Võ đường Lâm Sơn Động là một trong những võ đường nổi tiếng được nhiều người biết đến, không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp những VĐV tài năng, những vệ sĩ, công an… ở đó còn có những “siêu nhân” với những kỷ lục được ghi danh vào Giuness Việt Nam. Điều quan trọng hơn, võ đường Lâm sơn động còn là nơi để mỗi võ sinh tìm đến hướng tới mục tiêu “ Trí, Lực, Năng, Tâm, Thiên”.
Người thành lập môn phái Lâm Sơn Động là võ sư Nguyễn Ngọc Huỳnh, sinh năm 1966, anh được bà nội truyền thụ võ công, khi mới 6 tuổi đã được gia đình đưa đi biểu diễn ở nhiều nơi. Sau đó anh lôi kéo cả em trai mình là Nguyễn Ngọc Hải, vốn cũng có tố chất, tham gia học cùng. Năm 1982, khi bà nội mất, võ sư Ngọc Huỳnh đã truyền dạy lại cho em trai mình. Cho đến năm 1990, được sự đồng ý của Sở Thể dục thể thao Hà Tây cũ, võ sư Huỳnh đã chính thức công bố thành lập môn phái Lâm Sơn Động, được truyền bá rộng rãi trong và ngoài tỉnh.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật, với mong muốn gìn giữ và quảng bá những tinh hoa của nghê thuật võ cổ truyền, hai anh Huỳnh và Hải đã kiên trì khổ luyện ròng rã hơn 20 năm trời để có thể nắm vững hệ thống các bài quyền, sử dụng thành thạo 18 loại binh khí cùng phương pháp luyện khí công độc đáo dựa trên nguyên lý âm dương . Nhờ vậy, hai anh đã biểu diễn thành công nhiều tiết mục độc đáo, vượt rất xa khả năng của một người bình thường.
Với nhiều tiết mục độc đáo, kỳ diệu, môn phái đã gây được tiếng vang bởi những kỷ lục có một không hai ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Đó là các tiết mục: hít bát vào bụng rồi treo người trên không, điều khí đến mức không đo được huyết áp và nhịp mạch, cắm cây thương vào yết hầu rồi đẩy xe tải đi băng băng, ngồi chơi đàn cho người khác đóng đinh vào người, dùng tóc kéo ô tô trên 3 tấn, trải cót chạy trên mặt nước, từ độ cao 2m nhảy vào đống thủy tinh mà vẫn lành lặn... Môn phái võ Lâm Sơn động đã được công nhận là kỷ lục Việt Nam.
Hiện nay, võ sư Nguyễn Ngọc Hải gánh vác trọng trách Trưởng môn. Có thời điểm, môn phái có tới 3.000 môn sinh cùng theo học ở khắp các võ đường. Môn phái Lâm sơn động đã có luật thi đấu, hệ thống từ sơ cấp đến cao cấp, các võ sư môn phái có những khả năng khí công đỉnh cao kỳ diệu như môn giáp pháp công, hít bát vào bụng treo trên không đã vượt qua kỷ lục thế giới tới 20 phút tại Moscow do Ngọc Huỳnh biểu diễn. Đặc biệt, những năm gần đây, môn phái được phát triển rộng sang cả các nước như Nga, Pháp, Mỹ do Trưởng môn phái Nguyễn Ngọc Hải điều hành, đào tạo huấn luyện.
Môn phái Lâm sơn động còn ký hợp đồng đào tạo, biểu diễn võ thuật tại TP Nagoya ( Nhật Bản). Môn phái Lâm sơn động đã tham gia biểu diễn tuần văn hoá Việt Nam tại Nga với 500 võ sinh. Năm 2004, môn phái tham gia biểu diễn phục vụ Festival Huế và tuần Văn hoá du lịch thương mại Quốc tế tại TP Nha Trang (Khánh Hoà)…
Ngoài ra, môn phái còn tham gia đóng các phim của Việt Nam mang tính văn hoá dân tộc như Đi trong giấc ngủ (Hãng phim truyện Việt Nam). Đến nay môn phái đã có 2 công ty võ thuật ra đời đó là: Công ty cổ phần môn phái Lâm sơn động và Công ty cổ phần Thiên kỷ mới Linh Anh.
Người thành lập môn phái Lâm Sơn Động là võ sư Nguyễn Ngọc Huỳnh, sinh năm 1966, anh được bà nội truyền thụ võ công, khi mới 6 tuổi đã được gia đình đưa đi biểu diễn ở nhiều nơi. Sau đó anh lôi kéo cả em trai mình là Nguyễn Ngọc Hải, vốn cũng có tố chất, tham gia học cùng. Năm 1982, khi bà nội mất, võ sư Ngọc Huỳnh đã truyền dạy lại cho em trai mình. Cho đến năm 1990, được sự đồng ý của Sở Thể dục thể thao Hà Tây cũ, võ sư Huỳnh đã chính thức công bố thành lập môn phái Lâm Sơn Động, được truyền bá rộng rãi trong và ngoài tỉnh.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật, với mong muốn gìn giữ và quảng bá những tinh hoa của nghê thuật võ cổ truyền, hai anh Huỳnh và Hải đã kiên trì khổ luyện ròng rã hơn 20 năm trời để có thể nắm vững hệ thống các bài quyền, sử dụng thành thạo 18 loại binh khí cùng phương pháp luyện khí công độc đáo dựa trên nguyên lý âm dương . Nhờ vậy, hai anh đã biểu diễn thành công nhiều tiết mục độc đáo, vượt rất xa khả năng của một người bình thường.
Với nhiều tiết mục độc đáo, kỳ diệu, môn phái đã gây được tiếng vang bởi những kỷ lục có một không hai ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Đó là các tiết mục: hít bát vào bụng rồi treo người trên không, điều khí đến mức không đo được huyết áp và nhịp mạch, cắm cây thương vào yết hầu rồi đẩy xe tải đi băng băng, ngồi chơi đàn cho người khác đóng đinh vào người, dùng tóc kéo ô tô trên 3 tấn, trải cót chạy trên mặt nước, từ độ cao 2m nhảy vào đống thủy tinh mà vẫn lành lặn... Môn phái võ Lâm Sơn động đã được công nhận là kỷ lục Việt Nam.
Hiện nay, võ sư Nguyễn Ngọc Hải gánh vác trọng trách Trưởng môn. Có thời điểm, môn phái có tới 3.000 môn sinh cùng theo học ở khắp các võ đường. Môn phái Lâm sơn động đã có luật thi đấu, hệ thống từ sơ cấp đến cao cấp, các võ sư môn phái có những khả năng khí công đỉnh cao kỳ diệu như môn giáp pháp công, hít bát vào bụng treo trên không đã vượt qua kỷ lục thế giới tới 20 phút tại Moscow do Ngọc Huỳnh biểu diễn. Đặc biệt, những năm gần đây, môn phái được phát triển rộng sang cả các nước như Nga, Pháp, Mỹ do Trưởng môn phái Nguyễn Ngọc Hải điều hành, đào tạo huấn luyện.
Môn phái Lâm sơn động còn ký hợp đồng đào tạo, biểu diễn võ thuật tại TP Nagoya ( Nhật Bản). Môn phái Lâm sơn động đã tham gia biểu diễn tuần văn hoá Việt Nam tại Nga với 500 võ sinh. Năm 2004, môn phái tham gia biểu diễn phục vụ Festival Huế và tuần Văn hoá du lịch thương mại Quốc tế tại TP Nha Trang (Khánh Hoà)…
Ngoài ra, môn phái còn tham gia đóng các phim của Việt Nam mang tính văn hoá dân tộc như Đi trong giấc ngủ (Hãng phim truyện Việt Nam). Đến nay môn phái đã có 2 công ty võ thuật ra đời đó là: Công ty cổ phần môn phái Lâm sơn động và Công ty cổ phần Thiên kỷ mới Linh Anh.
Đất Việt ghi lại hình ảnh võ đường Lâm Sơn Động tại Miếu Môn, Chương Mỹ, Hà Nội.
![]() |
| Tiết mục "lão hổ thượng xuyên" của võ sinh Nguyễn Đức Dậu. |
![]() |
| Tiết mục Lâm Sơn Động của huấn luyện viên Hà Đăng Thuật. |
![]() |
| Tiết mục Túy Quyền, của huấn luyện viên Trương Văn Dự. |
![]() |
| Tiết mục Siêu Xam Công của huấn luyện viên Lê Thành Đạt. |
![]() |
| Tiết mục Song thương thích hầu. |
![]() |
| Hai cây thương được người diễn cho vào yết hầu và đẩy mạnh |
![]() |
| Kèm theo đó là màn diễn: Đập thanh gang vào đầu gãy vụn |
![]() |
| Hai thanh gang nguyên chất không còn nguyên hình dạng ban đầu. |
![]() |
| Tiết mục Nhãn bì khiêu thủy (Mi mắt nhấc nước), dụng cụ gồm hai đồng tiền xu mới và nhẵn có đục lỗ ở giữa luồn dây dùi trơn qua lỗ đồng xu và tết thành một đoạn dây 35-40cm đầu kia có móc, dùng hai xô nước 5-10kg móc dây và tập trung năng lượng thần khí nội sinh nhấc xô nước. |
![]() |
| Để làm được tiết mục này môn sinh phải tập luyện “thần nhãn” trong vòng 4-5 năm và chia làm 3 giai đoạn. Đầu tiên họ sẽ phải tập mở mắt dưới nước trong hàng giờ liền, khi mắt đã quen với điều kiện này là đến giai đoạn môn sinh phải nằm thiền bằng cách úp mặt xuống đất. Tiếp đến là tập nhìn thẳng vào mặt trời để luyện nhãn lực. Kết hợp với vận khí, đến giai đoạn cuối cùng, người luyện có thể tự điều tiết dịch mắt và nước mắt cùng công lực, kình lực nhấc bổng bất kỳ vật nặng nào. |
![]() |
| Một chiếc chai thủy tinh nguyên vẹn... |
![]() |
| ... được huấn luyện viên Lê Văn Khánh đập vỡ tan mà đầu không bị chảy máu. Tập trong vòng 42 đến 49 ngày có thể biễu diễn tiết mục này. Theo võ sư Lê Hải Hà, nếu tập luyện quá 10 lần trong 1 tháng, sẽ bị ảnh hưởng bên trong não. |
![]() |
| Gạch và quả dừa tươi được chuẩn bị. |
![]() |
| Tiết mục Thống khổ kungfu (nằm sấp ném đá vào tay). Người diễn đặt tay lên quả dừa tươi, người thứ 2, đứng ôm tảng đá ném vào tay người diễn, lập tức quả dừa bên dưới vỡ tan, tay người diễn vẫn không gãy và xây xước. |
![]() |
| Mảnh chai được chuẩn bị cho tiết mục Tam Thương Áp Bản |
![]() |
| Người thực hiện là HLV Phạm Văn Lâm |
![]() |
| Ba chiếc thương có độ dài 40 cm và nhọn được đặt lên bụng của người diễn, cộng với đó là hai lớp gạch. Phía dưới lưng của người diễn là vỏ chai vỡ... |
![]() |
| ... Sau khi chịu lực đập mạnh, võ sĩ ngồi dậy, lưng không có vết thủng nào... |
![]() |
| Tiết mục Thiết Đoản Tay của hai võ sinh Cao Thị Tâm và Nguyễn Đức Dậu |
![]() |
| Dụng thương thôi xa (Dùng thương đẩy xe), có 3 đặc điểm dọc theo mạch nhâm có thể luyện môn: Thiên đột, Trung khiếu, Khí hải. Sau 100 ngày luyện tập thường xuyên vào buổi chiều từ 17 đến 19h, có thể dùng cây thương nhọn đầu, đặt đầu nhọn vào 3 yếu huyệt nêu trên để kéo một chiếc xe ô tô nặng 3 đến 6 tấn, trên đường bằng phẳng. |
![]() |
| Chiếc xe ô tô được đẩy đi một đoạn dài |
![]() |
| Giác Pháp công (Hít bát kéo ô tô), dụng cụ biểu diễn gồm: Một chiếc bát tròn hình long chảo cong, đường kính 18cm, được hàn một vòng tròn để có thể dùng móc sắt móc vào một đoạn dây xích dài 3m, sau đó kéo ô tô (thời điểm môn phái Lâm Sơn Động lập kỷ lục kéo chiếc xe nặng 4 tấn). |
Lê Hiếu (Đất Việt)





















