Thông tin từ tờ Người bảo vệ cho hay, ông Avigdor Lieberman trước đó đã bị nghi tham nhũng, làm giả giấy tở, rửa tiền và lạm dụng chức quyền.
Nếu như đề nghị của cảnh sát được chấp thuận, Ngoại trưởng Israel sẽ bị xét xử và đối mặt với bản án cao nhất là 31 năm tù giam. Cho đến nay, ông Avigdor Lieberman vẫn bác bỏ mọi lời buộc tội và cho rằng vụ điều tra của cảnh sát là nhằm mục đích chính trị để lật đổ ông.
![]() |
| : Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đang có nguy cơ phải ngồi tù 31 năm. (ảnh: AP. |
Tờ Ha’aretz thì cho hay, Ngoại trưởng và trợ lý bị cáo buộc đã sử dụng một số công ty ở Cyprus để làm nhiệm vụ rửa tiền. Trước cuộc tổng tuyển cử, ông này đã tạm dừng các hoạt động phi pháp để tránh sự điều tra của nhà chức trách. Tuy nhiên, ngay sau khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, Avigdor Lieberman lại tiếp tục các hoạt động này.
Ngoài ra, cảnh sát Israel còn phát hiện những mục đích chính trị của ông khi ông tham gia làm ăn cùng một doanh nhân khác ở CH Congo.
Trước Avigdor Lieberman, cựu Thủ tướng Ehud Olmert cũng từng bị điều tra vì tội tham nhũng. Hồi tháng 6 vừa qua, cựu Bộ trưởng Tài chính Avraham Hirchson và cựu Bộ trưởng cũng bị tuyên phạt từ 48 đến 65 tháng tù giam vì tội tham nhũng.
