Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Doanh nhân Việt còn ăn xổi ở thì!

08/10/2011 23 phút đọc Minh Thư
"khá nhiều doanh nhân của ta làm ăn theo kiểu "ăn xổi", chỉ bó hẹp trong cái lợi trước mắt mà chưa tính đến lâu dài,
Doanh nhân Việt còn ăn xổi ở thì!

"khá nhiều doanh nhân của ta làm ăn theo kiểu "ăn xổi", chỉ bó hẹp trong cái lợi trước mắt mà chưa tính đến lâu dài, làm ăn theo kiểu "chộp giật" và đôi khi dẫm đạp lên lối mòn người khác đã đi".

Là một phụ nữ Việt, tiếp nối truyền thống "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" trong thời hiện đại nơi thương trường là chiến trường, nữ doanh nhân Anna Nguyễn với tài năng của mình đã và đang từng ngày đem lại giá trị tạo nguồn lực cạnh tranh mới cho đất nước: đưa những tri thức, trí tuệ của những bộ óc lớn của thế giới đến VN.

Nói nhiều với hàm lượng thông tin lớn và thú vị, người bé nhỏ nhưng đi rất nhanh, không phí chút thời gian nào cho son phấn hay đến tiệm làm tóc, thu xếp được chút thời gian rảnh nào thì đọc sách hoặc thưởng thức những món ăn vặt... đó là những đặc điểm dễ thấy ở Anna khi mới biết chị. Từng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để đưa Giáo sư Tom Cannon, Giáo sư - Tiến sỹ Susan Schwab (Đại diện Thương mại Hoa Kỳ - USTR (2006-2009), thành viên nội các cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush) tới Việt Nam, và tới đây, trong tháng 11.2011 công ty Link World của chị lại tiếp tục đưa Tiến sỹ John Snow, Bộ trưởng ngân khố thứ 73 của Hoa Kỳ, Chủ tịch quỹ Ceberus (quỹ có tổng tài sản hàng ngàn tỷ usd) đến VN để mang lại vốn tri thức kinh doanh cho giới doanh nhân Việt và giới hoạch định chính sách.

Tự ta không thể lớn

Thưa bà Anna Nguyễn, dư luận vừa qua bị sốc với con số 1 triệu USD mà bà và Link World Ltd. chi ra để mời TS John William Snow, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ tới Việt Nam vào trung tuần tháng 11 này. Trước đó, bà cũng từng mời vị giáo sư nổi tiếng Tom Cannon và Đại sứ Thương mại Mỹ Susan Schwab sang diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm và kêu gọi đầu tư vào Việt Nam. Điều gì khiến bà và công ty làm như vậy?

Bà Anna Nguyễn: Nhiều người đã hỏi tôi câu này. Tôi chỉ xin trả lời ngắn gọn, tôi làm thế là vì... Việt Nam.

Tham vọng của tôi là tham vọng về tri thức và trí tuệ. Có những cái tiền bạc không thể mua được. Người khác quan tâm đến quê hương bằnag vật chất còn tôi quan tâm đến quê hương bằng việc lôi kéo các bộ óc vĩ đại đến với Việt Nam.

GS Tom Cannon sang Việt Nam để gỡ giải về vấn đề giáo dục và mở ra cơ hội hợp tác về giáo dục mà GS Cannon có thể làm cầu nối và lợi ích của chuyến diễn thuyết ấy thì hiện tại ĐHQG Hà Nội đã và đang thụ hưởng.

Chuyến công du và diễn thuyết của Đại sứ Thương mại Susan Schaw là nhịp cầu nối về thương mại, những mách giải cho giới doanh nhân Việt Nam muốn hợp tác, làm ăn với Mỹ. Từ những điều đó đã đủ nói lên: vì sao tôi lại tổ chức những sự kiện này.

Sự kiện GS, TS John William Snow sang Việt Nam lần này cũng không nằm ngoài những lợi ích về đầu tư và hợp tác tài chính sẽ mang lại cho Việt Nam.

Cụ thể, Việt Nam có thể gặt được lợi ích gì từ chuyến thăm của John Snow, thưa bà?

