Sau hơn 1 tháng áp dụng các qui định siết chặt nhập khẩu 3 mặt hàng mỹ phẩm, điện thoại di động và rượu, Bộ Công Thương đã chính thức phải điều chỉnh lại với danh mục các trường hợp được miễn qui định này.
Theo công văn 6318 mới đây của Bộ Công Thương gửi Tổng cục Hải quan, có tới 11 trường hợp nhập khẩu điện thoại di động, mỹ phẩm và rượu sẽ được miễn áp dụng các qui định siết chặt nhập khẩu theo Thông báo 197 vốn đã có hiệu lực từ 1/6/2011. Cụ thể, đó là hàng quá cảnh, chuyển khẩu, hàng kinh doanh bán hàng miễn thuế, hàng để phục vụ an ninh, quốc phòng và linh kiện, phụ tùng, phụ kiện điện thoại di động.
Các trường hợp hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại cũng sẽ không phải chịu chi phối bởi Thông báo 197.
Có ít nhất 6 trường hợp cụ thể được liệt kê thuộc nhóm này bao gồm: Hành lý cá nhân của người nhập cảnh, tài sản di chuyển của cán bộ, chuyên gia, học sinh, lao động ở nước ngoài trở về nước, của các kiều bào được phép hồi hương về Việt Nam sinh sống.

Ngoài ra, danh mục miễn cũng áp dụng ở các trường hợp nhập hàng mẫu không có hợp đồng thương mại, các loại điện thoại di động nhập để phục vụ việc nghiên cứu trong quá trình sản xuất sản phẩm và phần mềm ứng dụng và hàng nhập khẩu để phục vụ bảo hành, sửa chữa, thay thế.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương bổ sung thêm chi tiết ở những lô hàng nhập khẩu do doanh nghiệp Việt Nam đặt gia công ở nước ngoài. Các doanh nghiệp phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa. Nếu chưa có, doanh nghiệp phải xuất trình được Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam và chỉ áp dụng cho các lô hàng đến Việt Nam trước ngày 15/9/2011. Nếu đơn vị nhập khẩu là công ty thương mại được công ty Việt Nam ủy quyền thì cũng phải nộp các loại giấy tờ chứng minh việc ủy quyền nhập khẩu đó.
Thông báo 197 của bộ Công Thương ban hành hôm 5/6 trong bối cảnh Bộ này chịu áp lực phải giảm nhập siêu đang từ tỷ trọng trên 19% giá trị nhập khẩu xuống dưới 16% theo kế hoạch Quốc hội duyệt.
Theo đó, kể từ 1/6, ba mặt hàng điện thoại di động, rượu và mỹ phẩm sẽ chỉ được phép thông quan ở 3 cảng biển là Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh. Đồng thời, các nhà nhập khẩu phải có giấy chỉ định hoặc giấy uỷ quyền là nhà phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng đó. Các giấy tờ này được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, thời gian qua, đã có nhiều vướng mắc phát sinh khiến Tổng cục Hải quan và bộ Thông tin truyền thông phải gửi công văn hỏi lại Bộ Công Thương và xin nới thủ tục cho một số trường hợp ngoại lệ.
Ví dụ, Bộ Thông tin truyền thông gần đây đã xin nới cho công ty TNHH Gameloft nhập khẩu điện thoại di động qua đường hàng không để làm nghiên cứu phát triển phần mềm. Vì số lượng nhập khẩu chỉ là vài chiếc đến vài chục chiến điện thoại, nhập khẩu qua đường biển phải chờ quá lâu và gây khó khăn cho họat động của doanh nghiệp.
Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh cũng có văn bản "kêu" cho doanh nghiệp tư nhân Thiện Kim nhập khẩu 11.520 chai rượu vang Chilê. Lô hàng này được ký hợp đồng từ tháng 3/2011, song doanh nghiệp Việt Nam không thể "đòi" phía nhà sản xuất rượu vang ở Chilê giấy ủy quyền phân phối chính hãng vì lý do nhà sản xuất "từ chối" vì không có trách nhiệm gì với những chính sách phát sinh ở Việt Nam. Sau đó, Bộ Công Thương đã có văn bản đồng ý cho thông quan trường hợp này.
Phạm Huyền (VEF.VN)