Mục đích thì quả thật là rất tốt: Người nông thôn, nhất là ở những vùng đã có nghề truyền thống nay được Nhà nước đầu tư mở trung tâm đào tạo, hỗ trợ có nghề và làm việc ngay tại quê nhà, làm giàu từ chính nghề của mình thì có gì tốt bằng. Vậy mà dự án này nghe chừng đang có nguy cơ tiền thì mất mà hiệu quả thì chẳng được bao nhiêu.
Khảo sát cho thấy, ở nhiều địa phương, người dân được đi học miễn phí nhưng học xong thì họ lại chẳng áp dụng được kiến thức học vào thực tế. Có nơi thì học trồng rau an toàn nhưng khi bắt tay vào trồng rau an toàn thì lại đi kèm với đó là tiền để mua giống, hộp làm rau... tính ra cũng phải vài chục triệu đồng mới có thể canh tác để bán kiếm lời được.
Khảo sát cho thấy, ở nhiều địa phương, người dân được đi học miễn phí nhưng học xong thì họ lại chẳng áp dụng được kiến thức học vào thực tế. Có nơi thì học trồng rau an toàn nhưng khi bắt tay vào trồng rau an toàn thì lại đi kèm với đó là tiền để mua giống, hộp làm rau... tính ra cũng phải vài chục triệu đồng mới có thể canh tác để bán kiếm lời được.
![]() |
| Đào tạo nghề cho nông dân. Ảnh Kinh tế nông thôn |
Rồi làm ra rau an toàn lại còn phải tính đến tiêu thụ. Nếu mang lên tận Hà Nội bán thì xa quá, công chở rau lên đã khiến rau đắt hơn bình thường. Thế là dự án này phá sản. Khá nhiều dự án khác ở các địa phương cũng đang rơi vào tình trạng như vậy.
Tôi không biết người ta sẽ đánh giá dự án này như thế nào nhưng nghe các quan chức ở Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, rồi Tổng cục Dạy nghề phát biểu thì hoành tráng và quyết liệt lắm. Nhưng quan trọng đâu phải là nói. Những dự án kiểu như thế này cần phải chia từng giai đoạn và đầu tư thật có trọng điểm, tính toán hiệu quả mang lại cho xã hội như thế nào rồi mới tiếp tục mở rộng ra. Không thể làm tràn lan, đầu tư tràn lan, tỉnh nào cũng có trung tâm dậy nghề, hướng dẫn làm ăn nhưng cuối cùng thì không mang lại hiệu quả cho xã hội thì đó là một sự lãng phí quá to lớn.
Đã từng có nhiều dự án của nhà nước bỏ tiền ra rất nhiều nhưng cuối cùng hiệu quả quá thấp, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân như đề án phổ thông hóa vi tính trong cả nước, đề án 1 triệu tấn đường, 1 triệu tấn bông... cuối cùng thì chỉ vì con số thành tích mà gây lãng phí vô cùng cho đất nước.
Nghĩ đến hơn 32.000 tỷ đồng mà thấy xót quá.
Đức Trung (Bee.net)
Đã từng có nhiều dự án của nhà nước bỏ tiền ra rất nhiều nhưng cuối cùng hiệu quả quá thấp, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân như đề án phổ thông hóa vi tính trong cả nước, đề án 1 triệu tấn đường, 1 triệu tấn bông... cuối cùng thì chỉ vì con số thành tích mà gây lãng phí vô cùng cho đất nước.
Nghĩ đến hơn 32.000 tỷ đồng mà thấy xót quá.
Đức Trung (Bee.net)
