Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

BĐS 2012: Hiến kế khôi phục thị trường

30/03/2012 8 phút đọc Ninh Toàn
Theo các chuyên gia, 3 kịch bản được xây dựng cho thị trường BĐS 2012 gồm có: Kịch bản thị trường khởi sắc: đây
BĐS 2012: Hiến kế khôi phục thị trường

Theo các chuyên gia, 3 kịch bản được xây dựng cho thị trường BĐS 2012 gồm có: Kịch bản thị trường khởi sắc: đây là khả năng mọi người mong muốn nhất nhưng cũng khó xảy ra nhất. Thứ hai là kịch bản thị trường khó khăn: các DN có sự đào thải, một số Cty rời khỏi cuộc chơi tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, nhiều dự án sang tên đổi chủ. Một số dự án tiếp tục bị đình trệ, thị trường đóng băng không có giao dịch. Nếu điều này xảy ra, thị trường cần một thời gian rất dài để phục hồi. Thứ ba là kịch bản thị trường đối mặt với khoảng lặng, không có gì thay đổi, chính sách vẫn được nghiên cứu, đầu tư vẫn cầm chừng, thị trường tự điều tiết, tự dò dẫm để đi lên.

 

Hội thảo “Giải pháp tổng thể cho thị trường BĐS 2012” do Infotv và Hiệp hội BĐS Việt Nam tổ chức sáng ngày 28/3 tại Hà Nội có nhiều tham luận và ý kiến hiến kế khôi phục thị trường. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ ghi nhận ở mức độ phản ánh và đề xuất cho các vấn đề liên quan vĩ mô như quy hoạch đất đai, chính sách, luật, nguồn vốn, thị trường… mà chưa có thể giải cứu thị trường ngay lập tức.

 

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Cục trưởng, Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng): Triển khai quỹ tiết kiệm - tạo kênh tín dụng an toàn

 

Kinh nghiệm từ Đức có 5 quỹ đang hoạt động, quỹ lớn nhất là quỹ Oxma. Họ có khoảng 6 triệu khách hàng và 7 triệu hợp đồng. Ở Cộng Hòa Sez thì hình thức đó mới hình thành được 10 năm và hiện nay có 5 - 6 hoạt động rất hiệu quả, có quy chế hoạt động chặt chẽ. Hay là quỹ ở Hàn Quốc, chuyên cho người thu nhập thấp phát triển nhà xã hội khoảng gần 30 tỷ USD để bán, cho thuê nhà ở với người tham gia đóng quỹ. Trên cơ sở nghiên cứu và Quỹ tiết kiệm nhà ở Singapore, Trung Quốc… chúng tôi đưa ra hai mô hình. Quỹ phát triển nhà ở và quỹ tiết kiệm nhà ở xã hội có sự tham gia của nhà nước phục vụ cho những đối tượng có thu nhập thấp có nhu cầu mua nhà. Những quỹ đó phù hợp với điều kiện của chúng ta hiện nay là thu nhập thấp. Sẽ là hình thức tham gia là khuyến khích không bắt buộc. Trên cơ sở đóng góp vào quỹ không dựa trên tiền lương như nghiên cứu trước đây. Dự kiến đóng góp trên nhu cầu vay vốn trong tương lai. Ví dụ anh muốn mua nhà 50m2 với giá 500 triệu đồng thì nhu cầu vay của anh là 500 triệu thì anh phải đóng 30% vào. Sau 4 - 5 năm thì được vay thêm nữa. Tiền vay của quỹ phải trả tối thiểu 10 năm.

 

Mô hình thứ 2 cho đối tượng trung bình: trên cơ sở tự nguyện. Nguyên tắc đóng vào quỹ như thế. Ví dụ dự kiến vay 1 tỷ thì đóng từ 30 - 50% thì được vay sau 4-5 năm được vay tiếp. Lãi suất cố định chứ không ảnh hưởng gì lãi suất thương mại hiện nay. Tạo kênh tín dụng an toàn, tạo điều kiện cho thời gian mua, trả trong thời hạn dài hơn. Chúng tôi đã hoàn thiện dự thảo. Dự kiến trình Chính phủ cho thực hiện ở Hà Nội, TP.HCM. Nếu Thủ tướng đồng ý có thể triển khai vào cuối năm nay.

 

Ông Nguyễn Đắc Nhẫn - Phó cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai, Tổng Cục Quản lý đất đai (Bộ TN & MT): Xiết chặt quy hoạch đất đai

 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trở thành công cụ quản lý nhà nước về đất đai hiệu quả, là một trong những giải pháp lớn để sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Để đáp ứng nhu cầu cho phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế, Quốc hội đã cho phép phát triển hơn 1 triệu ha đất phi nông nghiệp. Quỹ đất đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng cơ bản và nhu cầu của các nhà đầu tư trong đó cung cấp cho thị trường BĐS khoảng 5,5 triệu căn hộ trong 10 năm qua. Giải pháp đối với quy hoạch được ông đưa ra là cần đổi mới, nâng cao tính liên kết đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác. Mặt khác cần nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu của thị trường, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất phải tạo nguồn cung ổn định đồng thời quản lý chặt chẽ và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đất đai và BĐS đảm bảo tính thống nhất, công khai, bình đẳng.

 

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Tổng giám đốc Cty Quản lý quỹ tín thác đầu tư BĐS VREIT: Thu hút vốn từ các quỹ đầu tư lớn trên thế giới

 

Việt Nam chưa có tên trong danh sách điểm đầu tư của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Theo ông, các quỹ đầu tư quốc tế có giá trị từ 1-10 tỷ USD, nhiều quỹ đầu tư gom lại giá trị lên đến hàng ngàn tỷ USD. Hiện thị trường khu vực được quan tâm là Singapore, là Trung Quốc, là Hàn Quốc… Việt Nam chỉ cần thu hút được 1% nguồn vốn từ các quỹ cũng làm giảm gánh nặng áp lực lên chính phủ và ngân hàng rất nhiều mà dự án khởi động được ngay. Ông cho rằng, thị trường cần tăng cường quảng bá sản phẩm và nhà quản lý phải hoàn thiện khung pháp lý thì mới mong DN trong nước nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, vận hành và có hiệu quả trong thực tế.

 

Ông Trần Kim Chung - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương: Sự can thiệp của cơ quan hữu quan

 

Về phía nhà nước, bên cạnh giải pháp ngắn hạn như Nhà nước mua những BĐS giá thấp, hình thành các quỹ tiết kiệm BĐS… Nhà nước cần coi trọng chính sách đồng bộ phát triển thị trường đặc biệt là chính sách tài chính, chính sách thuế BĐS. Với DN kinh doanh BĐS thì điều quan trọng nhất là tái cấu trúc danh mục đầu tư phù hợp với quy mô, năng lực. Huy động tối đa nhân lực, vật lực hoàn thiện các dự án dở dang nhằm thu hồi nguồn lực đã đầu tư. Cắt lỗ những dự án không hoàn thành, tập trung nguồn lực chuẩn bị đón chu kỳ mới. Theo ông Chung dự đoán, cuối năm 2012 thị trường mới hết ảm đạm và phải đến năm 2014 thị trường mới hoàn toàn phục hồi.

 

Ông Trương Chí Kiên - Phó tổng Giám đốc Cty CP Him Lam Thủ đô: Chờ đợi đòn bẩy từ ngân hàng

 

Lãi suất cần thấp hơn nữa, lãi suất cao sẽ bóp chết tất cả các DN của thị trường và nhà đầu tư trong lúc này. Mặc dù ngân hàng giảm lãi suất đầu vào và đầu ra nhưng DN chưa thể tiếp cận được nguồn vốn này. Đồng ý là bản thân các ngân hàng cũng đang trong quá trình cơ cấu nên có độ trễ nhất định. Tuy nhiên, DN phải có đòi hỏi với ngân hàng thay vì tự nguyện vay như trước đây. Điều này phụ thuộc vào chính sách của nhà nước, chính sách tiền tệ nhưng trước mắt, vẫn chưa có tín hiệu đòn bẩy từ ngân hàng nên thị trường vẫn phải chờ đợi. Bên cạnh đó, ông đánh giá thêm: Nhiều nhà đầu tư tiềm năng có động thái đồng thuận chung tay chia sẻ khó khăn, khôi phục thị trường. Thị trường BĐS hiện nay dường như đang ở đáy, biểu đồ là đi ngang nhưng khi không thể xuống nữa thì nó sẽ đi lên.

 

Ninh Toàn (Xây dựng)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu