Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Huy động vàng: Không thể để tình trạng “gửi dễ, rút khó”

15/09/2011 4 phút đọc Trân trọng cảm ơn ông! Trần Thủy thực hiện
Trước việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng phương án huy động vàng trong dân, Tamnhin.net có cuộc trao đổi với
Huy động vàng: Không thể để tình trạng “gửi dễ, rút khó”
Trước việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng phương án huy động vàng trong dân, Tamnhin.net có cuộc trao đổi với T.S Nguyễn Trí Hiếu - Thành viên thường trực HĐQT ngân hàng TMCP An Bình về vấn đề này.

 

T.S Nguyễn Trí Hiếu - Thành viên thường trực HĐQT ngân hàng TMCP An Bình


Thưa ông, đầu tháng 9, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết  tới đây NHNN sẽ đứng ra huy động vàng trong dân. Ông bình luận gì về chủ trương này?

Tôi cho rằng, đây là một chủ trương đúng đắn đôi bên cùng có lợi: Nhà nước có nguồn vốn khổng lồ từ vàng nhàn rỗi, còn người dân có vàng vừa an toàn khi gửi, vừa sinh lợi bằng lãi suất. Tuy nhiên, để huy động được vàng trong dân, vấn đề là ở cách làm. Vàng là tài sản quý giá, việc người dân gửi hay không gửi vào ngân hàng là hoàn toàn tự nguyện.

Mặc dù mới là chủ trương, nhưng nhiều ý kiến lo ngại rằng việc huy động vàng trong dân là không hề đơn giản bởi thói quen cất giữ vàng của người dân nghìn đời nay là rất khó thay đổi. Ông nghĩ sao?

Đúng là tâm lý trữ vàng và bảo tồn đồng vốn dưới dạng vàng đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành thói quen của dân. Thời điểm hiện nay, khi giá vàng thế giới luôn biến động thì nhiều người vẫn chọn vàng là nơi trú ẩn an toàn hơn nhiều kênh đầu tư khác như đầu tư chứng khoán hay gửi tiền tiết kiệm. Vậy trong trường hợp này để huy động được vàng trong dân, điều đó đòi hỏi Ngân hàng nhà nước cần phải có thời gian và một giải pháp lâu dài.

Do vậy, Nhà nước cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu vệc người dân cất giữ vàng trong nhà, không phát sinh lãi suất mà chỉ có thể tăng giá trị khi vàng lên giá. Trong khi đó, vàng nếu gửi vào ngân hàng, người dân được hưởng thêm khoản lãi suất hàng tháng, ngoài khoản lợi chênh lệch trong trường hợp giá vàng lên.

Thực tế thời gian qua, nhiều người gửi tiền ngân hàng và rất khó khăn khi rút tiền trước kỳ hạn. Chính điều này cũng làm cho nhiều người lo sợ khi gửi vàng vào thì dễ nhưng rút ra khó khăn, do đó cần làm gì để người dân yên tâm gửi vàng?

Ở thời điểm hiện nay, Chính phủ nên thành lập một quĩ vàng thay thế cho người giữ, cấp chứng chỉ để khi cần có thể qui ra vàng. Khi có chứng chỉ, người dân có đầy đủ tư cách pháp lý để thực hiện mọi hoạt động giao dịch vàng trên thị trường như: mua bán, trao đổi, thế chấp. Chính phủ phải đảm bảo bất cứ lúc nào người dân muốn rút vàng đều có vàng, nếu như vậy người dân sẽ rất an tâm.

Đúng là có thực tiễn nhiều người dân ngần ngại, chưa mặn mà là có cơ sở, bởi thời gian qua, nhiều khách hàng cũng đã gặp phải khi không được rút tiền trước kỳ hạn. Thực tế gửi tiền nhưng rút trước hạn là một nhu cầu của người gửi tiền. Đây cũng là vấn đề khó giải quyết, dù NHNN đã "luật hóa" về rút tiền gửi trước hạn. Nhưng các qui định này vẫn không được người dân "tâm phục khẩu phục" do tâm lý chung của người dân là "đồng tiền liền khúc ruột", nếu có rút trước hạn chỉ bị mất lãi chứ không thể bị phạt. Tâm lý này từ tiền đã lan tỏa sang vàng.

Một điều được dư luận gần gây rất quan tâm đó là việc Chính phủ sẽ làm thế nào để phát huy hiệu quả từ số vàng huy động được trong dân hay chỉ là huy động về rồi cất vào kho. Theo ông nên sử dụng số  vàng này như thế nào?

Tôi nghĩ rằng, Chính phủ không thể huy động vàng rồi cất vào kho. Số vàng này sẽ được sử dụng như là một phần dự trữ ngoại hối, phải được sử dụng nghiệp vụ hoán đổi, dùng vàng đổi lấy ngoại tệ ở nước ngoài trong một thời gian nhất định. Việc hoán đổi này được thực hiện liên tục, hết đợt này đến đợt khác, sẽ tạo ra được nguồn ngoại tệ dài hạn cho dự trữ quốc gia.

Trong trường hợp cần thiết, NHNN có thể dùng một phần của số vàng dữ trữ để bán can thiệp thị trường sẽ tiết kiệm được ngoại tệ để nhập khẩu vàng.

Trân trọng cảm ơn ông!


Trần Thủy thực hiện (Tầm nhìn) 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu