Như tin đã đưa, sự kiện “Ngày hội mua nhà giá gốc” đến ngày 24 -25.9 mới diễn ra, nhưng ngay sau ngày họp báo đầu tiên của Ban tổ chức (ngày 7.9) về sự kiện này, nhiều câu hỏi nghi vấn đã được đặt ra.
Cho đến thời điểm này, với sự nhập cuộc tích cực của giới truyền thông, nhiều vấn đề thiếu minh bạch xung quanh “Ngày hội mua nhà giá gốc” đã lộ diện. Dư luận không khỏi giật mình: Nếu như không có sự vào cuộc của báo chí, không có lẽ ngày 24- 25 tới đây ngay tại Trung tâm Hội nghị quốc gia sẽ có một sự kiện được đánh giá là rất “hoành tráng” được tổ chức “chui” theo đúng nghĩa?
Cơ quan chỉ đạo: Không biết!
Trong tài liệu họp báo lần 1 ngày 7.9 công bố sự kiện “Ngày hội mua nhà giá gốc” cũng như trên website giới thiệu sự kiện từ thời điểm ngày 12.9 trở về trước, đơn vị trực tiếp tổ chức sự kiện là CTCP Truyền thông Asean C&C đều ghi rõ: “Thông tin Ban tổ chức: Cơ quan chỉ đạo tổ chức sự kiện “Ngày hội mua nhà giá gốc”: Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về Chính sách nhà ở và thị trường BĐS; Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS - Bộ Xây dựng. Bảo trợ chương trình: Hiệp hội Bất động sản VN, Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng VN...”.
Tuy nhiên, chiều 13.9 trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hà - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS khẳng định, cục không hề biết chuyện này. “Ngày hôm nay (tức 13.9) chúng tôi mới nhận được công văn chính thức của CTCP Truyền thông Asean C&C gửi cục về vấn đề này. Cục sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng cho ý kiến. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định ngay là Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS không phải là cơ quan chỉ đạo. Nếu được bộ đồng ý thì chúng tôi sẽ nhận là đơn vị bảo trợ cho sự kiện và sẽ bàn bạc cụ thể với CTCP Truyền thông Asean C&C” - ông Hà cho biết.
PV Lao Động cũng đã có cuộc điện thoại với ông Phan Thành Mai – Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam. Được biết, ngay từ cuối tuần trước, hiệp hội nghề nghiệp này đã có công văn yêu cầu CTCP Truyền thông Asean C&C phải tháo dỡ ngay việc “mượn danh” hiệp hội và truyền thông trái phép trên các phương tiện truyền thông đại chúng. “Và đến ngày 12.9, theo quan sát của chúng tôi, trên website về chương trình của Ban tổ chức đã rút tên của Hiệp hội BĐS Việt Nam ra khỏi danh sách đơn vị bảo trợ” - ông Mai thông báo.
Như vậy, có thể thấy, cho đến thời điểm này, có ít nhất 2 cơ quan quản lý chuyên trách chính thức lên tiếng về việc chưa hề có văn bản nào liên quan đến đồng ý chỉ đạo hay bảo trợ gì cho chương trình “Ngày hội mua nhà giá gốc”.
Trong khi đó, Sở Công Thương Hà Nội với thẩm quyền của mình cũng đã chính thức khẳng định với báo giới, sở chưa xác nhận đăng ký, càng chưa thể nói đến việc đồng ý cấp giấy phép tổ chức sự kiện “Ngày hội mua nhà giá gốc” vào ngày 24-25.9. Do vậy, hiện những việc CTCP truyền thông Asean C&C đang tiến hành như quảng cáo rầm rộ về sự kiện, ký hợp đồng cho thuê gian hàng với các DN... trong khi chưa có giấy phép là làm theo kiểu “tiền trảm hậu tấu”, vi phạm pháp luật. Và nếu mọi việc thực hiện đúng như khẳng định của sở này thì sự kiện “Ngày hội mua nhà giá gốc” nếu vẫn diễn ra vào ngày 24-25 sẽ được tổ chức “chui”!
Những bất ngờ gây sốc về Ban tổ chức
Như đã nói ở trên, sự kiện “Ngày hội mua nhà giá gốc” được biết đến do CTCP truyền thông Asean C&C là đơn vị tổ chức chính, đồng tổ chức là CTCP Bất động sản HT và Cty TNHH Giao dịch Nhà giá gốc. Sản phẩm bán hàng tại ngày hội sẽ được các Cty này thẩm định và các giao dịch được thực hiện theo hình thức phát hành “Thư bảo lãnh giá gốc” tới tay người mua do Ban tổ chức phối hợp với chủ đầu tư cung cấp.
Tuy nhiên, trao đổi với PV Lao Động, nhiều thành viên của CLB BĐS Hà Nội đã đặt câu hỏi: Một Cty mới thành lập cách đây vài tháng (Cty TNHH Giao dịch nhà giá gốc) thì liệu có đủ tầm để đồng tổ chức một sự kiện được kỳ vọng là thay đổi thị trường, thay đổi nhận thức nhà đầu tư, chưa nói đến việc có đủ tư cách tham gia bảo lãnh sản phẩm BĐS bán tại ngày hội?
Còn CTCP Bất động sản HT Land – đơn vị đồng tổ chức còn lại - thì vẫn đang “đình đám” trong làng BĐS về vụ khách hàng than phiền bị bỏ rơi sau khi đã thu hàng trăm triệu tiền đồng chênh lệch của họ góp vốn vào dự án CT1 KĐT mới Vân Canh. Theo phản ánh của khách hàng, trước tình cảnh bỏ tiền mua căn hộ của dự án này từ nhiều năm giờ chẳng thấy đâu, họ đã tìm đến văn phòng của HT Land (nơi thu tiền chênh của khách hàng góp vốn vào dự án) tại Trung Yên – Cầu Giấy, mới biết văn phòng này đã đóng cửa.
Cũng theo một thành viên của CLB BĐS Hà Nội, về nhà tổ chức chính: CTCP truyền thông Asean C&C - thì từ năm 2010 đã khá nổi tiếng với vụ đấu giá “từ thiện ảo” tại sự kiện “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung” diễn ra tại TPHCM đêm 11.11.2010. Ở thời điểm ấy, báo chí đã tốn bao giấy mực về vụ đấu giá vì người nghèo một bức tứ linh có giá trị gốc vài chục triệu đồng, đã được DN này đẩy lên tới 2 triệu USD và chỉ khi việc đấu giá “ảo” vỡ lở thì vụ việc mới được phanh phui.
Trao đổi với PV Lao Động chiều ngày 13.9, ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội tỏ ra rất bức xúc về việc làm ngang nhiên coi thường pháp luật của Ban tổ chức “Ngày hội mua nhà giá gốc”.
Ông Cường cho biết: “Chưa có một sự kiện nào lại làm cho cộng đồng kinh doanh BĐS bức xúc như vậy, vì đây là các Cty tư nhân, hoàn toàn không có uy tín về họat động kinh doanh, thẩm định BĐS, lại đã có tỳ vết về việc làm “từ thiện ảo” nên ở góc độ đại diện cho cộng đồng các DN kinh doanh BĐS, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng. Hiện bộ phận tư vấn luật của CLB Bất động sản Hà Nội đang hoàn thiện các văn bản liên quan đến vụ việc này và sẽ đề nghị cơ quan điều tra khởi tố Ban tổ chức vì có dấu hiệu lừa đảo” - ông Cường nói.
Song Minh (Lao động)