Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thử nghiệm... vòng quanh

12/04/2013 3 phút đọc Linh Trần
Chỉ vì “chút sơ suất” trong quá trình thẩm định Thông tư 27 của Bộ Công an, gần 35.000 công dân ở Hà Nội đã phải
Thử nghiệm... vòng quanh

Chỉ vì “chút sơ suất” trong quá trình thẩm định Thông tư 27 của Bộ Công an, gần 35.000 công dân ở Hà Nội đã phải mang giấy chứng minh nhân dân (có ghi tên cha, mẹ), trái với Bộ luật Dân sự.

/sites/queviet-drupal/files/remote/d69a2a9b8242cd5fd302e587685a7602.jpg

Ảnh minh họa.

Trước sự phản ứng của dư luận về việc ghi tên cha mẹ vào giấy chứng minh nhân dân (CMND), Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo của Bộ Công an soạn thảo nghị định thay thế Nghị định số 170/2007 (quy định ghi tên cha mẹ vào CMND).

Mặc dù khi vừa mới triển khai cấp CMND mới tại ba quận của thủ đô Hà Nội bao gồm: Hoàng Mai, từ Liêm và Tây Hồ, nhưng người dân đã bày tỏ ý kiến không đồng tình bởi nghị định 170 ban hành sau  (năm 2007) lại trái với Bộ luật Dân sự đã ban hành trước (năm 2005).

Trả lời trên phương tiện thông tin, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội - Thiếu tướng Trần Văn Vệ - khẳng định, việc ghi tên cha mẹ vào CMND là không có gì sai cả. Theo tướng Vệ, Nghị định 170/2007 cũng như Thông tư số 27 đã được Bộ Tư pháp thẩm định. Tướng Vệ còn khẳng định, ghi tên cha mẹ và CMND là tạo điều kiện thuận lợi cho dân.

Không hiểu việc ghi tên cha mẹ vào CMND đem lại thuận lợi gì cho dân, chỉ khổ cho những người dân được chọn làm thí điểm, họ đã gặp biết bao khó khăn vì CMND mới, nào là không rút được tiền từ ngân hàng, nào là đi lên đi xuống để xác định mình là một người (giữa CMND mới và cũ), đi bệnh viện cũng phiền phức…

Chỉ đến phiên giải trình trước Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ( 24.12.2012) - sau ba tháng Bộ CA triển khai thí điểm cấp CMND mới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường mới chính thức nhận lỗi vì quy trình thẩm định văn bản liên quan đến việc ghi tên cha mẹ vào CMND mới, gây phản ứng trong dư luận.

Dù  Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã nhận lỗi, song cũng đã có gần 35.000 người dân phải nhận CMND có ghi tên cha mẹ, dù hầu như chẳng ai mong muốn. Bây giờ khi Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo soạn nghị định thay thế Nghị đinh 170, Bộ Công an lại nói rằng; với những công dân có CMND đã ghi tên cha mẹ, nay nếu muốn đổi lại cũng được, tốn kém chẳng là bao.

Đành rằng, chuyện đổi chỉ tốn kém có trên trăm triệu đồng, nhưng không biết đến bao giờ người dân mới thôi bị thử nghiệm với những văn bản…, cứ vừa ban xong lại thấy sai, lại sửa, lại rút kinh nghiệm, lại nói lời xin lỗi.

Linh Trần (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu