Theo nguồn tin từ Kiểm toán Nhà nước (KTNN), cho đến nay, tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) mới nộp được khoảng nửa số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước mà kiểm toán kiến nghị từ năm 2010, thông qua kết luận kiểm toán báo cáo tài chính năm trước nữa của tập đoàn này.

Cụ thể, tổng số tiền KTNN kiến nghị PVN phải nộp ngân sách lên tới trên 185,76 tỉ đồng nhưng PVN và các đơn vị thành viên mới nộp được trên 91,37 tỉ đồng. Trong số tiền KTNN phát hiện tập đoàn này và một số đơn vị thành viên chưa nộp đúng, nộp đủ vào ngân sách có: 88,95 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng; 79,3 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp; 2,5 tỉ đồng thuế tài nguyên… và một số khoản phải thu khác. Cho đến nay, PVN và một số đơn vị thành viên mới nộp đầy đủ các khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Vừa qua, KTNN đã làm việc lại với PVN để xác định rõ nguyên nhân chưa thực hiện số tiền mà kiểm toán kiến nghị tăng thu còn lại (trên 94,38 tỉ đồng). Theo nguồn tin trên, đây là toàn bộ số tiền mà tổng công ty Điện lực dầu khí chưa nộp, trong đó có khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thay nhà thầu về tiền lãi vay ngân hàng trên 12,77 tỉ đồng mà đơn vị đang làm thủ tục miễn thuế; một khoản thuế giá trị gia tăng trên 81,53 tỉ đồng chưa nộp do tổng công ty Điện lực dầu khí chưa thu được nợ của tập đoàn Điện lực Việt Nam (tổng số tiền tập đoàn Điện lực nợ PVN đã lên tới trên 11.980 tỉ đồng).
Được biết, trong đợt kiểm toán tại PVN, KTNN còn làm rõ nhiều sai phạm khác của tập đoàn này và các đơn vị thành viên như: phát hiện tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) thực hiện hỗ trợ lãi suất sai quy định, sai đối tượng. Đến nay, tổng công ty này đã thu hồi được số tiền hỗ trợ sai gần 6 tỉ đồng. KTNN cũng phát hiện một số sai phạm khác của PVN trong việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng cơ bản tại trung tâm Tài chính Dầu khí, dự án đầu tư xây dựng văn phòng viện Dầu khí, dự án khách sạn Dầu khí… PVN đã phải giảm trừ giá trị theo quyết toán cho các dự án này.
Cũng theo nguồn tin trên, trong cuộc họp gần đây với lãnh đạo PVN, KTNN đã phải nhắc lại các yêu cầu, kiến nghị chấn chỉnh nhiều sai phạm khác về quản lý tài chính kế toán của PVN với các đơn vị thành viên; chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai và đề nghị tập đoàn này nghiêm túc thực hiện. Đó là các yêu cầu kiểm tra, đánh giá các khoản đầu tư, liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn không hiệu quả, có biện pháp khắc phục, tránh khả năng mất vốn trong các công ty liên doanh. KTNN cũng yêu cầu PVN chỉ đạo tổng công ty Dầu Việt Nam khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đại diện cho phần vốn nhà nước liên quan trong công tác quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh tại công ty cổ phần Dầu khí Mekong (niên độ 2008 – 2009) dẫn đến tình trạng thua lỗ. Lãnh đạo PVN cho biết đã và đang tiếp tục thực hiện đầy đủ các kiến nghị này.