Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nga bắt tay Thổ Nhĩ Kỳ để 'trói' EU

07/08/2009 2 phút đọc Trà My
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/8 ký thỏa thuận xây dựng đường ống khí đốt có tên Dòng chảy phương Nam qua vùng biển Thổ
Nga bắt tay Thổ Nhĩ Kỳ để 'trói' EU
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/8 ký thỏa thuận xây dựng đường ống khí đốt có tên Dòng chảy phương Nam qua vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích là cạnh tranh với dự án Nabucco của Liên minh châu Âu (EU).

Theo thỏa thuận này, khí đốt sẽ được chuyển qua hệ thống đường ống dài 900 km từ Nga sang châu Âu qua vùng biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ tới Bulgaria. Tại đây, đường ống được chia làm hai nhánh, một nhánh đi theo hướng Tây Bắc đến Áo và một nhánh đi về phía Nam đến Hy Lạp và Italy.

Dự án Dòng chảy phương Nam (màu xanh) dự kiến hoàn thành năm 2015. Ảnh minh họa.

Chi phí để thực hiện dự án Dòng chảy phương Nam khoảng 11,6 tỷ USD. Nó dự kiến được xây cuối năm 2010 và khi hoàn thành, nó sẽ vận chuyển được khoảng 63 tỷ m3 khí mỗi năm.

Với dự án này, lần đầu tiên, khí đốt từ Nga được bơm trực tiếp vào Tây Âu mà không phải qua các nước láng giềng như Ukraine, Belarus và Ba Lan. Cùng với dự án Dòng chảy phương Nam, Nga  đang xúc tiến xây dựng  đường ống dẫn khí chạy qua biển Baltic tới Bắc Âu.

Các nhà phân tích cho rằng,  mục đích của Dòng chảy phương Nam là vô hiệu hóa đường ống dẫn nhiên liệu  Nabucco của EU, qua đó khiến liên minh này tiếp tục cần tới Moscow như là một nhà cung cấp nhiên liệu không thể thiếu.
 
Nabucco khi hoàn thành sẽ giúp EU giảm lệ thuộc vào Nga.

Nabucco là dự án đường ống dẫn khí dài 3.300 km, chạy qua Thố Nhĩ Kỳ và đưa khí đốt từ vùng biển Caspian đến châu Âu nhưng không qua lãnh thổ Nga. Mục đích của Nabucco là giúp châu Âu bớt lệ thuộc vào khí đốt của Nga.

Trà My (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu