Ngày Châu Âu được tổ chức rầm rộ trên toàn lãnh thổ Liên Hiệp Châu Âu nhằm động viên cử tri tham gia cuộc bầu cử nghị viện vào tháng 6.
![]() |
| Từ ngày Pháp lên làm chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu vào tháng 6/2008, tháp Eiffel được khoác lên bộ áo màu xanh Châu Âu trong suốt nhiệm kỳ sáu tháng. (Ảnh : Trọng Nghĩa) |
Hôm nay mồng 9 tháng 05, rất nhiều sinh hoạt được tổ chức tại 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu để chào mừng sự kiện có thể gọi là sinh nhật chính thức của toàn khối. Do việc ngày Châu Âu năm nay được kỷ niệm khoảng một tháng trước cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu hôm mồng 7 tháng 6, các sinh hoạt còn nhằm mục tiêu thu hút sự chú ý của cử tri thường lơ là với sự kiện này.
Vào tối nay, mồng 9 tháng 5, giới hâm mộ bóng đá tại Pháp theo dõi trận chung kết Cúp Bóng Đá Pháp chắc chắn sẽ phải chú ý đến các biểu tượng của Liên Hiệp Châu Âu xuất hiện trân sân vận động Stade de France ở Paris.
Vào giờ giải lao giữa hai hiệp đấu, loa phóng thanh tại vận động trường sẽ kể lại các giai đoạn chính trong tiến trình xây dựng châu Âu, trong lúc một màn múa dựng lại việc 27 nước lần lượt gia nhập khối.
Dàn quân nhạc của Đội Vệ Binh Cộng Hoà Pháp trình tấu Bản giao hưởng số 9 của Beethoven, nhạc hiệu chính thức của Liên Hiệp Châu Âu, đồng thời một lá cờ lớn của Châu Âu với 12 ngôi sao vàng trên nền xanh dương sẽ được trải ra.
Sự kiện này nằm trong hàng ngàn sinh hoạt lớn nhỏ được tổ chức khắp nơi, tại Pháp, cũng như trên lãnh thổ các thành viên khác của Liên Hiệp Châu Âu, nhằm chào mừng ''Ngày Châu Âu'', tức là ngày sinh của khối.
Vào đúng hôm mồng 9 tháng 5 năm 1950, ngoại trưởng Pháp Robert Schuman đã loan báo thành lập Cộng Đồng Than và Thép Châu Âu CECA, tiền thân của Liên Hiệp Châu Âu về sau này.
Mục tiêu các sinh hoạt còn nhằm thu hút mối quan tâm của cử tri khắp nơi đến cuộc bầu cử Nghị Viện mới cho Liên Hiệp Châu Âu sẽ được tổ chức vào ngày mồng 7 tháng 6.
Riêng tại Pháp, trụ sở Nghị Viên Châu Âu ở Strasbourg sẽ đặc biệt mở cửa đón khách tham quan, trong lúc ở Paris, 3.000 quả bong bóng mang màu cờ châu Âu sẽ được thả lên không trung từ chân tháp Eiffel, khởi động chiến dịch khuyến khích cử tri đi bầu.
Nhu cầu động viên dân chúng tham gia bầu cử ngày càng trở nên cấp thiết vì lẽ tỷ lệ người đi bầu Nghị viện Châu Âu càng lúc càng xuống thấp. Cách đây 5 năm, tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ còn khoảng 42 % mà thôi.
Trọng Nghĩa theo RFI