Chủ đề mà ngài Bộ trưởng Ngân khố thứ 73 của Hoa Kỳ sẽ trao đổi ở Việt Nam là: "Việt Nam... có hay không là điểm đến của các 'đế chế' kinh tế thế giới?" - Cơ hội vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với chủ tịch Quỹ Cerberus - Quỹ đầu tư lớn nhất Hoa Kỳ và thế giới.

Ngoài ra, ngài Snow cũng sẽ thảo luận với các giới chức, doanh nhân những chủ đề nóng bỏng như: Lãnh đạo hàng đầu - bạn có phải là lãnh đạo hàng đầu chưa, những tiêu chí nào mà các nhà lãnh đạo hàng đầu theo đuổi: thu nhập, nhân công, tầm nhìn, mở rộng, thuế và lợi nhuận, đóng góp cho xã hội; Làm thế nào để xây dựng một thương hiệu toàn cầu? Để lãnh đạo công ty phát triển trong một thế giới thay đổi, biến đổi và lãnh đạo cạnh tranh; Thời điểm ra quyết định trong những giai đoạn bất ổn, khủng khoảng thế giới và văn hóa điều hành công ty; Tầm nhìn cho Việt Nam có một tương lai tốt đẹp hơn...

Như vậy, cánh cửa hợp tác cũng như kinh nghiệm chèo lái doanh nghiệp Việt hy vọng sẽ có một định hướng chiến lược nhằm phát triển bền vững và tự tin đi ra biển lớn. Đặc biệt Quỹ tài chính đầu tư Cerberus cũng đang ngắm đến các doanh nghiệp, tập đoàn Việt những cơ hội hợp tác với quỹ đầu tư lớn nhất thế giới này.

Nữ doanh nhân Anna Nguyễn

Với kinh nghiệm làm việc với nhiều nền văn hóa, thể chế chính trị, môi trường kinh doanh khác nhau, bà có đánh giá gì về giới doanh nhân Việt? Và điểm yếu nhất của họ hiện nay là gì, thưa bà?

Tôi chưa có dịp được tiếp xúc nhiều với các doanh nhân trong nước vì công ty của chúng tôi hoạt động chủ yếu là tư vấn cho các đối tác nước ngoài vào làm ăn tại Việt Nam. Thế nhưng trong sự hiểu biết của tôi cũng như các đồng sự nước ngoài đều đánh giá rằng khá nhiều doanh nhân của ta làm ăn theo kiểu "ăn xổi", chỉ bó hẹp trong cái lợi trước mắt mà chưa tính đến lâu dài, làm ăn theo kiểu "chộp giật" và đôi khi dẫm đạp lên lối mòn người khác đã đi.

Một thực tế đang diễn ra là có một số doanh nhân Việt rất thành đạt trong nước nhưng không thể tiếp cận làm giàu trên đất bạn do chưa hòa nhập được về mặt văn hóa. Đây cũng là một trong những hạn chế làm cho doanh nhân Việt chưa đủ lớn.

Và lẽ dĩ nhiên chúng ta sẽ không thể tự mình lớn nếu không đi ra biển lớn!

Vậy theo bà tiêu chí nào quyết định đến sự lớn mạnh của doanh nghiệp?

Mỗi người có một lối đi riêng, với tôi lối đi ấy là thuê người nước ngoài làm cho mình và học hỏi những gì tinh túy của họ với mục đích đưa phong cách kinh doanh của người Mỹ sang châu Á và từ người châu Á sang châu Âu.

Còn theo như kinh nghiệm thương trường mà tôi đã đúc kết được, để doanh nghiệp lớn mạnh, chúng ta cần tiêu chuẩn tiên quyết của người doanh nhân là người phải nghĩ đầu tiên và làm đầu tiên. Trong kinh doanh, các yếu tố tổng hợp của tài năng, sự nỗ lực, trải nghiệm, đạo đức và lòng tin, tôn trọng đối thủ luôn phải đặt lên hàng đầu.

Cần môi trường đầu tư "xanh và sạch"

Như vậy, Tập đoàn Link World Ltd., hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Vậy lĩnh vực nào được bà quan tâm nhất khi thực hiện công tác tư vấn cho các nhà đầu tư vào Việt Nam?

Khi tư vấn cho các nhà đầu tư Mỹ, châu Âu hay châu Á đầu tư vào Việt Nam, tôi thường chọn những lĩnh vực hóc búa, mới mẻ, và cũng đầy thách thức mà ít nhà đầu tư dám đầu tư vào lĩnh vực đó. Đơn giản vì chúng tôi không đi theo đường mòn người khác đã đi.

Hơn nữa, đó là những dự án đầu tư mang chiến lược lâu dài, chứ không phải "ăn xổi ở thì", đầu tư chớp nhoáng để thu lợi rồi ra đi như một số nhà đầu tư đã làm.

Cụ thể, chúng tôi tư vấn đầu tư vào lĩnh vực nhân sự, con người, những dự án mang tính chất phát triển bền vững, "xanh và sạch".

Đầu tư "xanh và sạch" có rất nhiều nghĩa, bạn đừng bao giờ nghĩ "xanh và sạch" là một khu đô thị sinh thái, hay một cái gì đó có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Hãy hiểu "xanh và sạch" theo cả nghĩa bóng.

Là người Mỹ gốc Việt chắc hẳn bà đã rất "rành" về Việt Nam! Khi tư vấn cho các đối tác nước ngoài, bà đánh giá thế nào về môi trường đầu tư ở nước ta?

Tôi sinh ra, lớn lên và học tập tại Việt Nam - Vì thế đất nước này là máu thịt của tôi.

Hai chữ "đánh giá" tôi xin để lại cho các chuyên gia, các nhà đầu tư đã trực tiếp làm việc ở Việt Nam. Tôi chỉ xin mạn phép cho rằng rào cản lớn nhất cho vấn đề đầu tư vào Việt Nam là vấn đề con người, chất lượng nhân sự.

Vì sao các ngành đại công nghiệp và các nhà đầu tư lớn, đế chế lớn chưa đầu tư trực tiếp vào Việt Nam? Có một số đã vào Việt Nam nhưng rồi lại phải ra đi. Chúng ta đã nói đến những dự án tỉ đô với những ngôn từ hoa mỹ, theo tôi đó là những dự án không có thật về mặt lợi nhuận, một số người đã cho chúng ta "ăn bánh vẽ"!

Các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn ở VN họ bao giờ cũng có từng bước đi, từng công đoạn chuẩn bị rất chặt chẽ và làm từng bước theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" theo đúng quy trình của nước sở tại. Đầu tiên người ta cũng tìm hiểu xem môi trường đầu tư ở Việt Nam như thế nào, thị trường đó tiềm năng ra sao. Với tiềm năng đó họ đầu tư trực tiếp thì họ có những rủi ro gì? Nếu họ đầu tư gián tiếp thì họ được lợi gì? Mức độ an toàn là như thế nào? Kể cả các quỹ đầu tư rủi ro. Người ta nói rủi ro nhưng người ta không rủi ro tí nào đâu. Nhiều khi rủi ro là để họ khẳng định rằng họ rất tự tin, đầy năng lực, đầy sáng tạo... theo kiểu "Hãy tin vào tôi và tôi đầu tư vào việc đó là sẽ thành công".

Nghĩa là theo bà, lí do khiến các đế chế kinh tế thế giới chưa vào Việt Nam là do chất lượng nguồn nhân sự của Việt Nam?

Chưa hẳn! Đó là vấn đề lớn nhưng không phải là tất cả. Để đầu tư vào có rất nhiều yếu tố chứ không phải mỗi vấn đề nhân sự.

Thị trường Việt Nam còn quá mới lạ với các nhà đầu tư. Hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Ví dụ nhà đầu tư muốn một đằng, nhưng nước sở tại lại có những điều kiện khác.

Nói về rào cản khi tham gia đầu tư thì đất nước nào cũng có, kể cả nước Mỹ. Mỹ là nước nhiều rào cản nhất chứ không phải Việt Nam. Nếu để đầu tư vào Mỹ cũng phải trải qua nhiều thủ tục rườm rà, thậm chí tôi khẳng định thời gian để thành lập một công ty ở Việt Nam còn nhanh hơn thời gian thành lập một công ty ở Mỹ. Tôi cũng khẳng định với các nhà đầu tư, Đảng và Chính phủ Việt Nam trải thảm đỏ và họ rất cầu thị trong vấn đề trao đổi thông tin. Quả thực, tôi nghĩ Việt Nam cởi mở hơn hẳn nhiều nước tư bản mà tôi đã làm việc.

Minh Thứ (Tuần Việt nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu