Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bệnh viện tư hoạt động chui, cơ quan quản lí không biết

06/12/2012 10 phút đọc BBT
Một bệnh viện tư nhân nằm ngay giữa TP Thái Nguyên đã hết hạn giấy phép hoạt động hành nghề gần 2 năm qua nhưng vẫn
Bệnh viện tư hoạt động chui, cơ quan quản lí không biết

Một bệnh viện tư nhân nằm ngay giữa TP Thái Nguyên đã hết hạn giấy phép hoạt động hành nghề gần 2 năm qua nhưng vẫn khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người bệnh.

http://laodong.com.vn/Uploaded/dangthithanhtam/2012_12_06/benhvien.JPG?width=440&height=293&crop=auto&speed=0
Bệnh viện Đa khoa tư nhân trung tâm Thái Nguyên nằm trên đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên 

Bệnh viện Đa khoa tư nhân trung tâm Thái Nguyên nằm trên đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên ngay gần Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên nên thu hút nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị. Theo số liệu từ cơ quan BHXH tỉnh Thái Nguyên, tại cơ sở khám chữa bệnh này có đến hơn 31.000 thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh.

Thế nhưng gần đây, các cơ quan chức năng trong lĩnh vực y tế ở Thái Nguyên mới tá hỏa phát hiện ra giấy chứng nhận hành nghề y tế của Bệnh viện đa khoa tư nhân trung tâm Thái Nguyên đã hết hạn từ gần 2 năm trước.

Cụ thể, bệnh viện trên được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận hành nghề y tế ngày 30.12.2005 và có giá trị đến ngày 30.12.2010. Theo quy định, để tiếp tục cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thì bệnh viện này phải được Bộ Y tế tiếp tục cấp phép. Nhưng đã gần 2 năm kể từ khi giấy chứng nhận hành nghề y tế cũ hết hạn, bệnh viện này vẫn hoạt động bình thường mà không cần giấy phép.

Ông Bùi Văn Hoan – Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết: “Đây là bệnh viện ngang cấp huyện do Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Với trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn Thái Nguyên chúng tôi thường xuyên kiểm tra, xem xét, nhắc nhở các bệnh viện tư nhân hoạt động đúng quy định Nhà nước. Tuy nhiên việc để một bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP Thái Nguyên hoạt động không phép cho thấy chúng tôi đã có phần bỏ ngỏ khu vực khám, chữa bệnh ngoài công lập”.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, tính đến tháng 9.2012, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra 288 cơ sở y dược tư nhân, theo đó đã nhắc nhở 34 cơ sở, xử lý 39 cơ sở, tước chứng chỉ hành nghề 3 cơ sở, đình chỉ 3 cơ sở hoạt động không phép ... Tất nhiên, trong danh sách cơ sở bị xử lý không có bệnh viện đa khoa tư nhân trung tâm Thái Nguyên.

Bệnh viện đa khoa tư nhân trung tâm Thái Nguyên thuộc quản lý của Cty CP Bệnh viện Đa khoa trung tâm. Ông Tô Văn Thủ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tư nhân trung tâm Thái Nguyên cho hay: “Tôi chỉ là người làm thuê hưởng lương tháng, mọi việc do Chủ tịch Hội đồng quản trị lo”.

Còn ông Hoàng Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị lại đẩy quả bóng trách nhiệm về phía Giám đốc: “Tôi là một doanh nghiệp tư nhân, không có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, mọi việc giao cho một thành viên Hội đồng quản trị là ông Tô Văn Thủ điều hành. Chúng tôi có làm đơn đề nghị cấp phép hoạt động nhưng Bộ Y tế chưa về kiểm tra”.

Theo Nghị định 87/2011/NĐ-CP Bệnh viện Đa khoa tư nhân trung tâm Thái Nguyên không nằm trong điều kiện được phép hoạt động cho tới khi được cấp giấy phép hoạt động theo Luật Khám, chữa bệnh mới. Chưa kể, giấy phép hành nghề của bệnh viện còn hết hạn từ cuối năm 2010.

Nhiều câu hỏi được đặt ra sau sự việc một bệnh viện tư nhân hoạt động chui đã 2 năm qua. Ai chịu trách  nhiệm quản lý, để  bệnh viện không phép ngang nhiên hoạt động? Tại sao một bệnh viện tư nhân với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị y tế, con người khiêm tốn hơn các bệnh viện khác cùng hạng mà có tới hơn 31 nghìn thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh? Nếu như xảy ra các tai biến nguy hiểm cho tính mạng của người bệnh ai sẽ chịu trách nhiệm? Các cơ quan quản lý tại Thái Nguyên sao có thể quan liêu đến thế?

Phương Cường – Minh Phong (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu