Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ô tô, xe máy sẽ cùng “gánh” phí bảo trì đường bộ?

01/10/2011 16 phút đọc Lê Nguyễn
Phương án, thu phí bảo trì đường bộ (BTĐB) trực tiếp qua đầu phương tiện cơ giới, bao gồm: ô tô, mô tô và xe máy…
Ô tô, xe máy sẽ cùng “gánh” phí bảo trì đường bộ?

Phương án, thu phí bảo trì đường bộ (BTĐB) trực tiếp qua đầu phương tiện cơ giới, bao gồm: ô tô, mô tô và xe máy… vừa được Bộ GTVT và các bộ ngành liên quan thống nhất để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10...

Trước đó, Bộ GTVT lựa chọn phương án phưong án 2 (thu phí BTĐB trực tiếp qua đầu ô tô, gián tiếp qua giá xăng) là phương án chính để gửi văn bản tới các bộ ngành lấy ý kiến về dự thảo nghị định quỹ BTĐB…

Nếu phương án 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì ô tô, xe máy
Nếu phương án 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì ô tô, xe máy sẽ cùng "gánh" phí BTĐB. (ảnh: Đạt Lê).

Theo Bộ GTVT, phương án 2 sẽ đảm bảo thu đúng đối tượng chịu phí BTĐB, các ngành, lĩnh vực sử dụng dầu diesel không tham gia giao thông đường bộ không phải đóng phí, khắc phục tình trạng thất thu đối với người sử dụng môtô, xe máy do đã nộp phí qua giá xăng.

Bộ GTVT cũng cho rằng, thực hiện phương án 2 thì có 5% tổng lượng xăng thông thường mà những người sử dụng không cho giao thông đường bộ như dùng cho máy phun sơn, bơm nước loại nhỏ, máy cắt cỏ... vẫn phải chịu một khoản phí BTĐB.

Phí BTĐB sẽ thu qua giá xăng 1.000 đồng/lít đối với cả ôtô, xe máy, 300 đồng/lít dầu diezel. Với ôtô phải đóng thêm phí theo đầu xe, trong đó ôtô sử dụng dầu diesel đóng phí cao gấp 1,5 lần so với xe chạy xăng. Như vậy loại ôtô chạy xăng phải đóng mức tối đa gần 13 triệu đồng/năm, xe sử dụng dầu diesel đóng gần 26 triệu đồng/năm.

Nhằm tránh được tình trạng “phí chồng phí" (nếu theo phương án 2), Bộ GTVT và các bộ ngành liên quan đã thống nhất lựa chọn theo phương án 1 (thu phí BTĐB trực tiếp qua đầu phưong tiện…), loại bỏ hoàn toàn nguồn thu qua phí qua xăng dầu…

Theo tính toán của các Bộ tham gia lập đề án, nếu phương án 1 được Thủ tướng phê duyệt thì cùng với ngân sách trung ương và địa phương hàng năm cấp cho quỹ vẫn giữ mức ổn định như hiện nay sẽ đáp ứng được 80% nhu cầu kinh phí cho bảo trì đường bộ. Sau 2 năm quỹ đi vào hoạt động thì phần ngân sách cấp có thể giảm dần và sau 12 năm thì phần thu được sẽ đáp ứng nhu cầu kinh phí bảo trì đường bộ.

Với phương án vừa được thống nhất, việc quản lý phí thu được từ đầu mô tô, xe gắn máy ở địa phương nào thì chuyển vào quỹ bảo trì đường bộ địa phương đó. Số phí thu được từ đầu xe ô tô chuyển về Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương sử dụng 65% cho bảo trì quốc lộ, 35% được chuyển về quỹ các địa phương. Nguyên tắc chia cho quỹ các địa phương căn cứ theo hệ số km đường nhân với số xe ô tô quy tiêu chuẩn đăng ký ở địa phương đó.

Về cách thức thu phí, cơ quan thuế sẽ phát hành hóa đơn thu phí, trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ tại các địa phương sẽ thực hiện công tác thu phí. Theo đó, chủ phương tiện có thể các trung tâm đăng kiểm này đến mua vé theo tháng, 3 tháng hay nửa năm…

Lê Nguyên (Lao động)

Phương án 1: Thu trực tiếp qua đầu phương tiện cơ giới, bao gồm: ô tô, mô tô và xe máy. Hình thức thực hiện là thu hàng tháng và chia theo nhóm phương tiện. Mức thu phụ thuộc vào trọng tải và loại phương tiện sử dụng đường bộ.

Mức thu với ô tô được chia làm 7 nhóm, trong đó thấp nhất là 180.000 đồng/tháng và cao nhất 1.440.000 đồng/tháng; Mức thu đối với mô tô và xe máy được chia làm 4 nhóm: thấp nhất là 80.000 đồng/năm, cao nhất 150.000 đồng/năm.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu