Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

'Sóng' ngày càng dữ: Sức ép dồn lên tái cấu trúc

13/12/2011 10 phút đọc BBT
Không nên hoảng loạn về lạm phát cao và tăng trưởng giảm sút. Thách thức lớn nhất là liệu các chính sách thắt chặt
'Sóng' ngày càng dữ: Sức ép dồn lên tái cấu trúc

Không nên hoảng loạn về lạm phát cao và tăng trưởng giảm sút. Thách thức lớn nhất là liệu các chính sách thắt chặt này có đủ độ bền hay không và có gắn kết đầy đủ với các biện pháp tái cơ cấu kinh tế hay không? Mỗi doanh nghiệp cần nhận thức đúng tình hình, đối phó đúng mức và tận dụng các cơ hội nảy sinh.

Vào tháng 3 năm 2008, Báo cáo thường kỳ VNR số 1 (VNR Quaterly Report No 1), với tiêu đề: "Doanh nghiệp đối phó với nguy cơ lạm phát và suy thoái", đã gây rất nhiều tranh cãi vào thời điểm đó. Nhiều ý kiến lúc đó cho rằng dùng hai chữ "suy thoái" để miêu tả về triển vọng kinh tế Việt Nam là quá bi quan.

Hơn ba năm đã trôi qua, tiêu đề của báo cáo này vẫn rất mang tính thời sự nóng bỏng. Lạm phát và suy thoái đã không chỉ còn là nguy cơ, mà đâu đó đã trở thành thực tiễn khắc nghiệt trong môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Sức ép lên tái cấu trúc

Trong năm 2011, những điểm yếu mang tính cấu trúc của thể chế kinh tế vốn đã tiềm ẩn từ lâu đang dần lộ rõ hơn, và gây ra những tác động xấu tới môi trường kinh doanh, bao gồm:

Hệ thống doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, thiếu sức cạnh tranh quốc tế và đầu tư dàn trải. Các doanh nghiệp lớn Việt Nam, bao gồm cả các DNNN và doanh nghiệp ngoài nhà nước, có xu hướng hướng chạy theo những cơ hội tìm kiếm đặc lợi và ít đầu tư vào năng lực cốt lõi nhằm tạo ra sức cạnh tranh quốc tế trong dài hạn.

Chứng khoán, bất động sản nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất khi thắt chặt tiền tệ (ảnh ĐTCK)