Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kiều hồi đổ dồn vào BĐS

11/01/2012 23 phút đọc Hoàng Huy
Những năm gần đây, tiền kiều hối chuyển về nước đang dịch chuyển vào lĩnh vực bất động sản. Năm nay với 52% trong
Kiều hồi đổ dồn vào BĐS

Những năm gần đây, tiền kiều hối chuyển về nước đang dịch chuyển vào lĩnh vực bất động sản. Năm nay với 52% trong số 9 tỷ USD đổ vào bất động sản đã giúp thị trường đỡ ảm đạm hơn.

Đặc điểm chung của thị trường bất động sản của Hà Nội và Tp.HCM đó là không khí ảm đạm của giới đầu cơ bất động sản. Tuy nhiên, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2011 đạt con số kỷ lục là 9 tỷ USD, đã phần nào làm giảm bớt không khí ảm đạm của thị trường những ngày cuối năm này nhờ nhu cầu mua nhà của Kiều bào.

Điều đáng chú ý là khách hàng từ tỉnh lẻ lại đang rất quan tâm đến nhu cầu mua nhà để ở tại những thành phố lớn như Tp.HCM, Hà Nội và Bình Dương.

Năm 2011 ghi nhận lượng kiều hối đổ về Việt Nam đạt kỷ lục với 9 tỷ USD, tăng 1,5 tỷ USD so với năm 2010. Trong đó, theo thống kê của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, có tới 52% nguồn kiều hối  đổ vào bất động sản, tương đương gần 4,7 tỷ  USD.

Điều này cho thấy, khả năng tài chính của bà con người Việt ở nước ngoài là rất lớn.Với khoảng 4 triệu người Việt, trong đó có khoảng 400 ngàn lao động đang làm việc, sinh sống và học tập ở 101 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giớ. Với truyền thống tích lũy, ai cũng muốn dành một khoản đề mua đất, mua nhà ở Việt Nam để sau này khi trở về thì có nhà cửa ổn định.

Những năm trước đây, lượng kiều hối về nước chủ yếu  để tiêu dùng chiếm khoảng 70%, xây nhà cửa khoảng 15%, và đầu tư khác khoảng 7%, còn lại các mục  đích khác. Tuy nhiên, gần đây lượng kiều hối  đang dịch chuyển theo hướng đầu tư chiếm tỷ  trọng lớn, trong đó chủ yếu là bất động sản và chứng khoán. Năm 2011, trong 9 tỷ USD chuyển về có tới 4,7 tỷ USD là dịch chuyển vào bất động sản.

 
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

Ông Huỳnh Hữu Lộc, Giám đốc Đầu tư công ty Cổ phần Địa ốc Thăng Long (Thăng Long Real) cho biết, với chiến lược hướng đến nhu cầu ở thực với phân khúc bất động sản giá trung bình và thấp, Công ty đã bán được trên 1.000 nền đất tại hai dự án là Phước An và Đông Tăng Long.

Giá trung bình đất nền tại Phước An chỉ khoảng 2,5 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 300 triệu đồng/lô đất. Đây được xem là một tín hiệu tốt, cũng như là sự thành công của Thăng Long Real trong năm khủng hoảng vừa qua.

Nhằm hướng đến đối tượng là khách hàng là Việt kiều khi vào dịp cuối năm này, lượng kiều hối đổi về  Việt Nam ngày càng tăng. Thăng Long Real tiếp tục tung ra sản phẩm thuộc dự án Nature Land của Khu đô thị  Đông Tăng Long có mức giá chưa đến 10 triệu  đồng/m2 nằm tại quận 9, Tp.HCM. Đây là dự án do Công ty làm chủ đầu tư thứ cấp từ  chủ đầu tư cấp 1 là Tập đoàn HUD với tổng vốn đầu tư 94 triệu USD.

Tại Hà  Nội, sản phẩm căn hộ sắp hoàn thành và đang hoàn thiện cũng là phân khúc được Việt kiều tìm mua. Qua khảo sát tại một số Sàn giao dịch bất  động sản tại Hà Nội cho thấy, nhiều khách hàng đến từ miền Trung và đồng bằng Bắc Bộ.

Một chuyên viên giao dịch bất động sản của Đất Xanh cho biết, vừa tư vấn giao dịch thành công cho một số khách hàng là Việt kiều đã mua nhà  tại dự án Tân Tây Đô. Phân khúc sản phẩm mà bà con người Việt ở nước ngoài quan tâm rất đa dạng. Từ các căn hộ có mức giá  trung bình đến cao cấp, thậm chí thời gian này, nhiều khách hàng cũng quan tâm đến phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng tại Cửa Lò, Đà Nẵng và  Nha Trang...

Hoàng Huy (VEF.VN)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu