![]() |
Cụ thể, số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy kim ngạch xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm 15 ngày đầu tháng 6 đạt trên 543 triệu USD, trong khi cùng kỳ tháng trước chỉ đạt khoảng 62,5 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/6 đạt kim ngạch 941 triệu USD.
Thông tin thị trường trong nước thời kỳ này cũng cho thấy, giá vàng trong nước đang trong giai đoạn thấp hơn giá vàng thế giới, lượng bán ra tương đối mạnh tạo điều kiện để các doanh nghiệp xuất khẩu vàng.
Với các biện pháp siết chặt quản lý của Nhà nước, vàng trên thị trường Việt Nam, kể cả vàng miếng và vàng nữ trang đã và đang rẻ hơn giá vàng thế giới từ 300.000 – 400.000 đồng/lượng.
Mức chênh lệch này sẽ còn tiếp tục duy trì trong thời gian tới.
Khi giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới, nhiều doanh nghiệp xem đó là cơ hội xuất khẩu vàng thu lợi nhuận.
Vàng từ Việt Nam chạy ra thị trường thế giới là loại sản phẩm vàng nữ trang. Xuất khẩu vàng miếng hiện có mức thuế lên đến 10%. Trong khi đó, xuất khẩu vàng dưới dạng sản phẩm nữ trang mức thuế chỉ là 0%. Quy định đó của Nhà nước nhằm hạn chế xuất khẩu vàng miếng nhưng doanh nghiệp đã tìm ra kẽ hở để trốn thuế trong hoạt động kinh doanh.
Các doanh nghiệp trong nước không được phép xuất khẩu vàng miếng tự do, vì vậy họ sản xuất vàng trang sức để xuất khẩu. Đó là một lỗ hổng và những người cần USD đã lợi dụng triệt để.
Mức giá vàng thế giới cao như hiện nay đã khuyến khích các chủ sở hữu vàng tại Việt Nam bán vàng cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
Theo bà Nguyễn Ngọc Quế Chi - Giám đốc điều hành của Công ty trang sức Sacombank, việc bán vàng trang sức cho nước ngoài đã tăng mạnh trong dịp giá vàng trong nước thấp hơn giá quốc tế.
Số liệu chính thức cho thấy, khoảng 2-3 tỷ USD vàng/năm đã rời khỏi Việt Nam trong 2 năm qua.
Với thuế suất 0%, doanh nghiệp xuất khẩu vàng nữ trang thu được khoản tiền lời từ 100.000 – 200.000 đồng/lượng.
Vàng nữ trang được chế tác từ vàng miếng nên xuất khẩu vàng nữ trang sẽ làm khối lượng vàng miếng trong nước sút giảm đáng kể. Trong khi tình trạng lạm phát có chiều hướng gia tăng, nhiều quốc gia lựa chọn giải pháp tăng cường mua vàng dự trữ.
Xu hướng xuất vàng của Việt Nam đặc biệt hợp với khẩu vị của Trung Quốc, nền kinh tế thứ 2 của thế giới (chỉ đứng sau Mỹ) là thế lực đang thực hiện chủ trương tăng cường mua vàng dự trữ với khối lượng lớn.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc quan niệm mua vàng là một biện pháp chống lạm phát và đảm bảo an toàn tài chính trong bối cảnh các loại tiền tệ có xu hướng giảm giá.
Trong báo cáo thường niên mới công bố về thị trường tài chính toàn cầu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tỏ ra lạc quan về triển vọng của vàng. Theo các quan chức cơ quan quản lý tiền tệ này, các đồng tiền mạnh trên thế giới như USD hay EUR có nguy cơ tiếp tục mất giá do bong bóng tài sản và kinh tế Mỹ cũng như châu Âu phục hồi chậm chạp. Vì thế, cơ quan này cho rằng mua vàng là một biện pháp chống lại hiện tượng lạm phát và để bảo đảm tài chính trong bối cảnh các loại tiền tệ có xu hướng giảm giá.
Bản báo cáo của Hội đồng vàng Quốc tế tại London cho biết, riêng trong quý I năm nay Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 90,9 tấn vàng, tăng 123% so với con số 40,7 tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo cho hay, số vàng Trung Quốc nhập khẩu chủ yếu tiến hành chế tạo vàng thỏi và tiền vàng, đa số được mua bởi các nhà đầu tư tư nhân.
Hội đồng vàng Quốc tế trong báo cáo có chỉ ra rằng mua vàng đã trở thành biện pháp chính mà các nhà đầu tư Trung Quốc tránh nguy cơ lạm phát. Báo cáo cho biết, Trung Quốc đã vượt Ấn Độ để trở thành nước nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới. Quý I năm nay, Ấn Độ nhập khẩu với số lượng 85,6 tấn, cơ bản giữ mức so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư Trung Quốc có những biểu hiện quan tâm tới việc mua vàng, rất nhiều người lấy vàng làm công cụ chính tăng giá trị tài sản.
Trung Quốc đang mạnh mẽ khuyến khích người dân tích trữ vàng thông qua việc tăng nhập khẩu từ nước ngoài để đẩy mạnh bán vàng miếng cho dân.
Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, Ngân hàng Công thương Trung Quốc vừa qua đã tăng cường bán vàng miếng cho người dân, trung bình mỗi tuần 5 tấn, thậm chí có tuần cao nhất tới 15 tấn. Chỉ riêng trong tháng Một, Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã bán được 7 tấn vàng – gần một nửa so với tổng 15 tấn được bán ra trong năm 2010.
Tại các trung tâm bán vàng nguyên liệu lớn nhất ở Thâm Quyến, nhiều nhà bán lẻ và nhà sản xuất đang đổ xô mua vàng thô. Doanh số của các cửa hàng tăng tới 20% một tháng.
Tại sàn giao dịch vàng Thượng Hải, kể từ khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, giao dịch vàng thô cũng tăng đến 30%.
Theo thống kê của Ngân hàng Thụy Sĩ (USS), trong 2 tháng đầu năm 2011, người Trung Quốc mua gần 50% sản lượng vàng của thế giới (bao gồm cả Việt Nam) trong thời gian này.
Các chuyên gia cho rằng do tình trạng chảy máu vàng với sức hút của “nước láng giềng khổng lồ”, kho vàng 1.000 tấn trong dân của Việt Nam sẽ có nguy cơ bị suy giảm đáng kể…
Các chuyên gia cho rằng để ngăn chặn tình trạng chảy máu vàng, cần có phương án hữu hiệu để biến nguồn vàng dự trữ trong dân của Việt Nam thành nguồn vốn luân chuyển được trong nền kinh tế và xây dựng được một thị trường vàng hoạt động công khai, minh bạch.
TS. Lê Xuân Nghĩa - Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nêu rõ có hai cách để thực hiện điều đó:
Thứ nhất, huy động vào ngân hàng, đó là cách nhanh nhất và thực tiễn nhất để làm cho vàng trở thành dòng vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Nhưng nếu làm như thế thì nó sẽ làm cho vấn đề “vàng hóa – đô la hóa” trở nên trầm trọng hơn và tác động trực tiếp đến chính sách tiền tệ và điều hành kinh tế vĩ mô, do đó cách này đã bị cấm ở nước ta từ 1/5/2011.
Thứ hai, xây dựng một thị trường vàng hiện đại trên nền tảng là NHNN hoặc một công ty trực thuộc NHNN có khả năng đúc, dập vàng miếng chuẩn không chỉ có giá trị giao dịch ở Việt Nam mà còn có giá trị giao dịch trên phạm vi toàn thế giới, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đầu tư vàng.
Thông tin thị trường trong nước thời kỳ này cũng cho thấy, giá vàng trong nước đang trong giai đoạn thấp hơn giá vàng thế giới, lượng bán ra tương đối mạnh tạo điều kiện để các doanh nghiệp xuất khẩu vàng.
Với các biện pháp siết chặt quản lý của Nhà nước, vàng trên thị trường Việt Nam, kể cả vàng miếng và vàng nữ trang đã và đang rẻ hơn giá vàng thế giới từ 300.000 – 400.000 đồng/lượng.
Mức chênh lệch này sẽ còn tiếp tục duy trì trong thời gian tới.
Khi giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới, nhiều doanh nghiệp xem đó là cơ hội xuất khẩu vàng thu lợi nhuận.
Vàng từ Việt Nam chạy ra thị trường thế giới là loại sản phẩm vàng nữ trang. Xuất khẩu vàng miếng hiện có mức thuế lên đến 10%. Trong khi đó, xuất khẩu vàng dưới dạng sản phẩm nữ trang mức thuế chỉ là 0%. Quy định đó của Nhà nước nhằm hạn chế xuất khẩu vàng miếng nhưng doanh nghiệp đã tìm ra kẽ hở để trốn thuế trong hoạt động kinh doanh.
Các doanh nghiệp trong nước không được phép xuất khẩu vàng miếng tự do, vì vậy họ sản xuất vàng trang sức để xuất khẩu. Đó là một lỗ hổng và những người cần USD đã lợi dụng triệt để.
Mức giá vàng thế giới cao như hiện nay đã khuyến khích các chủ sở hữu vàng tại Việt Nam bán vàng cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
Theo bà Nguyễn Ngọc Quế Chi - Giám đốc điều hành của Công ty trang sức Sacombank, việc bán vàng trang sức cho nước ngoài đã tăng mạnh trong dịp giá vàng trong nước thấp hơn giá quốc tế.
Số liệu chính thức cho thấy, khoảng 2-3 tỷ USD vàng/năm đã rời khỏi Việt Nam trong 2 năm qua.
Với thuế suất 0%, doanh nghiệp xuất khẩu vàng nữ trang thu được khoản tiền lời từ 100.000 – 200.000 đồng/lượng.
Vàng nữ trang được chế tác từ vàng miếng nên xuất khẩu vàng nữ trang sẽ làm khối lượng vàng miếng trong nước sút giảm đáng kể. Trong khi tình trạng lạm phát có chiều hướng gia tăng, nhiều quốc gia lựa chọn giải pháp tăng cường mua vàng dự trữ.
Xu hướng xuất vàng của Việt Nam đặc biệt hợp với khẩu vị của Trung Quốc, nền kinh tế thứ 2 của thế giới (chỉ đứng sau Mỹ) là thế lực đang thực hiện chủ trương tăng cường mua vàng dự trữ với khối lượng lớn.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc quan niệm mua vàng là một biện pháp chống lạm phát và đảm bảo an toàn tài chính trong bối cảnh các loại tiền tệ có xu hướng giảm giá.
Trong báo cáo thường niên mới công bố về thị trường tài chính toàn cầu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tỏ ra lạc quan về triển vọng của vàng. Theo các quan chức cơ quan quản lý tiền tệ này, các đồng tiền mạnh trên thế giới như USD hay EUR có nguy cơ tiếp tục mất giá do bong bóng tài sản và kinh tế Mỹ cũng như châu Âu phục hồi chậm chạp. Vì thế, cơ quan này cho rằng mua vàng là một biện pháp chống lại hiện tượng lạm phát và để bảo đảm tài chính trong bối cảnh các loại tiền tệ có xu hướng giảm giá.
Bản báo cáo của Hội đồng vàng Quốc tế tại London cho biết, riêng trong quý I năm nay Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 90,9 tấn vàng, tăng 123% so với con số 40,7 tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo cho hay, số vàng Trung Quốc nhập khẩu chủ yếu tiến hành chế tạo vàng thỏi và tiền vàng, đa số được mua bởi các nhà đầu tư tư nhân.
Hội đồng vàng Quốc tế trong báo cáo có chỉ ra rằng mua vàng đã trở thành biện pháp chính mà các nhà đầu tư Trung Quốc tránh nguy cơ lạm phát. Báo cáo cho biết, Trung Quốc đã vượt Ấn Độ để trở thành nước nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới. Quý I năm nay, Ấn Độ nhập khẩu với số lượng 85,6 tấn, cơ bản giữ mức so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư Trung Quốc có những biểu hiện quan tâm tới việc mua vàng, rất nhiều người lấy vàng làm công cụ chính tăng giá trị tài sản.
Trung Quốc đang mạnh mẽ khuyến khích người dân tích trữ vàng thông qua việc tăng nhập khẩu từ nước ngoài để đẩy mạnh bán vàng miếng cho dân.
Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, Ngân hàng Công thương Trung Quốc vừa qua đã tăng cường bán vàng miếng cho người dân, trung bình mỗi tuần 5 tấn, thậm chí có tuần cao nhất tới 15 tấn. Chỉ riêng trong tháng Một, Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã bán được 7 tấn vàng – gần một nửa so với tổng 15 tấn được bán ra trong năm 2010.
Tại các trung tâm bán vàng nguyên liệu lớn nhất ở Thâm Quyến, nhiều nhà bán lẻ và nhà sản xuất đang đổ xô mua vàng thô. Doanh số của các cửa hàng tăng tới 20% một tháng.
Tại sàn giao dịch vàng Thượng Hải, kể từ khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, giao dịch vàng thô cũng tăng đến 30%.
Theo thống kê của Ngân hàng Thụy Sĩ (USS), trong 2 tháng đầu năm 2011, người Trung Quốc mua gần 50% sản lượng vàng của thế giới (bao gồm cả Việt Nam) trong thời gian này.
Các chuyên gia cho rằng do tình trạng chảy máu vàng với sức hút của “nước láng giềng khổng lồ”, kho vàng 1.000 tấn trong dân của Việt Nam sẽ có nguy cơ bị suy giảm đáng kể…
Các chuyên gia cho rằng để ngăn chặn tình trạng chảy máu vàng, cần có phương án hữu hiệu để biến nguồn vàng dự trữ trong dân của Việt Nam thành nguồn vốn luân chuyển được trong nền kinh tế và xây dựng được một thị trường vàng hoạt động công khai, minh bạch.
TS. Lê Xuân Nghĩa - Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nêu rõ có hai cách để thực hiện điều đó:
Thứ nhất, huy động vào ngân hàng, đó là cách nhanh nhất và thực tiễn nhất để làm cho vàng trở thành dòng vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Nhưng nếu làm như thế thì nó sẽ làm cho vấn đề “vàng hóa – đô la hóa” trở nên trầm trọng hơn và tác động trực tiếp đến chính sách tiền tệ và điều hành kinh tế vĩ mô, do đó cách này đã bị cấm ở nước ta từ 1/5/2011.
Thứ hai, xây dựng một thị trường vàng hiện đại trên nền tảng là NHNN hoặc một công ty trực thuộc NHNN có khả năng đúc, dập vàng miếng chuẩn không chỉ có giá trị giao dịch ở Việt Nam mà còn có giá trị giao dịch trên phạm vi toàn thế giới, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đầu tư vàng.
Minh Giang (Tầm nhìn)
