Sản xuất đang gặp rất nhiều khó khăn với sản lượng tồn kho tăng xấp xỉ 35% so cùng kỳ năm trước, trong khi sức mua chỉ tăng 0,5% đang đặt nhiều ngành công nghiệp đứng trước nguy cơ chậm tăng trưởng, giảm phát.
Đây cũng là chủ đề nóng được báo chí đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo Bộ Công Thương tại buổi họp báo thường kỳ tháng 3 và quý I/2012 do bộ này tổ chức chiều 3.4.
Số DN ngừng SX bằng số tăng thêm
Trước số liệu được các cơ quan chức năng công bố, trong quý đầu năm nay đã có tới 12.000 DN tuyên bố giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) xác nhận, nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Ông cho biết, chỉ tính đến ngày 1.3.2012, lượng tồn kho của các DN sản xuất công nghiệp đã tăng tới 34,9% so với mức tồn kho cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chỉ số công nghiệp (IIP) - chỉ số phản ánh trung thực nhất tốc độ tăng trưởng công nghiệp đã ở mức thấp kỷ lục so nhiều năm trở lại đây. Quý I chỉ số IIP chỉ tăng 4,1%, trong khi cùng kỳ năm 2011, chỉ số này tăng 9,6% so với năm 2010.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải cho biết, tại cuộc họp giao ban quý I diễn ra vào sáng cùng ngày (3.4), nhiều sở công thương cũng xác nhận DN đang đặc biệt khó khăn do lãi suất cho vay quá cao. Về vấn đề này, ông Hải cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo NHNN tìm cách tháo gỡ để làm sao kéo lãi suất xuống. Tuy nhiên, trước việc 12.000 DN được xác định là đã chết hoặc chết lâm sàng, ông Hải lại cho rằng, số lượng DN thành lập mới trong quý I tương đương số DN phá sản. Điều này cho thấy, các DN đang trong quá trình tái cấu trúc để hoạt động hiệu quả hơn và đây cũng được xem là tín hiệu đáng mừng.
Cho rằng, yếu tố giá sẽ còn diễn biến phức tạp tác động đến mặt bằng giá cả trong tháng 4, song ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - đưa ra nhận định lạc quan cho rằng CPI tháng 4 sẽ chỉ tăng nhẹ, không có yếu tố tăng đột biến. Ông cho biết: Dù bình quân quý I, CPI chỉ tăng 2,55%, là mức tăng thấp nhất trong vòng 8 năm qua (bình quân quý I, CPI tăng khoảng 4,4%), nhưng tháng 4 đã xuất hiện những yếu tố khiến đà tăng giá chậm lại.
Chưa cấp quota nhập khẩu muối
Về việc diêm dân đang điêu đứng về thông tin Bộ Công Thương cấp hạn ngạch NK muối năm 2012, ông Lưu Hoàng Ngọc - Cục phó Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) cho biết, hiện theo các cam kết gia nhập WTO của VN, thì muối là mặt hàng không cấm NK. Tuy nhiên, mức thuế suất NK muối được đánh ở mức cao 50 - 60%. Vì vẫn có nhu cầu NK một số mặt hàng muối công nghiệp phục vụ sản xuất nên VN cam kết dành một lượng quota nhất định để NK muối. Năm 2012, quota NK muối lên đến 192.000 tấn, tuy nhiên, cân đối cung - cầu trong nước thì liên bộ: Công Thương - NNPTNT đề xuất Chính phủ chỉ cho phép NK khoảng 102.000 tấn so với hạn ngạch ban đầu. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Ngọc khẳng định: Bộ Công Thương chưa chính thức công bố hạn ngạch và chưa phân giao hạn ngạch NK muối.
Liên quan đến thông tin trên một số báo mạng đăng tải, thời gian qua, trên thị trường đã xuất hiện gạo giả ở khu vực quận Hoàng Mai, Thanh Trì (HN), ông Trương Quang Hoài Nam - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết, cục đang cho xác minh nguồn tin và bước đầu đã xác định được manh mối gạo giả. Cục sẽ tiến hành xử lý, nếu có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí. Về vụ cây xăng ở Đồi Nên (Bắc Giang) bán xăng kém chất lượng, bước đầu cơ quan chức năng đã tịch thu 30.000 lít xăng vi phạm để xử lý. Ông Nam cho biết, cục đã xác định được danh tính đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu cho cây xăng nói trên. Tuy nhiên, do đang trong quá trình điều tra, nên chưa thể công bố địa chỉ cụ thể.
Hồng Quân (Lao động)