Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Rắc rối tiền vàng!

28/08/2011 6 phút đọc Nguyễn Văn Phiên
Vàng và đô la đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn xã hội do biến động của giá hai loại hàng hóa này.
Rắc rối tiền vàng!
Vàng và đô la đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn xã hội do biến động của giá hai loại hàng hóa này.

 

 
Nhiều người cho rằng, nếu kiểm soát hai loại hàng hóa này sẽ góp phần giải quyết bất ổn vĩ mô. Thực ra, sự hỗn loạn của vàng và đô la chỉ là hậu quả chứ không phải nguyên nhân của bất ổn vĩ mô. Giả sử nếu có một bàn tay vô hình nào đó có thể làm cho vàng và đô la biến mất hoàn toàn khỏi nền kinh tế Việt Nam thì những trục trặc vĩ mô vẫn y nguyên như cũ, trừ phi những vấn đề gốc rễ được giải quyết. 

Khi đó, người dân vẫn sẽ tìm những loại hàng hóa mà giá trị của chúng ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát để cất giữ. Do vậy, vấn đề then chốt chính là ổn định kinh tế vĩ mô. 

Đô la nằm ở đâu?

- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2010, kim ngạch nhập khẩu đá quý, kim loại quý và các sản phẩm đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 124,7% so với năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu nhóm hàng này đạt kim ngạch 2,82 tỷ USD, tăng 3,4%. Còn trong năm 2009, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,73 tỷ USD trong khi nhập khẩu chỉ đạt 492,1 triệu USD. 

- Bên cạnh xuất lậu hoặc lách luật để xuất, Financial Times cho biết ở Việt Nam còn có hiện tượng nhập lậu vàng. "Kể từ khi có lệnh cấm nhập khẩu, người ta càng tìm mọi cách để buôn lậu. Trong vài năm trở lại đây, chúng tôi nhận thấy một lượng lớn vàng được tuồn vào Việt Nam từ biên giới với các nước Thái Lan, Lào và Campuchia, bên cạnh nguồn nhập từ Trung Quốc", chuyên gia phân tích của GFMS, Cameron Alexander nói.

- Liệu chính thức từ Việt Nam cho thấy trong hai năm vừa rồi, lượng xuất ròng vàng miếng đạt con số 2 đến 3 tỷ USD, chủ yếu đi Thụy Sĩ. Trong khi đó, số liệu từ Hội đồng vàng Thế giới lại ghi nhận lượng nhập ròng 2 đến 3 tỷ USD.

- Hiện tượng số liệu không đồng nhất này là kết quả của sự "tháo chạy nguồn vốn", khi người Việt Nam bán tiền đồng để mua vàng, vốn được nhập lậu vào Việt Nam và không hiển thị trên số liệu thống kê chính thức, các chuyên gia kinh tế nhận định.

Từ chỗ, dự đoán sai là nhập vàng 2 đến 3 tỷ USD tương đương khoản 70 (tấn/năm), cộng với lượng vàng có trong dân ở Việt Nam có chừng 500 tấn vàng là không có thật (!?)

- Thực tế là, ta đang xuất siêu vàng (riêng mặt hàng kim loại quý này thôi).

- Bù lại, ta nhập siêu những mặt hàng tiêu dùng đắt tiền như: ô tô, điện máy, máy công cụ, xăng dầu, sữa, thịt, thuốc chữa bệnh, xa xỉ phẩm rượu, bia, thuốc lá ngoại…. (nhớ rằng cái gì phục vụ cho con người, đắt tiền cỡ nào, xuất xứ ở đâu, đều có trên thị trường Việt Nam )

Vậy đường đi của vàng như thế nào?

Để có tiền Ngoại tệ (USD), các danh nghiệp nhà nước, tư nhân chen nhau vào hai chỗ: Ngân hàng nhà nước - Tiền vay mượn, thị trường USD chợ đen, tiền do cho tặng và tiền xuất lậu vàng, xuất chính ngạch vàng trang sức…Trong đó chính vẫn là vàng đổi ra. (vì ở Việt Nam, ngoài vàng không còn gì đổi ra được USD chợ đen !) Lao động ư? Không. Dệt may ư? Không…và không. Bất kỳ lĩnh vực nào, bất kể mặt hàng nào xuất ra đều chịu sự thống kê, quản lý chặt của hai phía nhập và xuất!

Vậy Việt Nam xuất vàng có lợi không?

- Có lợi nhỏ riêng tư, hại thì lớn và nhà nước và cả nền kinh tế quốc gia gánh chịu:

• Xuất vàng để có USD mua hàng ngoại, vì người Việt đã sính ngoại gần nửa thế kỷ qua. Mặc dù xuất phải chịu lỗ, ta thấy vàng đem bán lúc nào cũng giá thấp, kể cả mất công chế tác.

• Vậy lấy cái gì bù lại khoản thua lỗ từ 3 năm nay? Có đấy. Lấy cái sự mất giá Đồng Việt Nam trên USD bù vào. Thay gì cũng đồng USD ấy thì giảm đều trên toàn cầu kể cả Eurô, mà ở Việt Nam thì duy nhất lại tăng từ 15.800 lên 18.064 lên 20.800 VNĐ/ USD trong 3 năm!? Sự mất giá này cũng khá khớp với chỉ số lam phát hàng năm từ 12% đến 15%.(Nếu căn cứ trên sự mất giá của USD nữa, thì VNĐ mất giá lên đến gần 40%?).

• Vậy lượng vàng ở Việt Nam so với trước năm 2008 tăng hay giảm? 

Giảm ít nhất là khoảng chừng 250 tấn (mỗi năm 75 tấn)

• Ai sẽ được lợi trong 3 năm, theo cách làm lẫn quẫn nói trên? 

Ngành tài chính - Ngân hàng, sau là các doanh nghiệp có phép kinh doanh vàng ngoại tệ. Có thể nói chắc chắn, nhân dân, nhà nước lỗ bấy nhiêu thì đều chuyển hết thành lợi cho họ một cách hợp thức và hợp pháp!!! 

Một điểm đáng chú ý nữa, chênh lệch quá cao: 45.500.000 đồng/lượng vàng có 37.5 gam, so với 1750$/Oz quy đổi bằng 48.148.148 VNĐ/lượng. Bởi thế nên vàng vẫn là hàng hoá hấp dẫn và khó cấm đoán nhất! Một điều đáng lưu ý, hiện nay các ngân hàng thương mại vô hình dung chưa thống kê là mình đã nợ của dân bao nhiêu tấn vàng? Đô la vẫn cần, vàng vẫn khan để trả nợ, khi nào mới giải quyết xong?

Nguyễn Văn Phiên (Tầm nhìn)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu