Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam vừa có thư kiến nghị nghiên cứu, đánh giá lại tác động môi trường của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A trước khi xây dựng.
Thư đề nghị gửi tới các cơ quan có thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ cùng Bộ Tài nguyên & Môi trường, Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Tổng Cục môi trường và Liên hiệp các Hội khoa học & Kỹ thuật Việt Nam.
Theo các nhà khoa học, đánh giá tác động môi trường hai dự án này của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai rất sơ sài, thiếu căn cứ, hoàn toàn trái ngược với đánh giá nhanh hiện trạng tài nguyên rừng, đa dạng sinh học khu vực xây dựng hai nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và 6A của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước.
![]() |
| Cần hội đồng tư vấn đánh giá thủy điện Đồng Nai 6, 6A |
Trước đó, tại cuộc Hội thảo “Quản lý tổng hợp rừng đầu nguồn và lưu vực sông Đồng Nai – Trường hợp thủy điện Đồng Nai 6 và 6A” diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua, các nhà khoa học cũng cho rằng đánh giá tác động môi trường hai dự án thủy điện trên của chủ đầu tư là không chính xác, không có cơ sở, thiếu tính khách quan.
Do đó, các nhà khoa học đã thống nhất yêu cầu đánh giá lại toàn diện những tác động môi trường, xã hội của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện chương trình quản lý môi trường với các giải pháp giảm thiểu hợp lý, khả thi, cụ thể và cần công khai cho công chúng, các bên liên quan được biết.
Các nhà khoa học cũng đề nghị dừng lại các hoạt động cấp phép đầu tư xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A để chờ kết quả đánh giá tác động môi trường sau đó mới quyết đinh tiếp tục triển khai hay không.
Ngoài ra, để đảm bảo tính khách quan, phải thành lập một hội đồng tư vấn quốc gia để thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá tính khả thi của 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A với sự tham gia của các nhà khoa học có kinh nghiệm thực tế về khu vực này.
Khắc Lịch (Bee.net)
