![]() |
Theo của ông Dominic Patrick Mellor, việc điều chỉnh lãi suất cần phải đúng thời điểm, không nên quá đột ngột. Việc học hỏi kinh nghiệm từ các nước khác cũng là điều mà Việt Nam nên lưu ý trong việc điều hành lãi suất. Nếu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát thì mọi vấn đề khác sẽ được giải quyết.
Cách hỗ trợ các ngân hàng nhỏ không giải quyết được vấn đề, quan trọng là các ngân hàng phải tự cơ cấu, cải tổ lại để nâng cao năng lực quản lý, quản trị, để đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn trong môi trường cạnh tranh hiện nay.
Theo ông Dominic Patrick Mellor, việc Ngân hàng Nhà nước tuyên bố mục tiêu đưa lãi suất cho vay về 17-19% trong tháng 9, đồng thời áp trần lãi suất huy động ở 14% có vẻ mang lại tín hiệu vui và trong ngắn hạn cũng có những tác dụng nhất định.
Bởi trong thực tế, người dân Việt Nam có thể đầu tư dưới những hình thức giữ USD, vàng và bất động sản. Tuy nhiên, đối với họ việc chuyển đổi hình thức đầu tư không hề đơn giản, do tính thanh khoản của thị trường còn hạn chế.
Tuy nhiên ông Dominic Patrick Mellor nêu rõ, về lâu dài thì những biện pháp hành chính như thế này không thể có hiệu quả, mà thậm chí còn giảm lòng tin của người gửi tiền đồng. Bởi khi người ta phải chấp nhận mức lãi suất thấp hoặc âm khi gửi tiền, thì các khách hàng khó có thể duy trì việc gửi tiền lâu dài.
Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, ông Dominic Patrick Mellor cho rằng, cách để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng là lãi suất tiền gửi phải cao hơn lạm phát, khi đó người gửi mới có lãi suất thực dương. Điều này vô hình chung sẽ tạo động lực thực sự, cho khách hàng gửi tiền vào hệ thống ngân hàng. Do vậy, biện pháp áp dụng trần lãi suất 14% chỉ mang tính tình thế, còn về lâu dài sẽ không bền vững.
Theo ông Dominic Patrick Mellor, Nghị quyết 11 đang là một gói chính sách toàn diện và Việt Nam cần kiên trì thực hiện, để có thể đạt được mục tiêu giảm lạm phát và hạ lãi suất.
TS. Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho rằng, việc áp trần lãi suất là cần thiết, góp phần vào ổn định hoạt động ngân hàng và cũng không ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân hàng.
Đối với VietinBank đến hết 8 tháng/2011, tổng nguồn vốn huy động vẫn đạt mức tăng trưởng 13%, đầu tư tín dụng tăng trưởng 16%. Lãi suất ở thị trường liên ngân hàng cũng chỉ dao động từ 11-12%.
Theo TS. Phạm Huy Hùng, dòng tiền trong những tháng cuối năm được dự báo là sẽ tiếp tục được chảy về ngân hàng là do hiện nay thị trường chứng khoán thanh khoản thấp, dòng vốn vào thị trường này là khá khó khăn do các ngân hàng vẫn đang kiểm soát và khống chế cho vay chứng khoán.
Thị trường nhà đất đóng băng, giá vàng đang rất cao, liên tục biến động và đang có xu hướng giảm. Người dân cũng không thể để tiền “chết” trong nhà, do đó, nhà đầu tư nắm giữ tài sản nhàn rỗi sẽ cân nhắc rất kỹ nên đầu tư vào đâu và ngân hàng vẫn sẽ là kênh hút vốn ổn định.
TS. Phạm Huy Hùng cho biết, từ ngày 7/9 trở về trước, hầu hết nguồn vốn mà các ngân hàng thương mại huy động được ở mức lãi suất cao, thậm chí có đơn vị phải huy động với mức 18 -20% nên độ trễ của chính sách có thể sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, thậm chí có những ngân hàng khoảng thời gian này có thể tới 6-7 tháng. Bởi vậy, khi lãi suất huy động xuống mức 14%/năm thì các ngân hàng cũng không thể hạ lãi suất cho vay xuống ngay mức 16%/năm. Tuy nhiên có thể khẳng định từ nay đến hết năm và sang năm 2012, lãi suất cho vay sẽ tiếp tục hạ nhanh nếu giữ được trần lãi suất huy động như hiện nay.
TS. Phạm Huy Hùng nêu rõ, lãi suất huy động phải thực dương chỉ đúng trong điều kiện bình thường. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, khủng hoảng nợ công diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, sản xuất kinh doanh ở hầu hết các ngành tại Việt Nam đều gặp nhiều khó khăn như hiện nay mà đòi hỏi lãi suất huy động phải cao hơn mức lạm phát 18-20% là không hợp lý. Không DN nào chịu đựng được mức lãi suất cho vay như vậy. Thực tế thời gian vừa qua đã chứng minh, không phải DN không thể tiếp cận được vốn mà nguyên nhân chủ yếu là do lãi suất cao cộng với chi phí đầu vào đều lên giá dẫn đến khả năng sinh lời thấp nên rất ít DN dám mạo hiểm vay vốn để đầu tư kinh doanh. Do đó, trong bối cảnh khó khăn, mỗi tổ chức, cá nhân đều phải chia sẻ gánh nặng và khi tất cả các ngân hàng đều đồng thuận với lãi suất như hiện nay thì người gửi tiền vẫn phải đưa tiền đến ngân hàng.
Đức Trung (Tầm nhìn)
