Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bùi Tiến Dũng bị truy tố về tội cố ý làm trái

05/08/2009 5 phút đọc Lâm Sơn
Việc sử dụng xe không đúng tiêu chuẩn, cho mượn xe của ông tổng giám đốc PMU18 gây thiệt hại trên 2,6 tỉ đồng.
Bùi Tiến Dũng bị truy tố về tội cố ý làm trái

Việc sử dụng xe không đúng tiêu chuẩn, cho mượn xe của ông tổng giám đốc PMU18 gây thiệt hại trên 2,6 tỉ đồng.

 

Bị cáo Bùi Tiến Dũng sau vành móng ngựa.
Bị cáo Bùi Tiến Dũng sau vành móng ngựa ngày 07/08/2007.

 

Ngày 4.8, Viện KSND Tối cao cho biết, cơ quan này đã hoàn tất bản cáo trạng vụ án "Cố ý làm trái..." và "Tham ô tài sản xảy ra tại dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18". Theo đó, bị can Bùi Tiến Dũng - nguyên Tổng Giám đốc PMU18 - bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Vũ Mạnh Tiên - nguyên Phó Chánh văn phòng PMU18; Lê Thị Thanh Hoà và Nguyễn Thanh Sơn - nguyên Phó phòng PID 6 thuộc PMU18 và Bùi Thu Hạnh - em gái Bùi Tiến Dũng - nguyên cán bộ Phòng Tài chính - kế toán PMU18 - bị truy tố về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 1998 đến 2005, bị can Bùi Tiến Dũng - nguyên Tổng Giám đốc PMU18, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã cho mượn, sử dụng sai mục đích 7 xe ôtô và Bùi Tiến Dũng sử dụng không đúng quy định tiêu chuẩn, định mức 2 xe ôtô.

Hành vi cho mượn, sử dụng xe của Bùi Tiến Dũng trái với quy định tại Nghị định số 14/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tài sản và trái với quy định tại điều 15 Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, gây thiệt hại trên 2,6 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng xác định rõ hành vi của Vũ Mạnh Tiên, Lê Thị Thanh Hoà, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Thu Hạnh trong quá trình thực hiện triển khai dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Cụ thể, bị can Vũ Mạnh Tiên chiếm đoạt hơn 690 triệu đồng từ ba hợp đồng cho thuê xe ôtô và thuê trụ sở ở gói thầu 2 và gói thầu 4; hợp đồng không số ngày 1.1.2000 về việc cho văn phòng tư vấn giám sát QL18 tại Hà Nội thuê 2 xe ôtô.

Bị can Lê Thị Thanh Hoà cùng chồng là Phạm Tiến Dũng - nguyên Trưởng phòng kế hoạch thuộc PMU18 lập ba hợp đồng cho thuê nhà ở các gói thầu 1, 2, 4 chiếm đoạt 516 triệu đồng.
 
Bị can Nguyễn Thanh Sơn chiếm đoạt 225 triệu đồng từ một hợp đồng cho thuê nhà và bị can Bùi Thu Hạnh chiếm đoạt hơn 88 triệu đồng từ việc lập bảng lương và mua văn phòng phẩm khống. Trong quá trình điều tra, bị can Bùi Thu Hạnh đã nộp cho Cơ quan điều tra hơn 105 triệu đồng để xin khắc phục hậu quả.

Cáo trạng cũng xác định: Các ông Đinh Cao Thắng - Giám đốc Ban điều hành gói thầu 1; Phạm Tiến Hưng - Giám đốc Ban điều hành gói thầu 2; Phạm Như Ới - Giám đốc Ban điều hành gói thầu 4, ký vào các hợp đồng thuê nhà, thuê trụ sở, thuê ôtô với Lê Thị Thanh Hoà, Phạm Tiến Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Nguyễn Thanh Sơn, không kiểm tra xem xét kỹ để các bị can này thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tiền là hành vi thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, cáo trạng nhận định: Các ông này không được hưởng lợi từ hành vi trục lợi trên, nên Cơ quan điều tra không xử lý với họ là có căn cứ.

Liên quan đến hành vi "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ" của Phạm Tiến Dũng và Bùi Tiến Dũng mà Cơ quan điều tra đã khởi tố, cáo trạng xác định: Năm 2001, Bùi Tiến Dũng cùng vợ mua một mảnh đất NV-B18 tại khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính (Hà Nội) với diện tích 241,6m2, trị giá 2,657 tỉ đồng để xây dựng nhà vườn.
 
Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng nhờ cấp dưới là Phạm Tiến Dũng tổ chức thi công và trả tiền hộ khoảng 600 triệu đồng, gồm các khoản xây thô, thiết kế, quản lý đầu tư xây dựng... Cơ quan điều tra xác định: Hành vi của Phạm Tiến Dũng không cấu thành tội đưa hối lộ; hành vi của Bùi Tiến Dũng không cấu thành tội nhận hối lộ và VKSND Tối cao nhận định: Việc đình chỉ hai tội danh trên với hai bị can này là đúng pháp luật.

Do bị can Phạm Tiến Dũng đã chết nên ngày 22.7, Viện KSNDTC đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can này về tội "tham ô tài sản". Ngoài ra, trong vụ án này VKSND Tối cao đã quyết định đình chỉ vụ án miễn trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Việt Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Nguyễn Hữu Vĩnh (nguyên Trưởng phòng Pid6 PMU18).

Vụ án này được coi là giai đoạn 2 hàng loạt vụ án xảy ra tại PMU18. Trong giai đoạn 1, với các tội danh "đánh bạc" và "đưa hối lộ", cựu Tổng Giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng nhận mức án 13 năm tù, trong khi thuộc cấp Vũ Mạnh Tiên lĩnh án 7 năm tù.

Trong giai đoạn 3, bị can Bùi Tiến Dũng bị truy tố về tội "tham ô tài sản" do "tiếp tay" cho Phạm Tiến Dũng và các bị can khác lập danh sách nhân viên tư vấn bổ sung khống tại dự án xây dựng cầu Bãi Cháy để chiếm đoạt khoảng 3 tỉ đồng.

Lam Sơn (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu