ của EU được giải quyết, khi đó giá vàng sẽ “xuống dốc không phanh”.
Giám đốc Công ty kinh doanh vàng Kim Đỉnh cho rằng giá vàng thời gian tới có thể đạt ngưỡng 1.550 USD/ounce, nhưng rủi ro cũng theo đó đang tồn tại giống như giá bạc đột ngột giảm 4% từ 49,82 USD/ounce xuống còn 45,18 USD/ounce vào ngày 26/4/2011.
Kể từ trung tuần tháng 3/2011, giá bạc từ mức thấp nhất là 33,66 USD/ounce đột nhiên tăng cùng giá vàng lên ngưỡng 49,77 USD/ounce vào ngày 25/4/2011, tức tăng lên 47,9% trong thời gian chưa đầy một tháng. Trong khi giá vàng tiếp tục tăng thì giá bạc lại quay đầu giảm giá.
Các nhà phân tích cho rằng do nhiều nguyên nhân như đầu tư vào bạc nhiều rủi ro hơn vàng vì bạc không nhiều kênh tiêu thụ. Ngoài ra do yếu tố tâm lý nhiều nhà đầu tư lo sợ giá vàng giảm thì giá bạc sẽ giảm mạnh hơn, vì vậy họ dừng lại, từ đó làm cho giá bạc giảm xuống.
Các nhà phân tích khuyến cáo rằng mặc dù giá vàng đang tiếp tục tăng, nhưng cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro và có thể giảm đột ngột giảm mạnh. Chính vì vậy các nhà đầu tư không nên quá say sưa dốc hết tài lực lao vào đầu tư vàng. Từ trước tới nay, tâm lý “cầm vàng vẫn sợ vàng rơi” vẫn luôn tồn tại cùng nhân loại.
Kiều Tỉnh (Tamnhin)
