Các hoạt động khai thác dầu khí của PVN và đối tác nước ngoài tại 9 lô dầu khí bị phía Trung Quốc mời thầu trái phép vẫn diễn ra bình thường
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã thực hiện nghiêm túc việc nộp ngân sách Nhà nước các khoản thuế, trong đó có 50% lãi dầu khí thu được từ liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) dưới sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan chuyên ngành khác.
Ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, khẳng định như trên tại buổi họp báo chiều 9-7, trước việc báo chí đưa tin PVN chậm nộp khoản tiền 21.000 tỉ đồng lãi dầu khí từ năm 2009-2011 từ Vietsovpetro vào ngân sách Nhà nước. Theo ông Thực, PVN đã thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế theo Nghị định 142/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, hằng năm, PVN đều nộp nghiêm chỉnh 50% lãi từ hoạt động dầu khí vào ngân sách Nhà nước; phần còn lại được đầu tư vào 12 công trình trọng điểm dầu khí đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Liên quan đến việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục những sai sót trong thủ tục tài chính, sử dụng vốn cho các công trình trọng điểm dầu khí, ông Phùng Đình Thực cho biết PVN đã yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ngay việc lập kế hoạch, tiến độ khắc phục từng nội dung công việc cụ thể, thời gian hoàn thành khắc phục trước ngày 30-9.
“Hiện PVN đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân có vi phạm được nêu tại kết luận của Thanh tra Chính phủ và dự kiến sẽ hoàn tất để báo cáo Thủ tướng trong tháng 7 này” - ông Thực nói.
Trước việc Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo mời thầu quốc tế bất hợp pháp tại 9 lô dầu khí nằm trong thềm lục địa và khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Phùng Đình Thực cho rằng PVN đã có văn bản gửi CNOOC phản đối hành động sai trái này. “Hiện các hoạt động khai thác dầu khí của PVN cùng các đối tác hàng đầu thế giới của Nga, Mỹ, Ấn Độ ở 9 lô dầu khí theo hợp đồng đã ký vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch.
Các đối tác dầu khí nước ngoài bày tỏ sự yên tâm vào chủ quyền của Việt Nam theo đúng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các đối tác đều ủng hộ Việt Nam trong vấn đề này” - ông Thực khẳng định.
THẾ DŨNG (NLĐ)