Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lẩn trốn trách nhiệm

14/03/2013 3 phút đọc Đào Tuấn
Những biểu hiện của thiểu năng trí tuệ được khoa học ghi nhận: Rối loạn, mất khả năng kiểm tra, kiểm soát hành động
Lẩn trốn trách nhiệm

Những biểu hiện của thiểu năng trí tuệ được khoa học ghi nhận: Rối loạn, mất khả năng kiểm tra, kiểm soát hành động đang diễn ra. Biểu hiện đó, hôm qua, một số phóng viên đã bị gán cho khi phản ánh tiếng nói người dân trong việc phân biệt thế nào là một cái mũ bảo hiểm thật, thế nào là một cái mũ bảo hiểm giả.

“Gần đây tôi lên mạng xem, báo chí vẫn hướng dư luận vào cái khác, đó là chúng ta nêu lên thế nào là mũ giả, mũ rởm. Các phóng viên đó có lẽ là thế nào đó, thiểu năng gì đó, có gì đó không hiểu thế nào là mũ giả, mũ rởm, mà cứ phải đưa ra bằng những lời lẽ, những giả thiết”.

“Thế nào đó” là cái gì đó rất khó hiểu. Cũng chẳng hiểu “thiểu năng gì đó” là thiểu năng gì! Những lời lẽ có vẻ như mất kiểm soát, từ ngữ lộn xộn như vậy khiến người ta thật khó tin đây là phát biểu của một đại tá công an, trong một hội nghị liên bộ, về một vấn đề dân sinh liên quan đến số đông dân chúng, và trước sự có mặt của hàng chục nhà báo, và rất có thể trong đó có những người bị cho là “thiểu năng”!

Cũng trong hội nghị liên bộ đó, đương kim Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phản bác chuyện xử phạt người dân đội mũ bảo hiểm giả hay kém chất lượng. “Chất lượng mũ bảo hiểm rởm là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chứ không thể bắt người dân phải chịu trách nhiệm được, không thể phạt người dân vì đội mũ bảo hiểm rởm hay mũ kém chất lượng”- ông nói. Bất chấp việc  “cơ quan chức năng” từng tiết lộ với báo chí về việc sẽ “phân biệt mũ thật/giả bằng…trực quan”.

/sites/queviet-drupal/files/remote/f923d2ba8cafe1f5496c09146b725a71.jpg

Ảnh minh họa: Lao động

Ba hôm trước, báo Thanh Niên dẫn lời một cán bộ thuộc Cục CSGT đường bộ - đường sắt “nói thẳng”: “CSGT không được trang bị kiến thức để phân biệt đâu là mũ thật đâu là mũ không thật... Để xử lý cần phải có đội liên ngành gồm CSGT, QLTT, thanh tra khoa học công nghệ. Chỉ có CSGT mới có chức năng dừng xe để kiểm tra. Lực lượng QLTT, thanh tra khoa học công nghệ phải kiểm tra mũ đó là thật hay giả rồi tham vấn cho CSGT xử phạt. Trong trường hợp tranh cãi thật hay giả thì sẽ rất phức tạp”.

Năm hôm trước, bản tin buổi sáng của VTV phát một phóng sự xung quanh cái mũ bảo hiểm. Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn - CSGT CA TP.Hà Nội, một trong số những người sẽ “phân biệt bằng trực quan” và ra quyết định xử phạt đối với hành vi đội mũ giả - đã “cười trừ”, và sau đó quả quyết: Không biết, không thể phân biệt được mũ thật/mũ giả.

Không biết, không thể phân biệt là một thực tế, đúng ngay với cả cơ quan chức năng.

Thưa cơ quan chức năng, không phải người dân nào (kể cả những người không thiểu năng) cũng “trực quan” mà phân biệt được thật - giả với những chiếc mũ, cái tem giống nhau như anh em sinh đôi.

Đổ trách nhiệm phân biệt, chẳng hạn cái tem CR nào là giả/thật, cho người dân cũng là cách lẩn trốn trách nhiệm dễ dàng nhất.

Đào Tuấn (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu