Đó là ông Võ văn Vi ở thành phố Hồ chí Minh. Theo một tờ báo ở đây, chỉ trong hơn một tháng, ông Võ Văn Vi đã đăng ký thành lập 37 công ty, với nhiều nghành nghề khác nhau.
Chính ông đã đứng tên làm giám đốc 12 công ty, dù theo luật doanh nghiệp thì mỗi người chỉ được làm giám đốc, hay tổng giám đốc một công ty. Cùng một lúc làm giám đốc 12 công ty như ông là trái với luật doanh nghiệp!
![]() Văn phòng giao dịch của VTI Group tại địa chỉ 195 Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng luôn đóng cửa |
Theo con số mà bộ KHĐT đưa ra và báo chí đã loan tin, đến nay ở nước ta đã có 47.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Ngừng hoạt động có nghĩa là không hoạt động, là đóng cửa! Một con số không nhỏ!
Có rất nhiều lý do.
Do kinh tế toàn thế giới đang khủng khoảng!
Do lạm phát, đồng tiền Việt mất giá.
Do lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp vay quá cao.
Do và do gì nữa …?!
Chẳng phải bây giờ mà đã từ lâu, trên thế giới, trong thương trường chuyện thành lập hay giải thể một công ty, một xí nghiệp vẫn diễn ra hàng ngày như cơm bữa.
Nhưng, một người, cùng một lúc, trong hơn một tháng mà đăng ký thành lập đến 37 công ty, rồi tự mình đứng tên làm giám đốc 12 công ty thì quả là một điều không bình thường.
Điều không bình thường không phải chỉ ở ông Vi, mà ở các nhà quản lý, ở cái mà ta gọi là cơ chế hiện nay!
Như vậy, hiện tượng nhiều doanh nghiệp chỉ có tên, không có hoạt động thực mà lâu nay báo chí vẫn cảnh tỉnh là đáng lo ngại.
Như vậy đội ngũ doanh nghiệp của chúng ta phải chăng đang có vấn đề?!
Các cơ quan quản lý của chúng ta đang có vấn đề ?!
Nền kinh tế muốn phát triển lành mạnh, bền vững thì không thể tồn tại hiện tượng này !
Đúng là:
Thời buổi công ty mọc lên như nấm
Trách nhiệm hữu hạn, lắt léo vô hạn …
Lòng người cũng vậy ư?
Hà Xuân (Tầm nhìn)
