Khảo sát mới nhất của HSBC về chỉ số tin cậy thương mại trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2011 mới đưa ra cho thấy, các DN Việt Nam tiếp tục suy giảm niềm tin về triển vọng kinh doanh trong 6 tháng tới.
Cụ thể, chỉ số tin cậy tại thị trường Việt Nam có giảm nhẹ và ở mức 116 điểm. Xét trên bình diện chung toàn cầu thì con số này vẫn thể hiện sự lạc quan của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, điểm số này đã bị sụt giảm so với trước đây. Lãi suất tăng cao là một trong những rào cản lớn nhất cho tăng trưởng thương mại tại Việt Nam
Cụ thể, đây là lần thứ hai liên tiếp kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy thương mại của các nhà kinh doanh Việt Nam giảm nhẹ: vào nửa đầu năm 2010, chỉ số này ở Việt Nam đạt 132 điểm cao nhất trong năm kỳ khảo sát, giảm 10 điểm đạt 122 điểm vào nửa cuối năm 2010 và giảm tiếp sáu điểm đạt 116 vào nửa đầu năm 2011.
![]() |
Ảnh minh họa: Công thương
|
Có nhiều doanh nghiệp Việt Nam cho rằng tác động của tỉ giá hối đoái trong sáu tháng tới sẽ không có lợi cho việc kinh doanh của họ. Thêm vào đó, khi lạm phát tiếp tục tăng cao trong nửa đầu năm 2011, lãi suất tăng cao đã trở thành mối quan ngại lớn thứ hai trong việc phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy các nhà kinh doanh tại Việt Nam vẫn lạc quan về triển vọng giao thương và hi vọng khối lượng giao dịch sẽ tiếp tục tăng. Kết quả này cũng phản ánh sự thận trọng của các doanh nghiệp Việt Nam trước những khó khăn trong thời gian tới, đặc biệt là lo ngại về biến động tỉ giá ngoại hối, lãi suất cũng như những rủi ro từ phía người mua và nhà cung cấp tăng cao.
Phần lớn những doanh nghiệp được hỏi đều kỳ vọng khối lượng giao dịch thương mại sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Chỉ 18% số doanh nghiệp tham gia khảo sát dự đoán khối lượng giao dịch sẽ giữ nguyên và 11% cho rằng khối lượng giao dịch thương mại sẽ giảm. Khảo sát cho thấy, số lượng các doanh nghiệp Việt Nam cho có nhu cầu tăng tài trợ thương mại đã tăng lên mức 75%. 52% số người được hỏi cho biết họ sẽ sử dụng nguồn tài trợ thương mại từ các ngân hàng trong khi gần một phần ba (34%) nói họ sẽ sử dụng vốn tự có để kinh doanh.
Khảo sát của HSBC cũng được thực hiện tại 21 thị trường khác và cho thấy, các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu trên toàn cầu vẫn lạc quan về triển vọng kinh doanh trong sáu tháng tới mặc dù lo ngại về chi phí tăng cao, lợi nhuận giảm và nhu cầu tiêu dùng không ổn định. Tính chung,, chỉ số tin cậy thương mại HSBC giữ khá ổn định ở mức 114 điểm trong nửa đầu năm 2011 so với mức 116 điểm nửa cuối năm 2010 . Mức độ lạc quan được ghi nhận cao nhất tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ (140), Vương quốc Ả rập Xê út - KSA (132) và Mêhico (125). Trong khi đó, mức độ tin tưởng vào triển vọng giao thương tại các thị trường xuất khẩu hàng đầu thế giới cũng khá chắc chắn, như Trung Quốc (114), Đức (107) và Mỹ (111), chỉ số này ở Trung Quốc và Mỹ đã lần lượt tăng ba điểm.
Minh Sơn (VEF.VN)
