Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa yêu cầu các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam cần tránh nhập khẩu thiết bị từ 2.255 doanh nghiệp Trung Quốc lạc hậu, đã bị Chính phủ nước này loại bỏ hồi tháng 7/2011.
![]() |
Nhiều nhà máy thép trong nước đã "trót" nhập thiết bị lạc hậu từ TQ (ảnh minh họa - P.H)
|
Cụ thể, danh sách các doanh nghiệp lạc hậu gồm 18 ngành. Trong đó, ngành có số doanh nghiệp "đen" nhiều nhất là ngành xi măng với 782 doanh nghiệp có công suất 153,270 triệu tấn bị loại bỏ. Đứng thứ 2 về mức độ lạc hậu phải loại bỏ là ngành giấy với 599 doanh nghiệp công suất 8,196 triệu tấn.
Đứng thứ ba là nhóm các doanh nghiệp sản xuất hợp kim với 171 đơn vị có tổng công suất 2,11 triệu tấn, ngành nhuộm và in có 144 doanh nghiệp có tổng công suất 1,99 triệu mét sản phẩm bị loại bỏ.
Các doanh nghiệp lĩnh vực luyện kim chiếm số lượng đông đảo trong danh sách phải ngừng hoạt động, như 96 doanh nghiệp sản xuất sắt công suất 31.220.000 tấn, 58 doanh nghiệp sản xuất thép công suất 27,940 triệu tấn, 22 doanh nghiệp điện phân nhôm công suất 619 nghìn tấn, 24 doanh nghiệp luyện đồng cống suất 425 nghìn tấn, 38 doanh nghiệp luyện chì công suất 661 nghìn tấn, 32 doanh nghiệp luyện kẽm, công suất 338 nghìn tấn, 87 doanh nghiệp than luyện công suất 19,750 triệu tấn.
Hàng trăm doanh nghiệp còn lại là thuộc lĩnh vực hóa chất, vật liệu, phụ liệu như 48 doanh nghiệp sản xuất canxi cacbua công suất 1,529 triệu tấn, 45 doanh nghiệp sản xuất kính phẳng, 31 doanh nghiệp sản xuất rượu - cồn công suất 487 nghìn tấn, 4 doanh nghiệp sản xuất bột ngọt công suất 83.800 tấn, 3 doanh nghiệp sản xuất acidcitric công suất 35.500 tấn, 58 doanh nghiệp thuộc da công suất 4,879 triệu tấn và 13 doanh nghiệp sản xuất sợi hóa học, công suất 34,980 triệu tấn.
Những địa phương Trung Quốc có nhiều doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ nhất là Hà Bắc 291 doanh nghiệp, Hồ Nam 226 doanh nghiệp, Sơn Tây 173 doanh nghiệp, Hà Nam 151 doanh nghiệp, Tứ Xuyên 131 doanh nghiệp, Quảng Đông 114 doanh nghiệp, Giang Tây 112 doanh nghiệp, Sơn Đông 102 doanh nghiệp.
Bộ KH&CN đề nghị các Bộ ngành địa phương, các đơn vị phải tìm hiểu vấn đề này, tránh việc nhập khẩu thiết bị và công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường từ các doanh nghiệp của Trung Quốc đã bị loại bỏ.
Phạm Huyền (VEF.VN)
