Phó giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần tại Hà Nội cho biết, đơn vị ông chủ yếu thu lợi nhuận từ hoạt động cho vay, song cuối năm, tín dụng lại kẹt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ngân hàng này không lãi như dự tính ban đầu. Ngay cả khi Ngân hàng Nhà nước nới tín dụng phi sản xuất với 4 nhóm đối tượng, nhưng các ngân hàng chỉ “dễ thở” hơn đối với áp lực cho vay đã được định hướng trước đó từ đầu năm mà thôi, ông đánh giá.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết, đến tháng 11, nhà băng này đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đặt ra, đạt hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao gấp rưỡi so với mức 600 tỷ cuối năm 2010. “Từ nay đến hết năm, dự kiến lợi nhuận trước thuế của VPBank sẽ đạt khoảng 1.100 tỷ đồng sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng”, tổng giám đốc ngân hàng này khẳng định.
Lãnh đạo VPBank cũng thông tin, trong suốt năm 2011, VPBank hầu như không phát triển tín dụng. Đây cũng là cách làm chung của nhiều nhà băng khác khi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn so với trước. Tăng trưởng cho vay (nhất là các khoản phi sản xuất) không được khuyến khích. Do vậy, trong suốt một năm qua, lợi nhuận thu được của VPBank chủ yếu từ việc cải tổ cơ cấu, bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp.
Tổng giám đốc nhà băng này tiết lộ, VPBank đã thành lập khối bán buôn làm việc với các khách hàng lớn, đồng thời thuê tư vấn từ nước ngoài để tái cấu trúc. “Bình thường một phòng giao dịch, chi nhánh... chỉ làm ra vài trăm triệu đồng một năm, nhưng hiện nay, số tiền đã lên tới cả vài tỷ đồng, cho thấy cách làm này của chúng tôi đang đi đúng hướng”, ông Hưng cho biết.
Tuy nhiên, nếu so với dự kiến về lợi nhuận khá tham vọng trước đó, chỉ tiêu hoàn thành của VPBank vẫn thấp hơn. Lãnh đạo của nhà băng này thừa nhận, tỷ lệ lợi nhuận dù khả quan là không co so với quy mô ngân hàng và cần tiếp tục được cải thiện trong năm tới.
Trả lời chất vấn đại biểu quốc hội trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, cần phải nhìn nhận một cách đầy đủ hơn khi nói ngân hàng lãi lớn. Theo ông, số lãi 1.000- 2.000 tỷ đồng mỗi năm so với vốn điều lệ 3.000- 5.000 tỷ và tổng tài sản khoảng 50.0000-60.000 tỷ đồng vẫn là thấp. Ông Bình cho biết, qua nhiều năm đánh giá, theo dõi và phân tích, lợi nhuận của ngân hàng không lớn và nằm ở nhóm trung bình của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam.
Theo ông Bình, dư luận đang hiểu nhầm mức chênh lệch giữa thu nhập và chi phí khi kết thúc 1 tháng, 1 quý của ngân hàng là lợi nhuận. Song thực tế, lợi nhuận ngân hàng chỉ được quyết định sau 31/12 hàng năm. "Thời điểm này, tổ chức tín dụng phải trích lập đầy đủ các dự phòng rủi ro, phân bổ đầy đủ cho các quỹ và tiến hành nộp thuế đầy đủ. Sau các bước đó thì lợi nhuận của ngân hàng mới chính thức là lợi nhuận của ngân hàng", ông Bình nói.
Hà Đan (VnExpress)
