Giá vàng trong nước cuối giờ chiều 10/8 tương đối ổn định ở mức 44,3 triệu đồng/lượng. Trót ôm vàng giá cao, sợ vàng còn giảm nữa nên nhiều người dân Hà Nội lại méo mặt lo bán gấp.
Thu hẹp dần so với giá quốc tế
Chốt cuối ngày 10/8, giá vàng SBJ lúc 16h30 tại TP.HCM niêm yết là 43,81-44,29 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, tại Hà Nội, công ty Phú Quý niêm yết vàng SJC ở cùng thời điểm là 43,85-44,35 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji chiều 10/8 cũng niêm yết giá vàng trong biên độ 44- 44,5 triệu đồng/lượng. Nếu buổi sáng, chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn còn 700.000 đồng/lượng thì đến chiều khoảng cách này đã được rút ngắn. So với chiều 9/8, vàng giảm 1,6 triệu đồng/lượng.
Vàng Rồng Thăng Long và vàng SJC được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 43,8- 44,35 triệu đồng/lượng.
Như vậy, từ đầu giờ chiều, giá vàng liên tục biến động, nhảy múa nhưng trong biên độ hẹp và diễn biến theo hướng tăng chậm nhưng giảm nhanh hơn giá quốc tế. Nhờ đó, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế thu hẹp dần. Hiện tại, giá vàng bán lẻ trong nước chỉ còn cao hơn giá vàng quốc tế 150.000-200.000 đồng/lượng.
Trên VnEconomy, một số nhà kinh doanh vàng cho rằng, đây là mức chênh giá hoàn toàn hợp lý giữa vàng "nội" và vàng "ngoại". Sự chuyển biến này là một tín hiệu đáng mừng khi mà giá vàng trong nước đầu giờ sáng nay vẫn cao hơn quốc tế trên 1 triệu đồng/lượng. Hôm 9/8, khoảng chênh này có lúc đã lên tới 2 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách giữa giá mua và bán vàng cũng đang được các doanh nghiệp kim hoàn thu hẹp dần, còn phổ biến 500.000 đồng/lượng, từ mức cả triệu đồng/lượng ở lúc cao điểm hôm 9/8.

Méo mặt vì trót ôm vàng giá cao
Rõ ràng, việc quyết định cho nhập vàng của Ngân hàng Nhà nước và những động thái giá vàng quốc tế đã đẩy thị trường vàng trong nước dần trở về đúng quỹ đạo.
Song, không ít người dân và nhà đầu tư méo mặt vì trót ôm vàng giá đỉnh ngày 9/8. Tính ra, một nhà đầu tư mua vàng ở giá kỷ lục 46,2-46,3 triệu đồng/lượng hôm 9/8, đến cuối giờ chiều 10/8 bán ra sẽ lỗ khoảng 2,4 triệu đồng/lượng!
Tại "phố vàng" Trần Nhân Tông, 70% khách tới giao dịch là bán vàng, trong khi đây chính là tỷ lệ khách mua của ngày 9/8. Nhân viên giao dịch ở đây cho biết, không ít người, hầu hết là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, vừa mua vàng hôm 9/8, hôm 10/8 đã vội đi bán cắt lỗ vì lo giá sụt thêm.
Ghi nhận tại các cửa hàng vàng trên phố này, khách hàng đến giao dịch không còn chỗ để xe. Mọi người chen nhau vào bán hòng mong tránh lỗ nặng khi đã chót ôm hàng vào thời điểm giá cao. Tại tầng 2 của cửa hàng Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, người đến bán vàng đã phải xếp hai hàng dài để chờ tới lượt khiến công ty này chưa kịp đáp ứng nguồn tiền để trả cho khách ngay thời điểm đó và đã viết phiếu hẹn sang buổi chiều.
Tuy nhiên, một số ít người chờ đợi giá vàng tiếp tục giảm để mua vào. Đặc biệt, một vài người may mắn cũng kịp chốt lời khi đã mua vàng vào 4 đến 5 ngày trước đó.
Không phải ai cũng may mắn, rất nhiều khách hàng tới giao dịch đều ngậm ngùi tiếc nuối vì đã trót ôm hàng vào thời điểm giá cao. Có những người đã mất tới hàng trăm triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy một ngày.
Đại diện của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, diễn biến bán vàng ra sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới. Do giá thay đổi nhanh, người dân bán nhiều, doanh nghiệp chưa kịp rút tiền từ ngân hàng. Tuy nhiên, khách hàng sẽ được chi trả ngay vào buổi chiều.
Tại hiệu vàng Kim Thành, gần chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh (TP HCM) cũng ghi nhận số người bán vàng sáng nay vượt trội mua. "Từ sáng đến trưa, 10 khách đến là đã có đến 9 người bán vàng. Một số người cũng có ý định mua vào, nhưng khi thấy giá rớt nhanh nên họ cũng bỏ ý định luôn", chủ hiệu nói.
Đại diện kinh doanh công ty vàng bạc Phú Quý cũng chia sẻ, tỷ lệ mua vào, bán ra trong sáng nay đạt khoảng 3-7. Tuy nhiên, chỉ có người dân có số lượng vàng nhỏ lẻ mới tham gia thị trường, còn những người đầu tư lớn với số lượng nhiều vẫn nằm im nghe ngóng.
Trong sáng 10/8, bên cạnh những người có nhu cầu mua bán thực có rất nhiều "cò mồi" xuất hiện. Đội ngũ đầu cơ này đã lượn lờ trước các hiệu vàng từ 3-4 ngày nay, luôn miệng gạ khách mua vào. Những người này đóng vai khách giao dịch, nhưng tỏ ra phân vân với giá mua bán hiện tại. Dù vậy, nếu có khách, họ sẵn sàng tư vấn.
Các doanh nghiệp cho biết, lực bán đã tăng mạnh trong ngày 10/8, trái ngược hoàn toàn với sự lấn lướt của lực mua trong ngày 9/8. Công ty Sacombank - SBJ hôm nay mua được 4.300 lượng vàng, nhưng chỉ bán được 800 lượng.
Sự điều chỉnh của giá vàng trong nước hôm 10/8 bắt nguồn từ sự hạ nhiệt tạm thời của giá vàng quốc tế và việc Ngân hàng Nhà nước cho nhập 5 tấn vàng. Các đầu mối được cấp phép nhập đợt này như SJC, DOJI, Sacombank, Vietinbank... đều cho biết đang tiến hành nhập và vàng nhập sẽ về đến Việt Nam trong một vài ngày tới. Nguồn cung vàng hứa hẹn tăng đã giải tỏa tâm lý cho người dân, đồng thời một lần nữa cho thấy "bài học đau thương" về tâm lý bầy đàn khi đầu tư vàng vẫn chưa hề cũ.
Quang Trí tổng hợp (VEF.VN)