![]() |
Hiện nay, trước bức rào chắn về “trần” lãi suất, các ngân hàng TMCP đang cố “chạy đua” để đảm bảo thanh khoản và thu hút các nguồn vốn trong dân cư. Mặc dù, thị trường chứng khoán, bất động sản đang yếu thế và có thể xem là đối thủ “không cân sức” với ngân hàng nhưng người chơi chính trong thị trường tiền tệ này vẫn phải “chạy nước rút”.
Trước những thông tin đang được các thành viên Quốc Hội thảo luận như Luật bảo hiểm tiền gửi, giải pháp sáp nhập hỗ trợ cho các ngân hàng nhỏ, các vấn đề liên quan đồng vốn cho doanh nghiệp cuối năm, các vụ vỡ nợ hay cách thức xử phạt như thế nào cho hiệu quả với những ngân hàng huy động vượt trần quy định,… thì ở cộng đồng dân cư nhất là nhà đầu tư cũng rất quan tâm và e ngại về các vấn đề này.
Ví dụ như việc cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc hơn 10 cán bộ của HDBank trong tuần qua của tháng 11/2011 cho thấy động thái quyết liệt của Thống đốc NHNN về việc “trị nghiêm, phạt nặng” đối với những NH cố tình vi phạm. Điều này càng tạo nên tâm lý e ngại cho những NH nhỏ. Thực chất, để tự cứu lấy mình nhà băng nào cũng “xé rào đi đêm”nhưng đi sao cho khéo thì đó mới an toàn. Với những vụ việc “phạt mạnh tay” như gần đây chắc chắn rằng các nhà băng cũng rút ra cho mình một bài học và khách hàng cũng không làm khó ngân hàng về lãi suất.
VNĐ, USD đều bị “thắt chặt” bởi khung trần quy định, trong khi Quý cuối là quý Ngân hàng cần tiền và Doanh nghiệp cũng cần tiền trong khi một khối lượng tiền nhàn rỗi vẫn còn được một số lượng lớn nhà đầu tư “giữ lấy”.
Điều này lý giải vì sao khi vàng tăng giá hay hạ gía hoặc USD lên xuống thì thị trường liền “náo loạn” với một khối lượng người rồng rắn mang Vàng – đô đi bán – đổi. Để đa dạng dịch vụ và hòa nhập với thị trường việc tăng mạnh lãi suất euro, AUD, CAD… là diễn biến bình thường khi các loại ngoại tệ này đang mạnh lên. Theo các chuyên gia, khi USD bị áp trần tất yếu sẽ có sự chuyển dịch trong thị trường lãi suất và tỉ giá. Lúc này, euro, CAD, AUD… là những lựa chọn tất yếu. Sự chuyển dịch này sẽ giúp các nhà băng tránh được trần lãi suất USD mà vẫn thu hút khách hàng gửi bằng các loại ngoại tệ khác. Mở màn cho sự cạnh tranh loại ngoại tệ “lạ” phải kể đến ngân hàng HSBC, ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, Ngân hàng TMCP Sài Gòn với mức lãi suất áp dụng tiền gửi đô la Úc (AUD), euro lên tới +- 3.2% - 4%/năm.
Thị trường vàng và những “lát cắt” tạm bợ….

Thời gian qua, trước sự biến động của thị trường và những quy định, chỉ thị mới từ NHNN về việc mua – bán vàng, nhiều khách hàng đã rút vàng trước hạn để bán ra thị trường khiến nguồn vàng huy động của ngân hàng bị hụt nên các nhà băng này đành tăng lãi suất huy động. Với số vàng huy động từ dân cư, ngân hàng có thể đem thế chấp, cầm cố ở hững nhà băng lớn để vay VNĐ với lãi suất thấp hơn bù vào chênh lệch thanh khoản , điều này sẽ có lợi hơn khi vay qua thị trường liên ngân hàng khi mà gần đây mức lãi suất qua thị trường này liên tục tăng mạnh.
Huy động vàng với mức lãi suất cao nhất hiện nay là Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Á Châu, Eximbank, Techcombank, VietA Bank… với mức huy động thông qua chứng chỉ tiền gửi vàng lên đến 3,2%/năm.
Khi cuộc đua bắt đầu, với miếng mồi ngon trước mắt thì các ngân hàng có thế mạnh về những loại hình ngoại hối không dễ gì bỏ qua. Và sự cạnh tranh thị phần cho thị trường này bắt đầu. Theo chuyên gia tài chính Lê Trọng Nhi, các ngân hàng đành tìm đến vàng như một giải pháp tạm thời giải quyết áp lực thanh khoản. “Điều này có thể tạo ra rủi ro cho chính ngân hàng khi biến động giá vàng và một số bất ổn khác trên thị trường vàng, ngoại hối. Trong khi đó, nhiều ngân hang thương mại chưa áp dụng các biện pháp chống rủi ro biến động giá vàng một cách xuyên suốt”.
Không biết rồi thị trường tiền tệ sẽ tiếp diễn như thế nào khi mà các ngân hàng đang cố tranh giành thị phần để thu hút vốn, hàng loạt các chương trình khuyến mãi, dịch vụ tiện ích, sản phẩm ưu việt được triển khai, nay lại có thêm sự cạnh tranh về ngoại tệ lạ. Bước qua những ngày trung tuần tháng11/2011 đã có một nhà băng tuyên bố lỗ Quý 3 mở màn cho những công bố thực tế về thanh khoản hiện nay của đa số ngân hàng. Tạo ra một cuộc chơi, tất nhiên sẽ có người chơi, chủ yếu là nhiều hay ít, chơi giỏi hay dở mà thôi.
Dung Hạ (Tầm nhìn)
