![]() |
Ảnh minh họa. nguồn internet.
|
Theo tinh thần của Chỉ thị 01, việc sắp xếp, cơ cấu lại ngành ngân hàng sẽ dựa trên nguyên tắc phân loại các tổ chức tín dụng theo 4 nhóm. Việc quyết định chia nhóm ngân hàng dựa trên năng lực tài chính, khả năng kiểm soát, chất lượng hoạt động của mọi đơn vị. Theo đó, nhóm 1 tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 tối đa 15%, nhóm 3 tối đa 8% và nhóm 4 là không được tăng trưởng.
Đúng như dự đoán, các ngân hàng nhóm 1 và nhóm 2 đã nhanh chóng công bố. Cụ thể, các ngân hàng được NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa năm trong năm 2012 là 17%, thuộc nhóm 1 gồm: Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIBank)... Các ngân hàng nằm trong nhóm 2 với mức tăng trưởng tín dụng 15% là: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng Đại Á (DaiAbank), Ngân hàng An Bình... Trên thị trường chỉ còn hơn chục ngân hàng chưa công bố xếp hạng.
Tuy rằng NHNN tuyên bố sẽ không công bố danh tính ngân hàng thuộc nhóm nào, đặc biệt là các ngân hàng có “sức khoẻ” yếu nhưng bằng cách loại trừ, có thể dễ dàng nhận thấy các ngân hàng thuộc nhóm 3 nhóm 4 đang lộ ra. Không những vậy, các ngân hàng nhóm 1 còn chủ động “khoe” càng làm cho “bức màn bí mật” nhanh chóng được vén lên.
Nhóm pv Tamnhin.net những ngày qua cũng nhận được tin nhắn “cảm ơn” từ Maritime Bank đến điện thoại di động với nội dung: “Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và góp phần để Maritime Bank trở thành thành viên của Nhóm 1: Các ngân hàng lành mạnh, ổn định và an toàn hàng đầu”.
Chị Thu Thủy - một khách hàng khác của Maritime Bank cũng cho biết rằng, tự dưng thấy có tin nhắn từ tổng đài 6085 của Maritime Bank thông báo về việc ngân hàng này là thành viên nhóm 1, lúc ấy chị mới tìm hiểu cụ thể xem ngân hàng nhóm 1 là như thế nào. Chị Thương ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng cho Tamnhin.net biết: “Những ngày gần đây, đọc báo thấy hết ngân hàng này đến ngân hàng khác thông báo là nhóm 1, nhóm 2, trong khi ngân hàng của mình thì cứ “im hơi lặng tiếng”, tự dưng thấy lo”.
Trong quá trình thu thập tài liệu viết bài này, nhóm pv Tamnhin.net cũng có liên hệ với nhiều lãnh đạo ngân hàng và nhận thấy bên cạnh sự hoan hỉ của các vị lãnh đạo ngân hàng nhóm 1 thì bên cạnh đó là sự lo lắng, “không vui” của các vị lãnh đạo biết rằng ngân hàng mình thuộc nhóm 3, nhóm 4.
Tìm cơ hội trong khó khăn
Trong vai trò người đi gửi tiền, nhóm pv Tamnhin.net được nhân viên huy động của một ngân hàng nhóm 1 tư vấn rằng hãy gửi tiền và ngân hàng của anh bởi ngân hàng được xếp vào nhóm tốt nhất ở Việt Nam. Khi chúng tôi cho biết rằng hiện nay đang gửi tiền ở ngân hàng khác thì anh này liền thao thao bất tuyệt rằng đó là ngân hàng không đáng tin cậy, hãy rút tiền bên đó và mang sang bên ngân hàng của anh. Lý do là sẽ an toàn hơn và thậm chí lãi suất cũng cao hơn. Điều đáng nói là không biết thông tin “nội bộ” như anh nhân viên này nói từ đâu mà anh ta quả quyết ngân hàng chúng tôi đang gửi tiền kia là thuộc nhóm 4.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết, với các ngân hàng nhóm 1, nhóm 2 có lợi thế hơn và sẽ có được sự tin tưởng của các thành phần kinh tế. Còn các nhóm 3, nhóm 4 sẽ chịu những ảnh hưởng lớn qua sự phản ứng của thị trường với sức khỏe tài chính của mình. “Họ sẽ phải đưa ra kế hoạch kinh doanh theo tăng trưởng tín dụng đã được quy định và vấn đề này sẽ phải đưa ra đại hội cổ đông. Một khó khăn lớn nữa là nguy cơ các cổ đông rút vốn là khá cao” - vị chuyên gia kinh tế cho biết.
Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, dù sao, cơ hội vẫn còn với các ngân hàng nhóm 4 vì chỉ 6 tháng nữa, NHNN lại đánh giá xếp hạng lại. Trong lúc không được tăng trưởng các ngân hàng nhóm 4 sẽ tập trung vào củng cố lại hoạt động của hệ thống để tạo dựng và bảo quản niềm tin của công chúng và doanh nghiệp.
Các chuyên gia cũng cho rằng với sự “ra tay” khá mạnh mẽ của NHNN, thời gian tới các ngân hàng quá yếu kém sẽ bị loại bỏ, ngân hàng nào còn “sức khỏe”, vượt được qua giai đoạn khó khăn này sẽ vươn lên mạnh mẽ. Trong năm nay, tiến trình sáp nhập ngân hàng sẽ được tiến hành một cách mạnh mẽ hơn, việc sáp nhập, mua bán cổ phần ngân hàng... cũng là một lối thoát.
Trong phiên họp báo Chính phủ vừa qua, trước yêu cầu công khai danh tính nhóm ngân hàng yếu kém của báo giới, Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho biết, việc phân loại theo nhóm là nhằm phục vụ cho đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tuy nhiên mỗi thời điểm đều có biến động nhất định. Việc công khai danh tính cụ thể các ngân hàng yếu kém, theo ông Tiến hiện vẫn có nhiều quan điểm khác nhau, nên hay không nên, có bất lợi hay không. Theo Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến, việc nêu tên các ngân hàng yếu kém chưa hẳn đã là giải pháp tốt.
Bộ trưởng Vũ Đức Đam bổ sung, với vai trò của mình, đương nhiên NHNN sẽ nắm rõ ngân hàng nào đang thuộc diện yếu kém, ngân hàng nào khỏe mạnh, thanh khoản tốt. Trong quá trình chuẩn bị tái cơ cấu, NHNN đã có báo cáo Chính phủ về thực trạng, giải pháp cùng cam kết “không để đổ vỡ hệ thống ngân hàng”. Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, với tất cả người dân đang có tiền gửi tại các ngân hàng hoàn toàn có thể yên tâm, không có gì phải lo lắng. Chính phủ đảm bảo sẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp của mọi người dân gửi tiền. "Đây là thông điệp và cũng là đảm bảo của Chính phủ đối với người gửi tiền".
Thảo Nguyên (Tầm nhìn)
