Công ty Bình An nợ ngân hàng và người dân trên 1.550 tỉ đồng. Thua kiện hai nông dân, Bình An chưa kháng cáo.
Chiều 20-3, tổ công tác của TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với đại diện 10 ngân hàng mà Công ty Bình An có quan hệ tín dụng.
Chốt sổ nợ
Buổi làm việc do ông Võ Thanh Hùng - Trưởng ban Quản lý các KCX&CN Cần Thơ chủ trì. Nội dung chủ yếu là đối chiếu lại các khoản dư nợ và chốt lại lần cuối số tiền mà Công ty Bình An còn nợ các ngân hàng để tổng hợp trình UBND TP Cần Thơ. Từ số liệu này và các thông tin có liên quan, UBND TP Cần Thơ sẽ hoàn tất báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-3 tới.
Chiều tối cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, ông Võ Thanh Hùng cho biết: “Qua làm việc với các ngân hàng, chúng tôi đã chốt lại tổng số nợ hiện nay vào khoảng 1.300 tỉ đồng, trong đó khoản nợ của Công ty CP Thủy sản Bình An trên 1.200 tỉ đồng, còn lại là nợ của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Diệu Hiền và cá nhân bà Phạm Thị Diệu Hiền”. Cũng theo ông Hùng, đây là con số cuối cùng sau khi đối chiếu, được đại diện các ngân hàng thừa nhận và con số này sẽ được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, trả lời trên báo chí cách đây 10 ngày, ông Trần Văn Trí - người được vợ là bà Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình An ủy quyền quản lý điều hành công việc của công ty - đã cho biết công ty nợ ngân hàng hơn 1.000 tỉ đồng.
Như vậy, với con số khoảng 1.300 tỉ đồng nợ 10 ngân hàng trong và ngoài TP Cần Thơ, cộng với khoản nợ nông dân hơn 250 tỉ đồng thì tổng nợ đã được thống kê hiện nay lên đến trên 1.550 tỉ đồng. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết ngoài số nợ ngân hàng, nợ tiền cá của nông dân thì còn một số cá nhân, DN khác có quan hệ vay mượn nhưng chưa thông tin đến cơ quan chức năng. Đó là chưa kể số tiền mà những cá nhân, DN đã và đang kiện và làm thủ tục khởi kiện để đòi nợ Công ty Bình An với số tiền hàng chục tỉ đồng.
Hàng loạt đại gia thủy sản lâm nguy
Trước thời điểm bể ra vụ Bình An, Công ty TNHH Xuất khẩu An Khang đã phát pháo đầu tiên với cú bể nợ hơn 350 tỉ đồng. Hiện một phó giám đốc cùng một số nhân viên của công ty đã bị khởi tố. Và hiện nay ở Cần Thơ, không riêng Bình An mà hàng loạt đại gia thủy sản khác đang lâm nguy và lún vào nợ nần, mất cân đối về tài chính. Trong đó, Công ty TNHH XNK Thủy sản T. hiện đang nợ các ngân hàng ở TP Cần Thơ trên 241 tỉ đồng, trong đó nợ xấu trên 236 tỉ đồng. Các ngân hàng đã thông báo về số nợ quá hạn này nhưng đến nay Công ty T. vẫn chưa trả được. Ở Cần Thơ, có đại gia LTH có trong tay cùng lúc ba công ty thủy sản và hiện cả ba công ty đều nợ các ngân hàng ở Cần Thơ hơn 570 tỉ đồng, trong đó nợ xấu trên 158 tỉ đồng. Nợ nần chồng chất, không có vốn để sản xuất nên các nhà máy chế biến thủy sản của các công ty nói trên chỉ hoạt động cầm chừng.
Còn nhớ đầu tháng 1-2012, trong buổi họp mặt giữa lãnh đạo TP Cần Thơ với hơn 100 DN tiêu biểu, ông Hà Hồng Ngọc - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cần Thơ đưa ra thông tin: Năm 2011, ngoài vụ Công ty An Khang, TP Cần Thơ có gần 10% DN gặp khó khăn, hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, để đảm bảo chắc chắn hiệu quả hoạt động của DN toàn TP, ông Ngọc đề xuất lãnh đạo TP xem xét sớm thành lập “hội đồng giám định y khoa” để kiểm tra “sức khỏe” của các DN, kịp thời phát hiện và “điều trị”, tránh để xảy ra một An Khang thứ hai. Hội đồng này có thể do Sở KH&ĐT làm chủ tịch, các ngành hữu quan làm thành viên.
GIA TUỆ (PLTPHCM)Thua kiện hai nông dân, Bình An chưa kháng cáo
Chiều 20-3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết sau phiên sơ thẩm hai nông dân kiện Công ty CP Thủy sản Bình An kết thúc, phía luật sư đại diện theo ủy quyền của bà Diệu Hiền đã liên lạc và thông báo kết quả phán quyết của tòa sơ thẩm và thông báo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Tuy nhiên, đến nay đã năm ngày, hiện vẫn chưa rõ Công ty Bình An có kháng cáo hay không. Trong khi đó, công ty này đang đối mặt với 4-5 vụ kiện đòi nợ khác.
Căn cứ trên giấy phép kinh doanh cấp đổi ngày 27-2-2012 thì bà Phạm Thị Diệu Hiền là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc của Công ty CP Thủy sản Bình An và là người đại diện trước pháp luật của công ty. Còn việc bà Diệu Hiền ủy quyền cho ông Trần Văn Trí thì phạm vi xem xét tính hợp pháp của việc ủy quyền này không thuộc trách nhiệm của Sở KH&ĐT. Sở căn cứ trên giấy cấp đổi cho công ty và người đại diện trước pháp luật là bà Diệu Hiền.
Ông TRẦN THANH CẦN, Giám đốc Sở KH&ĐT TP Cần Thơ