2 vấn đề thời sự nóng nhất trên địa bàn TPHCM trong thời gian qua, đã và đang được thành phố chỉ đạo xử lý quyết liệt là nạn mại dâm trá hình ở quận Bình Thạnh và xây dựng không phép trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Gò Vấp.

2 vấn đề thời sự nóng nhất trên địa bàn TPHCM trong thời gian qua là nạn mại dâm trá hình và xây dựng không phép. Ảnh: Thanh Niên, Internet
Trên địa bàn quận Bình Thạnh, nạn mại doanh hoạt động rầm rộ, gây nhức nhối trong dư luận và xã hội. Đích thân Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TPHCM phải xử lý.
Kết quả là đã có 10 tập thể và 46 cá nhân bị xử lý với các mức khiển trách, cảnh cáo, cắt thi đua và chuyển công tác. Nhìn chung là các mức kỷ luật là khá nhẹ nhàng, vụ việc coi như khép lại một cách có... “hậu” cho những người có liên quan.
Liên quan đến việc để nhà xây dựng không phép mọc lên như nấm trên địa bàn huyện Bình Chánh đã có 53 tập thể và 127 cán nhân đang bị xem xét và kiểm điểm trách nhiệm.
Chưa bàn tới các mức kỷ luật sẽ áp dụng cho các cán nhân, tập thể, vấn đề đặt ra là với một huyện mà có đến 53 tổ chức và 127 cá nhân bị xem xét kiểm điểm thì đã phải xem xét đến trách nhiệm của người đứng đầu.
Cho dù có liên quan hay không nhưng với những gì đã diễn ra thì không khỏi không đặt vấn đề năng lực chỉ đạo, lãnh đạo và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo huyện Bình Chánh, đặt biệt là chủ tịch huyện.
Những người đứng đầu huyện Bình Chánh đã ở đâu và làm gì mà để xảy ra sự việc chỉ trong một thời gian ngắn đã có trên 500 căn nhà không phép mọc lên một cách công khai mà không có biện pháp ngăn chặn thích đáng và kịp thời.
Có thể có nhiều lý do khách quan nhưng cho dù lý do gì đi nữa cũng không thể biện hộ cho những gì đã diễn ra.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trong kỳ họp HĐND giữa năm đã rất bức xúc cho rằng, cử tri phản ánh người dân đổ một xe cát là đã bị ngăn chặn, trong khi đó một căn nhà khác to đùng mọc lên mà "Chúng ta có chính quyền được tổ chức đến tận cơ sở, chính quyền địa phương không biết là việc không thể chấp nhận được".
Chưa có những bằng chứng chắc chắn nhưng dư luận có cơ sở khi cho rằng phải có sự bảo kê, chung chi thì mới có thể xây dựng nhà không phép trót lọt.
Trong 2 vụ việc nghiêm trọng kể trên, dư luận đã đặt vấn đề phải chăng có sự bảo kê, làm ngơ của một bộ phận cán bộ, công chức. Đây không phải là lần đầu tiên TPHCM phải xử lý hậu quả của những vụ xây dựng không phép quy mô lớn.
Trước đây TPHCM đã từng xử lý cán bộ trong vụ xây dựng không phép 293 căn nhà trên địa bàn phường 15, quận Bình Thạnh. Đã có một phó chủ tịch quận và chủ tịch UBND phường bị đình chỉ công tác để chờ xử lý... Liên đới trách nhiệm còn có một loạt các sở ngành khác.
Tuy nhiên bẵng đi một thời gian, những cán bộ bị xử lý trong vụ xây dựng không phép trên địa bàn phường 15 quận Tân Bình đã được bố trí công việc trở lại, có người quay lại vi trí cũ nhưng ở một quận khác...
Người dân đang trông chờ vào sự chi đạo xử lý một cách nghiêm minh những cán bộ, công chức có liên quan hư hỏng, vì lợi riêng mà tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.