Valerie Hemsley-Flint, 62 tuổi, đã chi hơn 800 USD để mua một kho bóng đèn tròn loại 100 watt để tích trữ và… dùng dần.
Theo quyết định của EU được ban hành ngày 1/9, từ 1/10 năm nay, các nước châu Âu sẽ bị cấm sản xuất hay nhập khẩu bóng đèn sợi đốt và các cửa hàng chỉ được phép bán những bóng đèn tiết kiệm năng lượng.
![]() |
| Bà Hemsley-Flint bên kho bóng đèn của mình. |
Tuy nhiên, theo bà Hemsley-Flint, những bóng đèn loại mới này không đủ ánh sáng để bà đọc sách, nên bà đã mua 1.100 bóng đèn loại cũ để dùng dần. “Nếu tôi sống lâu như bà cô của mình, tôi sẽ có khoảng 30 năm nữa để dùng hết số bóng đèn loại cũ. Giờ đây tôi tích trữ 1.100 chiếc. Tôi đã chi một khoản tiền không nhỏ nhưng tôi cần làm như thế và chúng sẽ giúp tôi thắp sáng đến cuối đời”. Ngôi nhà ba phòng ngủ trị giá 500.000 USD của bà Hemsley-Flint tại Kent đang sử dụng 20 chiếc bóng đèn tròn để thắp sáng.
Theo Sky News, hiện khoảng 85% bóng điện trong các hộ gia đình bị cho là tiêu thụ quá nhiều điện. Những công nghệ chế tạo bóng đèn mới, chẳng hạn như đèn compact huỳnh quang, có thể tiết kiệm tới 80% điện năng so với những bóng đèn sợi đốt cũ nhất.
Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu tất cả người dân châu Âu vứt bỏ bóng sợi đốt thì hóa đơn tiền tiện của mỗi gia đình sẽ giảm 166 euro một năm. Ngoài ra, tuổi thọ của những bóng mới cũng cao gấp 8 -15 lần so với bóng sợi đốt. EU thì hy vọng quyết định của khối sẽ giúp giảm lượng khí thải CO2. Lệnh cấm nằm trong gói giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu của EU.
Tuy nhiên, Hiệp hội Người tiêu dùng châu Âu (BEUC) cảnh báo, việc loại bỏ đèn sợi đốt sẽ đẩy một số người tiêu dùng vào tình thế bất lợi. “Nhiều người lo ngại rằng những loại bóng đèn mới chứa quá nhiều thủy ngân và chúng có thể gây nên nhiều vấn đề sức khỏe. Một số người cần dùng bóng sợi đốt do mắc các bệnh liên quan tới ánh sáng, nhưng EU đã bỏ qua nhu cầu chính đáng của họ”, BEUC tuyên bố.
