Năm 2012, nếu kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi dù mức tăng trưởng thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ khoảng 6,5%, nhưng nếu kinh tế thế giới suy thoái, khủng hoảng nợ công thì GDP của Việt Nam sẽ chỉ tăng 6%.
Hai kịch bản kinh tế Việt Nam trên vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban kinh tế của Quốc hội, tương ứng với 2 khả năng xảy ra với nền kinh tế thế giới hoặc lạc quan có tăng trưởng chậm hoặc xấu đi và tái khủng hoảng.
Tương ứng GDP 6,5%, giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 2,3%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 7,5%, dịch vụ tăng 7,1%. G
DP theo giá thực tế khoảng 2.950 nghìn tỷ đồng, tương đương 136,4 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất khẩu 2012 đạt trên 101,7 tỷ USD, tăng 13%. Nhập siêu 13,1 tỷ USD, với tỷ lệ 13%/tổng kim ngạch xuất khẩu. Tỷ lệ bội chi 4,8% GDP.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn đạt khá nếu khủng hoảng

(ảnh minh họa: Phạm Huyền)
Nếu GDP 6%, giá trị tăng thêm khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,3%, công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 7% và dịch vụ tăng 6,5%. Theo giá thực tế, GDP khoảng 2.920 nghìn tỷ đồng, tương đương 135 tỷ USD.
So với kịch bản 1, các cân đối kinh tế vĩ mô ở kịch bản 2 không có khoảng chênh lớn lắm, như kim ngạch xuất khẩu 2012 sẽ chỉ đạt 100,8 tỷ USD, tăng 12%. Nhập siêu 13,6 tỷ USD, tỷ lệ nhập siêu là 13,5%/tổng kim ngạch nhập khẩu.
Ở cả hai trường hợp trên, chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam năm tới cũng sẽ dưới 10%, nghĩa là giảm rất mạnh so với khả năng 18% của năm nay, đạt mục tiêu 1 chữ số như Thủ tướng yêu cầu. Tỷ lệ bội chi đều đạt 4,8% GDP.
Cũng theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chỉ đạt 5,8-6%, thấp hơn so với mục tiêu 7- 7,5% của Quốc hội giao.
Như vậy, các dự báo về sức tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm tới vẫn khá lạc quan, bởi trong bối cảnh xấu nhất thì GDP của Việt Nam vẫn duy trì bằng năm nay, nếu khủng hoảng không xảy ra thì tăng trưởng năm tới sẽ cao hơn.
| Năm 2011, ước 6 trên tổng số 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội sẽ không đạt kế hoạch như Quốc hội giao. Trong đó, hai chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và lạm phát. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế hết năm sẽ chỉ đạt 5,8-6%, thấp hơn so với mục tiêu 7- 7,5% của Quốc hội giao. Chỉ số giá tiêu dùng khoảng 18% trong khi mục tiêu đề ra của Quốc hội là không quá 7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chỉ đạt 34,5% GDP trong khi kế hoạch đặt ra là 40% GDP. Ba chỉ tiêu không hoàn thành là số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. |
Phạm Huyền (VEF.VN)