Hôm 21/10 vừa qua khi trả lời trước tòa, cựu lãnh đạo đảo Đài Loan – Trần Thủy Biển đã tiết lộ bí mật về hai đường hầm thoát hiểm của các quan chức cao cấp đảo này.
Theo thời gian ngày càng có nhiều công trình bí mật xây dựng thời Tưởng Giới Thạch đã dần hé lộ, trong đó hai đường hầm thoát hiểm ở khách sạn Viên Sơn là một ví dụ.
Đến nay rất ít người được tận mắt nhìn thấy địa đạo bí mật này. Điểm đặc biệt ở hai địa đạo bí mật này chính là nó có thể tránh được sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân và có diện tích đủ chứa khoảng 10 ngàn người.
![]() |
| Tòa nhà chính khách sạn Viên Sơn và hai đường hầm bí mật được xây dựng năm 1973. (gb.cri.cn) |
Mặc dù mệnh danh là một khách sạn, nhưng thực tế Viên Sơn là nhà khách của giới cầm quyền Đài Loan. Xung quanh khu vực này lúc nào cũng có lực lượng cảnh sát, quân cảnh kiểm soát chặt chẽ càng làm tăng thêm tính bí hiểm cho khách sạn này.
Theo tìm hiểu của tạp chí The Time – Đài Loan, khi mới xây dựng phía sau khách sạn Viên Sơn chỉ có sảnh Kim Long và 14 tầng lầu. Tuy nhiên trong quá trình thi công đã được bổ sung thêm 2 địa đạo bí mật.
Khách sạn này thường được bố trí làm nơi nghỉ lại của các đoàn khách quốc tế quan trọng. Một số tầng chỉ có các quan chức chóp bu của Quốc Dân Đảng mới được phép đặt chân vào.
![]() |
| Đường hầm thoát hiểm của Tưởng Giới Thạch tại khách sạn Viên Sơn có thang trượt dài nhất thế giới (gb.cri.cn) |
Một cựu nhân viên ở đây tiết lộ, địa đạo bí mật ở Viên Sơn được xây dựng để Tưởng Giới Thạch làm nơi đặt yến tiệc nhằm đề phòng khả năng bị ám sát hoặc không kích. Mỗi khi Tưởng Giới Thạch đến đây ở hai cửa ra lúc nào cũng có lực lượng xe cơ động sẵn sàng chờ lệnh.
Cựu giám đốc khách sạn Viên Sơn – Trì Hán Hàn tiết lộ, hai mật đạo này nằm ở tầng ngầm thứ 2 được thiết kế cho những chỉ huy chóp bu trong chính quyền Tưởng Giới Thạch.
Khi xảy ra tấn công bằng vũ khí hạt nhân thì nó sẽ là nơi trú ẩn an toàn với hệ thống đường hầm bí mật và thiết bị rất hiện đại.
Được biết, hai đường hầm này phía Đông kéo dài đến công viên Bắc An, trong đó lắp 45 đèn chiếu sáng, 86 bậc thang.
Về phía Tây, đường hầm này nối với công viên Kiếm Đàm với 75 bậc thang được thiết kế quanh co, khúc khuỷu với những cánh cửa thép lớn luôn khóa im ỉm. Bên ngoài cổng là một bức tường cao 5m che khuất, không ai có thể phát hiện được cửa đường hầm.
![]() |
| Sau khi được tu sửa, đường hầm trở thành điểm tối mật của khách sạn, chỉ những nhân vật quan trọng mới được vào.(gb.cri.cn) |
Hai đường hầm bí mật này có kích thước rộng 2,3m, cao 2,1m và được thiết kế ngoằn nghoèo như rắn bò.
Điểm đặc biệt ở đây là đường hầm phía Tây có thang trượt với những khoang bằng đá để cho những người khuyết tật có thể di chuyển. Mật đạo được thiết kế kiểu xoáy ốc nên đường hầm này được mệnh danh là thang trượt dài nhất thế giới.
Ngoài hai địa đạo bí mật này, Trần Thủy Biển còn cho biết thời kì Tưởng Giới Thạch đã xây dựng nhiều công trình quân sự bí mật, nhiều đường hầm tránh vũ khí hạt nhân khác ở khu vực phủ tổng thống và trụ sở Bộ Quốc phòng.
Bình Nguyên (Khoa học & Đời Sống)


