Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tội phạm “nhập cảnh” gây nhiều vụ án lớn

21/07/2009 6 phút đọc Tân Tiến
Sáng 21-7, tại trụ sở Bộ Công an văn phòng phía Nam, Tổng cục Cảnh sát đã có cuộc gặp mặt báo chí để thông báo kết
Tội phạm “nhập cảnh” gây nhiều vụ án lớn
Sáng 21-7, tại trụ sở Bộ Công an văn phòng phía Nam, Tổng cục Cảnh sát đã có cuộc gặp mặt báo chí để thông báo kết quả đấu tranh một số vụ án lớn trên địa bàn các tỉnh phía Nam.
 

Trong lúc vụ cướp tiệm vàng Văn Hiếu ngày 16-4 ở huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) do 6 tên cướp sử dụng 6 khẩu súng AK làm vũ khí để cướp 72 lượng vàng, 67.000 USD cùng nhiều tài sản khác (tổng trị giá trên 3 tỉ đồng) vẫn chưa tìm ra thủ phạm thì ngày 3-5, tiệm vàng Lan Anh ở Hà Tiên (Kiên Giang) lại bị cướp 115 lượng vàng.

 

Tiếp theo đó, tối 5-7 lại xảy ra vụ cướp có súng tại tiệm vàng Quốc Thắng ở huyện Tịnh Biên (An Giang). Trung tá Bùi Bé Năm, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh An Giang, cho biết sau khi vụ cướp xảy ra, qua điều tra cho thấy băng cướp là người Campuchia nên Công an tỉnh An Giang đã liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Campuchia để phối hợp phá án.


“Chồng sắp cưới” là kẻ cướp


Lúc 17 giờ ngày 6-7, Phòng Cảnh sát Hình sự TP Phnom Penh phát hiện Sươnek (nữ, SN 1981, ngụ huyện SươngTrong, tỉnh KompongCham) đang bán vàng có ký hiệu “Q.T” nên câu lưu. Ban đầu Sươnek khai của “chồng sắp cưới” nhặt được tại một cây cầu và cho Sươnek. Cảnh sát TP Phnom Penh mời “chồng sắp cưới” của Sươnek lên làm việc.

Đối tượng này khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng. Sau khi xác định rõ băng cướp, Công an tỉnh An Giang phối hợp với cảnh sát nước bạn bắt 8 đối tượng sống rải rác tại 6 tỉnh của Campuchia và bắt tên Trần Văn Chúng (ngụ An Giang, là kẻ chỉ điểm cho bọn cướp). Các đối tượng bị bắt khai nhận vụ cướp tiệm vàng Lan Anh (tỉnh Kiên Giang) cũng do bọn chúng gây ra.

 


Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), trao phần thưởng cho đại diện của các đơn vị tham gia phá vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng (An Giang)


Theo trung tá Bùi Bé Năm, trước khi ra tay hành động, được sự chỉ điểm của Chúng, nhóm cướp đã qua núi Thất Sơn điều nghiên thật kỹ những con đường lên núi vượt qua biên giới VN để về Campuchia nên tiệm vàng Quốc Thắng dù cách biên giới khoảng 7 km nhưng chúng vẫn chọn để ra tay.


Tại buổi họp báo, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, cho biết Bộ Công an VN đã thưởng Cảnh sát Hoàng gia thuộc 3 tỉnh của Campuchia mỗi tỉnh 30 triệu đồng; thưởng 3 tập thể gồm: C14B Bộ Công an, PC14 Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) mỗi đơn vị 5 triệu đồng.


Lấy “vợ” Việt để... vận chuyển ma túy


Liên quan đến vụ chặt đứt một đường dây ma túy lớn, thu 9,9 kg heroin, đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an (C17B), cho biết trước đó C17B phát hiện một số băng tội phạm ma túy là người nước ngoài nên lập 3 chuyên án lớn. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 10-6 đến 20-7, C17B phối hợp với các đơn vị khác bắt giữ hàng chục đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, đa số là người Nigeria, Philippines qua VN bằng đường du lịch hoặc kinh doanh, sau đó thuê chung cư cao tầng để trú ngụ và làm nơi ép ma túy.

Điều lưu ý là khi đến VN, các đối tượng này  tìm cách sống chung với phụ nữ VN rồi đưa họ sang Ấn Độ vận chuyển ma túy về VN để chuyển qua Trung Quốc hoặc một số nước khác bằng đường hàng không, đường bộ. Mỗi chuyến, đối tượng vận chuyển được trả 3.000 USD. Lúc đầu những phụ nữ người Việt là nạn nhân, nhưng khi vận chuyển được 1-2 lần, họ lại thuê người khác vận chuyển thay mình với giá 2.500 USD/chuyến để hưởng tiền “cò” 500 USD.

“Hiện C17B đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt tiếp những đối tượng liên quan”- Trung tướng Phạm Quý Ngọ cho biết.

 

*

Vụ tham ô tại công ty Vifon: Thu hồi gần 22 tỉ đồng

 

Cũng tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 21-7, đại tá Hồ Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37B) Bộ Công an, cho biết liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam” (Công ty Vifon), đến thời điểm này, Nhà nước đã thu hồi gần 22 tỉ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Thanh Huyền, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Vifon, nộp khắc phục hậu quả vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra là 5,6 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Bi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Vifon nộp, khắc phục 1,4 tỉ đồng. Công ty nước ngoài (phía liên doanh với Công ty Vifon) sau khi làm việc với cơ quan điều tra đã nhận ra thiếu sót và nộp lại trên 14,9 tỉ đồng.

 

Tân Tiến (NLD)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu