Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Yêu cầu minh bạch giá xăng, dầu, điện

18/11/2011 16 phút đọc Bá Mạnh
Nhiều ĐBQH yêu cầu dự án Luật Giá cần thể hiện được tính minh bạch trong điều hành, kinh doanh một số mặt hàng thiết
Yêu cầu minh bạch giá xăng, dầu, điện

Nhiều ĐBQH yêu cầu dự án Luật Giá cần thể hiện được tính minh bạch trong điều hành, kinh doanh một số mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu, than điện, vé máy bay hay một số loại phí khác mà Nhà nước vẫn giữ vai trò quản lý.

Tiếp tục kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, sáng 18/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật giá dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đa số các đại biểu đồng ý với báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra, cũng như tán thành sự cần thiết phải ban hành Luật, nâng lên từ Pháp lệnh về giá.

Các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như: bình ổn giá thị trường, sự cần thiết phải quy định trong luật các tiêu chí cụ thể và danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá, thực hiện biện pháp kiểm tra, kiểm soát, chế tài xử lý các vi phạm trong việc thực hiện chính sách về giá; các tiêu chí xác định hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của nhà nước, loại hàng hóa, dịch vụ ...

Đa số các đại biểu cho rằng các điều khoản của Luật cần nhấn mạnh vai trò điều tiết giá cả của cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời, Chính phủ cần thiết thành lập quỹ bình ổn giá đối với nhiều mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu, điện... nhằm kéo giãn khoảng cách giữa các đợt tăng giá. Nhiều đại biểu cho rằng, hiện nay ở nhiều nhóm mặt hàng, sức cạnh tranh chưa tốt. Vì vậy, Luật Giá vẫn cần thể hiện được vai trò điều tiết của Nhà nước trên một số lĩnh vực, tạo khuôn khổ cho thị trường.

Các ĐBQH yêu cầu minh bạch giá xăng, dầu, điện. Ảnh minh họa.

Các nội dung liên quan đến việc lập, giám sát và sử dụng quỹ bình ổn giá cho các mặt hàng thiết yếu được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Thời gian qua, để ổn định giá mặt hàng xăng dầu, Liên bộ Tài chính đã sử dụng các công cụ như thuế, phí, quỹ bình ổn để điều tiết. Mục đích của quỹ bình ổn là nhằm kéo giãn khoảng cách giữa các lần tăng giá bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, việc trích và lập loại quỹ này đang tồn tại nhiều tranh cãi, trong đó, người tiêu dùng không khỏi hoài nghi về tính minh bạch và công khai.

Đại biểu Nguyễn Thanh Phương (đoàn Cần Thơ) cho rằng, việc bình ổn giá với bất cứ mặt hàng nào đều cần thiết vì nó có tác dụng làm giảm tiêu cực đến đời sống của một nhóm đối tượng dân cư. Tuy nhiên, Luật Giá cần phải làm rõ thế nào là yếu tố bất thường, đồng thời có sự đánh giá rút kinh nghiệm khi quỹ ban hành nhưng lại chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Đại biểu Trương Văn Vở (đoàn Đồng Nai) nhận định: Việc điều hành các mặt hàng bình ổn giá là hàng thiết yếu trong điều kiện giá biến động bất thường chưa thể hiện cơ chế rõ ràng. Đối với các mặt hàng đầu vào chiến lược như: than, điện, xăng, dầu, sữa, thuốc… cần có tiêu chí rõ ràng quy định cụ thể trong Luật giá. Bên cạnh đó, cần xác định rõ trong dự án Luật nguồn hình thành của quỹ bình ổn giá, cơ chế quản lý, sử dụng và minh bạch công khai về nguồn quỹ này, khắc phục tình trạng như vừa qua một số mặt hàng chiến lược, bình ổn giá hình thành quỹ nhưng không kiểm tra, kiểm soát được lãi, lỗ.

Vì vậy, nhiều đại biểu cho rằng, dự án Luật Giá cần thể hiện được tính minh bạch trong điều hành, kinh doanh một số mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu, than điện, vé máy bay hay một số loại phí khác mà Nhà nước vẫn giữ vai trò quản lý. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm quy chế kiểm tra định kỳ đối với những mặt hàng thiết yếu kể trên.

Bá Mạnh (Đất Việt)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu