Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tổng giám đốc EVN trần tình về lợi ích nhóm, lợi ích ngành

19/11/2011 4 phút đọc Bích Diệp
Ông Phạm Lê Thanh khẳng định không hề có lợi ích nhóm trong ngành điện bởi 10.000 tỷ đồng EVN chịu lỗ là vì mục đích
Tổng giám đốc EVN trần tình về lợi ích nhóm, lợi ích ngành

Ông Phạm Lê Thanh khẳng định không hề có lợi ích nhóm trong ngành điện bởi 10.000 tỷ đồng EVN chịu lỗ là vì mục đích an sinh xã hội.

 

Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh (Ảnh: Bích Diệp).
 
Tại phiên họp báo được Bộ Công thương tổ chức chiều 19/11, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng giám đốc Phạm Lê Thanh đã dành thời gian khá lớn để trần tình về nghi vấn "có hay không vấn đề lợi ích nhóm trong điều hành, kinh doanh điện".
 
Phóng viên đặt vấn đề, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất điện đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, càng sản xuất càng lỗ. Và trong những lần tăng giá, có thông tin cho rằng, các doanh nghiệp này không được hưởng lợi.
 
Như vậy, liệu có phải động thái tăng giá điện là chưa thật phù hợp với chính sách kêu gọi đầu tư tư nhân vào lĩnh vực năng lượng của Chính phủ "khi dường như lợi ích của nhóm đang được đặt lên cao hơn lợi ích của ngành"?
 
Đáp lại băn khoăn này, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng, nói lợi ích nhóm trong thời điểm giá điện hiện nay là không rõ. Bởi, Bộ đang điều hành giá điện ở một mức mà người tiêu dùng có thể chấp nhận được. Cũng chính vì chính sách đó nên giá điện bán ra hiện này đang thấp hơn so giá thành sản xuất.
 
Về phía Tập đoàn, ông Thanh lý luận: "EVN và Bộ Công thương đang phải chịu lỗ 10.000 tỷ đồng, thì lợi ích lỗ ấy thì ai chịu cho chúng tôi, hay chúng tôi đứng ra để chịu cho cả cái xã hội này? Chúng tôi mua điện giá cao về để bán điện thấp cho cả xã hội này - 10.000 tỷ ấy có phải lợi ích nhóm không?"
 
Bảo vệ cho khẳng định hoàn toàn không có vấn đề lợi ích nhóm trong ngành điện, ông Thanh cho biết, là Tập đoàn Nhà nước nên việc buộc phải chấp nhận lỗ trên 10.000 tỷ đồng của EVN là nhằm để giữ an sinh xã hội theo điều hành từ Chính phủ.
 
Lỗ 10.000 tỷ đồng đã là con số phấn đấu
 
Nói đến những "thiệt thòi" từ phía các nhà cung cấp điện, ông Thanh dẫn yều cầu Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, qua các đợt điều chỉnh giá điện, sẽ xem xét để từng bước để tháo gỡ cho những người bán điện đang gặp khó khăn (giá bán điện cho người tiêu dùng tăng thì giá bán của các nhà sản xuất cho EVN tăng tương ứng).
 
Ông Thanh cho hay, hiện Tập đoàn vẫn đang thực hiện theo chỉ thị, song vẫn rất khó vì gánh nặng nợ phải trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV).
 
"EVN cũng chỉ có bán điện thì chúng tôi lấy đâu ra tiền trả nợ cho mấy tập đoàn kia nếu như chưa được điều chỉnh giá điện. Có người xui tôi, hay ông bán tòa nhà đi, thế thì tôi bán năm nay, năm sau tôi lấy gì mà bán nữa? Nó cũng là tài sản của nhà nước", lãnh đạo EVN than phiền.
 
Hiện tại, EVN đang nợ các Tập đoàn này khoảng 11.000 tỷ đồng và chưa có khả năng trả. Ông Thanh khẳng định, điều cần làm là phải trả giá điện lại đúng với giá thị trường.
 
Nói về hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn nhà nước, Tổng giám đốc EVN dẫn ý kiến tại sao tập đoàn này làm tốt, tập đoàn kia làm kém.
 
Ông cho biết, hạn hán năm ngoái đã làm mất 6 tỷ kWh thủy điện nên phải phát 1 tỷ kWh chạy dầu thay thế. Mà theo ông Thanh, để có được 1 tỷ kWh chạy dầu phải mất đến 4.000 tỷ đồng. Sau đó, phải bán được 1.000 đồng/kWh thì mới thu được 1.000 tỷ đồng. Như vậy, cứ 1 giờ thủy điện thay bằng dầu, EVN lỗ 3.000 tỷ.
 
"Thiếu 6 tỷ kWh mà chúng ta mới lỗ 10.000 tỷ đồng là con số phấn đấu, còn đáng ra lỗ rất to, mười mấy nghìn tỷ", đại diện "nhà đèn" cho hay.
 
Theo con số báo cáo chính thức, lỗ trong kinh doanh điện của EVN trong năm 2010 là 10.162 tỷ đồng, chưa kể lỗ tỉ giá khoảng 15.000 tỷ đồng.
 
Bích Diệp (DVT.vn)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu